Tạm biệt DC và Superman, Henry Cavill hé lộ vai diễn yêu thích nếu gia nhập MCU

    Đông Giang,  

    Henry Cavill đã bày tỏ vai diễn yêu thích nếu có cơ hội được hợp tác với Marvel Studios.

    Henry Cavill đã chính thức nói lời chia tay với vai diễn Superman sau khi DCEU khép lại vào cuối năm 2023 để mở ra vũ trụ DC mới theo kế hoạch của James Gunn vào năm 2025. David Corenswet đã được lựa chọn trở thành chàng Siêu Nhân mới của vũ trụ này và sẽ có màn ra mắt trong bom tấn Superman: Legacy, dự kiến ra mắt ngày 11/7/2025. Trong khi đó, tương lai của Henry Cavill với DCU hiện vẫn là một dấu hỏi lớn, và đã có không ít thông tin cho rằng bến đỗ siêu anh hùng tiếp theo của nam diễn viên người Anh sẽ là Marvel thay vì DC.

    Với việc Marvel Studios đang phát triển mạch truyện đa vũ trụ với rất nhiều nhân vật, bao gồm cả siêu anh hùng lẫn phản diện mới, Henry Cavill là một trong những gương mặt được khán giả mong đợi nhất trong các dự án tương lai của MCU. Thậm chí đã có một số tin đồn xoay quanh việc anh sẽ vào vai Doctor Doom - siêu ác nhân nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong dự án Fantastic Four và thậm chí có thể phát triển thành phản diện chính của Multiverse Saga thay cho Kang the Conqueror.

    1.jpeg

    Henry Cavill là một gương mặt quá quen thuộc với khán giả của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh: Internet.

    Dẫu vậy, Doom không phải cái tên mà Henry Cavill nhắm đến nếu gia nhập MCU. Trong một buổi phỏng vấn với The Hollywood Reporter vào năm 2021, nam diễn viên từng hé lộ về vai diễn mong muốn của bản thân nếu có cơ hội hợp tác với Marvel Studios. Đó chính là Brian Braddock/Captain Britain. Anh cũng không muốn đảm nhận vai diễn nào từng được khai thác trong MCU, ví dụ như Iron Man hay Captain America.

    Tôi sẽ không lựa chọn một nhân vật Marvel mà đã được thủ vai bởi diễn viên khác, bởi ai cũng đã thể hiện rất tốt với vai diễn của mình”, Henry Cavill cho biết. “Tuy nhiên, tôi đã đọc được khá nhiều tin đồn xoay quanh Captain Britain trên Internet, và tôi cảm thấy rất vui nếu có thể khắc họa một phiên bản vừa ngầu vừa hiện đại của nhân vật này, giống như cách họ (Marvel Studios) đã hiện đại hóa Captain America vậy. Đó chắc chắn sẽ là một dự án rất thú vị, và tôi thì luôn thích được vào vai người Anh”.

    2.jpeg

    Henry Cavill từng bày tỏ sự hứng thú với vai diễn Captain Britain của Marvel - Ảnh: Internet.

    Trong nguyên tác, Brian Braddock xuất hiện lần đầu tiên thông qua bộ truyện Captain Britain #1, xuất bản năm 1976. Braddock từng là một nhà vật lý hạt nhân trước khi gặp một tai nạn nguy hiểm đến tính mạng sau cuộc tấn công của tổ chức Reaver. Tuy nhiên, anh được Merlyn và Roma, những người bảo hộ của Omniverse, cứu giúp và mang đến cơ hội trở thành siêu anh hùng thông qua hai món bảo vật lá bùa Amulet of Right và thanh kiếm Sword of Might. Không coi bản thân mình là một chiến binh, Braddock đã lựa chọn lá bùa, qua đó hóa thành Captain Britain.

    Trong sự nghiệp siêu anh hùng của mình, Captain Britain từng đối đầu với rất nhiều phản diện như Slaymaster, Vixen, Mastermind, và hợp tác với các siêu anh hùng như Captain America, Black Knight hay Nick Fury. Anh thậm chí còn trở thành thành viên của Captain Britain Corps, một tổ chức gồm các Captain Britain đến từ các thực tại khác nhau trong đa vũ trụ rộng lớn. Sau khi em gái của mình tiếp quản vai trò Captain Britain, Braddock tiếp tục hoạt động dưới những biệt danh như Britanic và Captain Avalon.

    3.jpeg

    Captain Britain có liên kết nhất định với đa vũ trụ thông qua tổ chức Captain Britain Corp - Ảnh: Internet.

    Trở lại với phiên bản điện ảnh, có thể nhận thấy Captain Britain Corps là cơ hội rất tốt để Brian Braddock gia nhập MCU ngay trong giai đoạn 5 hoặc 6. Tổ chức này có nhiệm vụ bảo vệ đa vũ trụ cũng như cánh cổng kết nối các chiều không gian khác nhau. Ngoài ra, việc đưa Captain Britain lên màn ảnh lớn cũng sẽ dọn đường cho Betsy Braddock, em gái của Brian Braddock, đến với MCU. Đây chính là dị nhân Psylocke, người hoàn toàn có thể đóng vai trò bệ phóng cho X-Men trong vũ trụ điện ảnh này. Trong nguyên tác, Psylocke từng là một thành viên nổi bật của X-Men trong thập niên 90 của thế kỷ 20, và từng góp mặt trong đội ngũ dị nhân Vương quốc Anh - Excalibur.

    Ngoài ra, trước đó, Captain Britain trong MCU cũng từng được “nhá hàng” thông qua một chi tiết trong bom tấn Avengers: Endgame. Cụ thể, trong hành trình du hành thời gian của mình, Captain America đã vô tình nghe được Peggy Carter nhắc đến cái tên Braddock vào năm 1970.

    Nguồn: ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ