Trung Quốc tính đào mỏ "chị Hằng" trong nay mai?

    Mr.Derpy,  

    Mặt trăng có một trữ lượng Helium-3 rất lớn và quý giá do vậy rất có thể tranh cãi sẽ nổ ra giữa các nước phương Tây và Trung Quốc.

    Trung Quốc đã và đang là công trường lớn nhất của thế giới. Tuy nhiên tham vọng của họ không chỉ dừng lại đó, họ còn muốn đưa công trường của họ lên level vũ trụ. Quả thực vậy, mới đây chương trình thăm dò mặt trăng Chang’e của Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

    Tàu tiếp cận mặt trăng Chang’e 3 đã “thức giấc” sau khi vào chế độ chờ ngày 14 vừa qua đồng thời tàu Chang’e 5-T1 đã bắt đầu đi vào quỹ đạo tĩnh xung quanh mặt trăng.

    Nhiệm vụ chính của Chang’e 3 là đo đạc quang phổ và ra đa tính toán khoan đất trong khi Chang’e 5 có nhiệm vụ mang về những mẫu vật chất thí nghiệm về mặt đất để tính toán khả năng khai thác loại vật liệu hạt nhân rất hiếm trên Trái Đất: helium-3.

    C:\Users\lOcz\Desktop\Trung Quoc\Moon-Mining-640x354.png

    Helium-3 là loại vật chất đặc biệt rất phù hợp làm nhiên liệu cho các lò phản ứng nguyên tử. Các nhà khoa học thức thời đã nghĩ đến việc khai thác loại vật chất này ở sao Thổ và sao Mộc nhưng thật bất ngờ là Trung Quốc đã bắt đầu thăm dò khảo sát ở ngay Mặt Trăng.

    Mặc dù trên thực tế, Mặt trời của chúng ta phát xạ rất nhiều helium-3 khi bùng nổ nhưng vì lớp từ trường mạnh của Trái đất mà chúng bị văng sạch. Mặt trăng thì trái lại, từ trường không mạnh và bầu khí quyển rất loãng nên bề mặt của chị Hằng theo ước tính có đến 5 triệu tấn helium-3.

    Với các nước phương Tây, họ vẫn còn bị kẹt trong một hiệp ước bảo tồn Mặt trăng được ký kết từ xưa của các nước tiên tiến. Trung Quốc tại thời điểm đó chưa nằm trong các nước có ngành hàng không vũ trụ phát triên, nhưng giờ đây với vị thế mới, Trung Quốc hoàn toàn rảnh rang “vượt rào” để tiếp cận Mặt trăng.

    Các ngành công nghệ, các ngành khoa học đều đang rất thèm muốn helium-3, vừa để phục vụ sản xuất cũng như nghiên cứu. Helium-3 thực sự rất rất hiếm trên Trái đất. Việc Trung Quốc tính toán “vượt rào” đào mỏ Mặt trăng theo tính toán sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn. Và gần như chắc chắn các nước phương Tây sẽ phản ứng lại sự độc quyền này, tuy nhiên phản ứng ra sao sẽ phải chờ trong thời gian tới. Theo các bạn độc giả, các nước phương Tây sẽ đáp lại Trung Quốc thế nào?

    Tham khảo: extremetech

    >>Ngày 7/1: Ông tổ Google Translate ra đời; Galileo phát hiện miệng núi lửa trên Mặt trăng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày