Trung Quốc phát triển tên lửa có trí tuệ nhân tạo

    PV,  

    Trung Quốc đang có kế hoạch sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phát triển thế hệ tên lửa hành trình thế hệ mới. Loại tên lửa này sẽ thích ứng với nhiều tình huống chiến trận khác nhau.

    Loại tên lửa thông minh của Trung Quốc sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ tương lai cần tới loại vũ khí hiệu quả về chi phí và linh hoạt về khả năng triển khai.

    "Chúng tôi tiếp cận theo hướng 'cắm là chạy' trong phát triển tên lửa hành trình mới cho phép chỉ huy lực lượng có thể tùy biến tên lửa theo tình hình chiến sự và yêu cầu cụ thể", Wang Changqing của Tập đoàn Công nghiệp và Vũ trụ Trung Quốc cho biết.

    Cũng theo Changqing, thiết kế module dựa trên trí tuệ nhân tạo sẽ là giải pháp tốt cho các trận chiến tương lai.

    "Tên lửa hành trình tương lai của chúng tôi sẽ có trí tuệ nhân tạo và mức tự động rất cao", Changqing nói. "Chúng cho phép chỉ huy có thể điều khiển theo thời gian thực, hoặc sử dụng chế độ bắn-quên, hay thậm chí bổ sung thêm nhiệm vụ cho tên lửa khi chúng đang bay".

    Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc được cho là đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển tên lửa.

    Theo Xã Hội Thông Tin

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày