Samsung khẳng định Galaxy Note FE là một sản phẩm “dành cho fan”, nhưng có lẽ cả những non-fan cũng sẽ dễ dàng bị máy “mê hoặc”.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 1.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 2.

hông như Galaxy Note8 hay S8, Galaxy Note FE không phải là một sản phẩm thực sự “chủ đạo” của Samsung trong năm nay. Thiết bị được tạo ra giống như một lời xin lỗi và cảm ơn tới những người dùng đã tin tưởng hãng trong thời gian vừa qua.

Với cá nhân tôi, Galaxy Note FE vẫn là một sản phẩm rất hấp dẫn. Máy sở hữu phần cứng gần như tốt nhất hiện nay và rất nhiều tính năng hỗ trợ đi kèm. Cộng thêm với đó là mức giá hấp dẫn, chỉ khoảng gần 14 triệu đồng nên nhiều người chắc chắn sẽ thấy hứng thú hơn.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 4.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 5.

Nếu đã cầm trên tay những S8 hay Note8 vừa ra mắt, hẳn ai cũng thấy Note FE trở nên quá “bình thường” với phong cách thiết kế kiểu “cổ điển”, đậm chất Samsung Galaxy từ những ngày đầu ra mắt.

Tuy nhiên, với một số người khác thì đây lại là một điều đáng khen. Cũng như việc loại bỏ jack tai nghe trên các thiết bị di động, không phải ai cũng mong muốn sự thay đổi. Có nhiều viền hơn đồng nghĩa với việc cầm nắm tiện tay hơn, nhất là khi sử dụng máy để chơi game hay xem phim.

Trong lúc Samsung đang đẩy mạnh quảng bá Màn hình Vô cực là tiêu chuẩn của “tương lai”, tấm nền Super AMOLED tỉ lệ 16:9 lại phù hợp với các nội dung truyền thống hiện nay.

Bù lại thì các đặc điểm như màn hình cong tràn hai cạnh, mặt kính cường lực và viền kim loại cùng tính năng chống nước vẫn được giữ nguyên. Điều này cho phép máy đáp ứng đủ các nhu cầu về ngoại hình cũng như độ bền từ phía người dùng.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 6.

Cách thiết kế và vị trí giấu bút S Pen vẫn được giữ nguyên như trên Galaxy Note5, tức là bút có thêm một đầu lò xo bấm “tanh tách” như bút bi thật. Điều này dù nhỏ nhưng cũng tạo ra trải nghiệm khá là hay ho, đặc biệt là với ai thích táy máy. Trong quá trình sử dụng, chiếc bút cũng không thể bị kẹt bên trong hốc chứa, kể cả là vô tình hay cố ý đi nữa.

Cảm giác cầm nắm Note 7 trên tay vẫn rất thoải mái. Kích thước màn hình 5.7 inch và tỉ lệ 16:9 có thể sẽ gây khó khăn một chút với những ai có bàn tay nhỏ, nhưng các đường cong ở góc cạnh thì cũng phần nào bù trừ cho khoản này rồi.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 7.

Thông số màn hình của Galaxy Note FE vẫn nằm top tốt nhất hiện nay với độ phân giải QuadHD và tấm nền Super AMOLED chất lượng cao. Khi kết hợp những yếu tố này lại, Note FE vẫn thể hiện đúng với những gì chúng ta kì vọng từ một màn hình từng-là-tốt-nhất với màu sắc bắt mắt, ấn tượng, tương phản tuyệt đối và độ sáng cao. So với S8 hay Note 8, Note FE có lẽ chỉ thua kém một chút xíu về độ sáng tối đa và khả năng hiển thị màu sắc. 

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 8.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 9.

So với các siêu phẩm hiện nay, Note FE lại một lần nữa chỉ thua kém một chút xíu về hiệu năng. Máy sở hữu con chip Exynos 8890 8 nhân và RAM 4GB, cho khả năng xử lý rất tốt. Những thao tác cơ bản mượt mà hơn bao giờ hết, trong khi những tựa game đồ họa 3D cao cũng không thể gây khó khăn.

Bên cạnh đó, bộ nhớ chuẩn UFS 2.1 bên trong Note FE còn có tốc độ đọc ghi rất nhanh. Đây là một điểm đáng lưu ý nhưng lại thường bị người ta bỏ qua. Tốc độ đọc ghi cao đồng nghĩa với việc các dữ liệu được truy xuất nhanh hơn và giảm thiểu thời gian chờ đợi, nhất là khi load game.

Galaxy Note FE hiện đang chạy Android 7.0 Nougat, và đây là một trong những điểm trừ đáng tiếc. Ở thời điểm hiện tại, gần như tất cả các máy cao cấp đều đã chạy sẵn/được nâng cấp Android 8 Oreo rồi, nhưng Samsung lại quyết định để máy chạy phiên bản phần mềm cũ từ năm ngoái. Thậm chí, các tính năng mới có trên dòng A và J 2017 Series cũng vắng mặt trên Note FE. Hy vọng rằng hãng sẽ sớm thay đổi điều này trong thời gian tới.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 10.

Với những ai đã từng có dịp trải nghiệm Galaxy S8 hay Note8 như cá nhân tôi thì có lẽ đây sẽ là khía cạnh dễ gây hụt hẫng nhất trên Note FE.

Thực ra thì camera của Note FE vẫn rất tốt so với tầm giá nhờ khả năng xử lý màu sắc tốt, nổi bật, dải tương phản rộng rãi và chụp đêm ấn tượng. Sự thua kém của máy nằm ở độ nhiễu hạt và chi tiết là chính.

Cụ thể hơn, cách xử lý chi tiết của Note FE có phần hơi quá đà, dẫn tới tình trạng viền chi tiết rõ rệt khi zoom lớn ảnh. Nhiễu hạt cũng không được xử lý tốt hẳn và có thể thấy rõ khi chụp ảnh thiếu sáng. Điểm cộng lớn nhất của camera Note FE có lẽ là ở khả năng chụp HDR vừa ghi lại nhiều chi tiết mà vừa mang hướng tự nhiên một cách hoàn hảo.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 11.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 12.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 13.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 14.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 15.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 16.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 18.

So với Note 7 thì Note FE thực sự hơi kém hơn, nhưng sự khác biệt là không nhiều. Cụ thể, máy vẫn có thể hoạt động tốt từ khoảng 8 - 9 giờ sáng tới 10 giờ đêm sau mỗi lần sạc. Đây là kết quả tôi ghi lại được khi dùng máy trong khoảng 1 tuần với cường độ trung bình. Các nhu cầu cơ bản bao gồm Facebook (3 - 4 giờ/ngày), xem video (~1 giờ/ngày), chơi game (~1 giờ/ngày) và vài tác vụ khác như chụp ảnh, nghe nhạc…. Khi nhu cầu chơi game hoặc sử dụng 3G nhiều hơn thì con số sẽ giảm đi, và đến khoảng cuối giờ chiều là tôi đã phải đem máy đi sạc để dùng tiếp buổi tối.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 19.

Trong khi thử nghiệm, tôi có nhận ra rằng tính năng giảm độ phân giải màn hình xuống fullHD hoặc HD thực sự giúp kéo dài thời gian sử dụng từ viên pin 3200mAh. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử bật các chế độ tiết kiệm pin có sẵn. Cá nhân tôi không chuộng cách này lắm vì nó ảnh hưởng khá nhiều tới hiệu năng chung của máy, nhất là khi bật chế độ giới hạn hiệu suất CPU.

Galaxy Note FE chỉ được tích hợp sạc nhanh tương đương với QuickCharge 2.0. Lựa chọn này khong phải do máy bị giới hạn phần cứng mà là do Samsung muốn làm người dùng yên tâm hơn về pin của máy.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 20.

May mắn là tốc độ sạc của Note FE vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Máy cần khoảng 1 giờ 40 phút để sạc từ 0% lên 100%. Trong đó, 30 phút sạc đầu tiên làm đầy khoảng 40% dung lượng và nhiệt độ máy cũng chỉ tăng nhẹ mà thôi.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 21.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 22.

 Chiếc bút S Pen vẫn “thần thánh” như ngày nào với hàng loạt cải tiến tập trung vào phần mềm. Tuy nhiên, lại một lần nữa Note FE phải chịu thua Note8 vì còn thiếu sót các tính năng mới như Live Message, tạo ảnh động hay Ghi chú màn hình tắt lên tới 100 trang.

Tuy nhiên, với tôi thì bộ công cụ của Note FE cũng là khá đủ, đặc biệt là Dịch và Ghi chú lên ảnh chụp màn hình. Chúng hỗ trợ rất tốt trong cả quá trình giải trí như lướt web và làm việc. Ngoài ra, nhiều ứng dụng bên thứ 3 khác cũng hỗ trợ tốt tính năng nhận diện lực nhất của bút S Pen nên việc viết, vẽ và chỉnh sửa hình ảnh trở nên chuyên nghiệp hơn hẳn.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 23.

Đánh giá Galaxy Note FE: Món quà cuối năm tuyệt vời dành cho fan dòng Note - Ảnh 24.

Chúng ta vẫn phải công nhận là Galaxy Note FE đã bị hai đàn em S8 và Note8 làm cho mờ nhạt. Nhưng, sứ mệnh thực sự của nó là để thỏa lòng mong ước của những “Note7 lovers” với một mức giá hấp dẫn hơn cả.

Tóm lại là, bạn thích Galaxy Note nhưng không/chưa có nhu cầu nâng cấp lên hẳn Note8? Note FE lúc này trở thành lựa chọn hoàn hảo. Còn nếu muốn trải nghiệm những gì tinh túy nhất của Samsung cho smartphone thì đừng ngần ngại mà mua ngay một chiếc S8 hay Note8 cho mình.