Bạn chọn Apple hay Samsung? (click để chọn)
Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra cho thấy Samsung đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu. Nhưng bên cạnh những bước tiến lớn về phần cứng, vẫn còn một điểm yếu có thể trở thành lợi thế của Apple.

Cũng như mọi năm, Samsung tiếp tục ra mắt thế hệ điện thoại gập mới, năm nay là Galaxy Z Fold8 series và Galaxy Z Flip8. Cũng giống nhiều năm qua, Samsung gần như vẫn là cái tên duy nhất thực sự có chỗ đứng ở thị trường điện thoại gập tại Việt Nam. OPPO, HONOR hay một vài thương hiệu khác cũng đã tham gia cuộc chơi, nhưng quy mô vẫn chưa đủ để tạo ra sức ép đáng kể.
Năm nay có thể sẽ là một bước ngoặt. Sau nhiều năm chỉ xuất hiện dưới dạng tin đồn, 2026 được cho là thời điểm Apple chính thức gia nhập thị trường điện thoại gập với chiếc iPhone Ultra đầu tiên. Đây sẽ là thách thức lớn nhất mà Samsung phải đối mặt kể từ khi khai sinh dòng Galaxy Fold, bởi trong suốt bảy năm, Apple gần như đứng ngoài cuộc chơi và để Samsung một mình phát triển thị trường này.
Một Galaxy Z Fold hoàn toàn mới, và rất giống những gì Apple đang chuẩn bị
Nếu nhìn vào Galaxy Z Fold8, thay đổi lớn nhất của Samsung năm nay có lẽ nằm ở form factor. Thay vì tiếp tục theo đuổi thiết kế màn hình gần vuông như nhiều thế hệ trước, Galaxy Z Fold8 chuyển sang một tỷ lệ mới, dài hơn và cũng được cho là khá tương đồng với những gì Apple đang chuẩn bị cho chiếc iPhone Ultra đầu tiên.

Có thể Samsung đã học Apple. Nhưng nếu vậy thì Apple cũng đang học Samsung. Tranh cãi xem ai sao chép ai ở thời điểm này có lẽ không còn nhiều ý nghĩa. Thứ duy nhất đáng quan tâm là thay đổi đó có thực sự mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng hay không.
Đầu tiên là màn hình trong. Tỷ lệ mới giúp chiếc máy trở nên phù hợp hơn rất nhiều cho các nhu cầu giải trí. Khi xem video, phần viền đen hai bên giảm đi đáng kể so với các thế hệ trước, trong khi nhiều tựa game cũng hiển thị tự nhiên hơn thay vì cảm giác hơi vuông như trước đây.




Người dùng giờ có hai cách để sử dụng màn hình trong. Ngoài cách xoay ngang quen thuộc khi xem video hay chơi game, màn hình cũng có thể xoay dọc để tận dụng tốt hơn cho các nội dung dài. Khi đọc báo, lướt web hay xem video dạng dọc, tỷ lệ mới hiển thị được nhiều nội dung hơn và tạo cảm giác sử dụng tự nhiên hơn đáng kể.

Màn hình ngoài cũng là một nâng cấp đáng giá. Nhờ tỷ lệ rộng hơn, việc gõ bàn phím trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Các ứng dụng phổ biến như Facebook, Messenger, Chrome hay Zalo cũng hiển thị gần giống một chiếc điện thoại thông thường thay vì cảm giác chật chội như trước.
Thiết kế mới cũng kéo theo những đánh đổi. Màn hình trong tuy phù hợp hơn để giải trí nhưng chưa thực sự tạo ra lợi thế rõ ràng cho công việc. Với các ứng dụng văn phòng, tỷ lệ này vẫn chưa cho thấy nhiều khác biệt khi hiển thị tài liệu, vì nhiều trường hợp người dùng cần thêm không gian theo chiều dọc hơn là chiều ngang.

Màn hình ngoài cũng đánh đổi khả năng sử dụng bằng một tay. Việc rộng hơn giúp gõ phím dễ hơn, nhưng cũng khiến người dùng gần như phải dùng cả hai tay. Nếu cầm máy bằng tay phải, việc với tới các phím ở mép trái như Q, A hay Z là rất khó nếu không thay đổi cách cầm.

Khi Apple chỉ cho người dùng một sự lựa chọn, thì Samsung là tận hai
Nếu Apple thực sự chỉ có một chiếc iPhone Ultra, Samsung lại chọn một cách tiếp cận khác. Năm nay, bên cạnh Galaxy Z Fold8, hãng lần đầu tiên bổ sung thêm Galaxy Z Fold8 Ultra. Nhìn vào hai sản phẩm này, có thể thấy Samsung không đơn thuần tạo ra một phiên bản mạnh hơn, mà đang chia dòng Fold thành hai hướng sử dụng rất khác nhau.

Ở phần trên, Galaxy Z Fold8 đã cho thấy Samsung sẵn sàng thay đổi tỷ lệ màn hình để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu giải trí. Đổi lại, chiếc máy này cũng đánh mất một phần lợi thế vốn có của dòng Fold khi làm việc với tài liệu hay các ứng dụng văn phòng. Galaxy Z Fold8 Ultra đi theo hướng ngược lại, giữ tỷ lệ màn hình quen thuộc, phù hợp hơn với những người thường xuyên đọc tài liệu, xử lý bảng tính hay đa nhiệm nhiều cửa sổ.


Có thể nói, ưu điểm của Galaxy Z Fold8 Ultra cũng chính là nhược điểm của Galaxy Z Fold8. Điều đáng chú ý nhất trong cách Samsung xây dựng dòng Fold năm nay không nằm ở cái tên Ultra, mà ở việc hãng chấp nhận cho người dùng quyền lựa chọn.

Samsung vẫn chưa dừng lại ở đó. Nếu các tin đồn hiện tại là chính xác và iPhone Ultra chỉ được trang bị hệ thống chụp ảnh kép, Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn có thêm ống kính tiêu cự dài thứ ba. Dù chất lượng ống kính này chưa phải nổi bật nhất trên thị trường, việc có thêm một tiêu cự quang học vẫn mang lại nhiều sự linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng.
| Thông số | Galaxy Z Fold8 | Galaxy Z Fold8 Ultra |
|---|---|---|
| Màn hình chính | 7,6 inch · tỷ lệ 4:3 | 8,0 inch · tỷ lệ 10:9 |
| Màn hình phụ | 5,5 inch · tỷ lệ 10:16 | 6,5 inch |
| Kích thước khi gập | 81,9 × 123,9 × 9,7 mm | 72,8 × 158,4 × 8,9 mm |
| Độ dày khi mở | 4,5 mm | 4,1 mm |
| Khối lượng | 201 g | 215 g |
| Camera sau | 50 MP + 50 MP | 200 MP + 50 MP + 10 MP tele 3x |
| Flex Mode | Không | Có |
Giải quyết thành công vấn đề từng được cho là nan giải của điện thoại gập
Nếu có một điều mà Samsung đã theo đuổi suốt bảy năm qua, thì đó chính là làm cho điện thoại gập ngày càng giống một chiếc điện thoại thông thường. Bên cạnh giá bán, một trong những lý do chính khiến người dùng từ chối điện thoại gập là vì máy quá dày, quá nặng và vẫn còn nếp gấp. Đó cũng là ba yếu tố Samsung tập trung cải thiện mạnh nhất trên Galaxy Z Fold8 series.

Galaxy Z Fold8 hiện chỉ nặng khoảng 201 g, trong khi Galaxy Z Fold8 Ultra cũng chỉ ở mức 215 g. Nếu những con số về iPhone Ultra là chính xác, Samsung vẫn đang có lợi thế khá lớn về trọng lượng. Nghe thì chỉ chênh vài chục gram, nhưng với một thiết bị cầm trên tay hàng chục lần mỗi ngày, đó là khác biệt hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Nếp gấp cũng là một câu chuyện tương tự. Nhờ cơ chế bản lề Flex Titanium mới, nếp gấp trên Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra đã được cải thiện đáng kể so với các thế hệ trước. Nó chưa biến mất hoàn toàn và cũng không hề vô hình như nhiều người kỳ vọng, vì nếu nghiêng máy dưới ánh sáng hoặc vuốt tay lên màn hình, người dùng vẫn có thể nhận ra.

Có lẽ Samsung cũng không còn đặt mục tiêu khiến nếp gấp biến mất hoàn toàn. Điều hãng hướng tới là khiến nó không còn ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Thay vì chờ đến khi Apple tham gia cuộc chơi rồi mới thay đổi, hãng đã dành nhiều năm để liên tục giảm trọng lượng, làm máy mỏng hơn và cải thiện nếp gấp.

Một AI mà người Việt có thể sử dụng
Trong vài năm trở lại đây, AI gần như trở thành cuộc đua lớn nhất của các hãng smartphone. Với thị trường Việt Nam, câu hỏi không nằm ở việc AI của ai thông minh hơn, mà là AI của ai có thể sử dụng được ngay.

Ở khía cạnh này, Samsung đang có một lợi thế khá rõ ràng. Không chỉ Galaxy Z Fold8 hay Galaxy Z Fold8 Ultra, hầu hết các dòng máy cao cấp của Samsung trong khoảng ba năm trở lại đây đều đã hỗ trợ Galaxy AI bằng tiếng Việt nhờ nền tảng Gemini của Google.
Đây cũng là một trong số ít tính năng mà màn hình gập thực sự phát huy được lợi thế. Người dùng có thể mở Gemini ở một phần màn hình để hỏi đáp, tóm tắt tài liệu hay dịch nội dung, trong khi phần còn lại vẫn tiếp tục hiển thị tài liệu, email hoặc trình duyệt web.
Điều đó không có nghĩa Siri AI sẽ kém hơn. Với hệ sinh thái và khả năng tối ưu phần cứng của Apple, Siri AI vẫn là một ẩn số đáng chờ đợi. Nhưng nếu trợ lý này chưa hỗ trợ tiếng Việt trong giai đoạn đầu, khoảng cách giữa một AI rất mạnh và một AI dùng được hằng ngày sẽ là điều không thể bỏ qua với người dùng Việt Nam.
Nhưng sau bảy năm, Samsung vẫn còn một bài toán chưa giải được
Đến đây có thể thấy Samsung đã chuẩn bị khá nhiều thứ để đối đầu với iPhone Ultra: một form factor mới, hai dòng sản phẩm phục vụ hai nhóm người dùng, thiết kế mỏng nhẹ hơn và AI hỗ trợ tiếng Việt. Tuy nhiên, có một vấn đề mà sau bảy năm hãng vẫn chưa thực sự giải quyết được, đó là phần mềm.
Phần lớn lợi thế của điện thoại gập không đến từ phần cứng, mà đến từ việc các ứng dụng có tận dụng được màn hình lớn hay không. Ở khía cạnh này, hệ sinh thái Android vẫn còn khá nhiều hạn chế. Ngoài các ứng dụng của chính Samsung hay Google, rất ít ứng dụng bên thứ ba thực sự được tối ưu cho màn hình gập.




Facebook là một ví dụ khá điển hình. Dù đã trải qua nhiều thế hệ Galaxy Fold, giao diện của ứng dụng này trên màn hình trong vẫn chủ yếu là phiên bản điện thoại được kéo giãn ra, thay vì tận dụng thêm không gian để hiển thị nhiều nội dung hơn hoặc bố trí lại giao diện. Đó cũng là lý do màn hình lớn của Galaxy Z Fold đôi khi mang lại cảm giác đã mắt hơn, nhưng chưa hẳn hiệu quả hơn.
Apple không chỉ có iPhone mà còn có cả iPad. Nếu iPhone Ultra thực sự xuất hiện, rất nhiều kinh nghiệm tối ưu giao diện trên iPad hoàn toàn có thể được mang sang chiếc điện thoại gập đầu tiên của hãng. Khi đó, lợi thế sẽ không nằm ở việc màn hình lớn hơn, mà ở chỗ các ứng dụng biết cách tận dụng màn hình đó để tạo ra trải nghiệm khác biệt.
Sau tất cả, Samsung còn một lợi thế mà Apple khó có thể theo kịp
Samsung cũng không thể đứng ngoài làn sóng tăng giá. Chi phí linh kiện ngày càng cao khiến Galaxy Z Fold8 series năm nay đều có giá niêm yết cao hơn thế hệ trước, lần lượt là 46.990.000 đồng và 52.990.000 đồng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là giá niêm yết.

Đây vẫn là những con số không hề rẻ, nhưng ít nhất chúng chưa tạo cảm giác quá tầm với như những gì đang được đồn đoán về iPhone Ultra. Giả sử iPhone Ultra thực sự có giá khoảng 2.500 USD khi bán ra, mức chênh lệch này đủ lớn để tạo ra một kịch bản khá thú vị.

Thay vì chỉ mua một chiếc iPhone Ultra, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu đồng thời một chiếc điện thoại dạng thanh cao cấp và một chiếc Galaxy Z Fold8, tận dụng điểm mạnh của cả hai hệ sinh thái. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây lại không phải một kịch bản hiếm gặp, khi rất nhiều người dùng ở phân khúc cao cấp hiện nay đã sử dụng hai chiếc điện thoại cùng lúc.
Nếu điều đó tiếp tục đúng trong năm nay, Samsung có lẽ cũng không nhất thiết phải đánh bại iPhone Ultra. Chỉ cần khiến Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra trở thành chiếc điện thoại gập đáng mua nhất trong tầm giá của mình, hãng đã có thể duy trì lợi thế trước khi Apple thực sự bước chân vào cuộc chơi.