Suốt 7 năm, mỗi thế hệ Galaxy Z đều trả lời một câu hỏi khó mà điện thoại gập từng bị đặt ra, từ độ bền của màn hình tới khả năng kháng nước, từ trọng lượng tới chất lượng ảnh chụp. Hành trình ấy cũng là lý do người dùng Galaxy có quyền tự hào về chiếc máy gập đang nằm trong túi áo mình.
Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 1.


Ngày 22/7/2026, tại sự kiện Galaxy Unpacked ở London, Samsung giới thiệu thế hệ Galaxy Z thứ 8 với ba lựa chọn mang ba cá tính khác nhau. Galaxy Z Fold8 Ultra là chiếc máy gập đầu tiên mang tên Ultra, máy có màn hình chính 8 inch cùng cảm biến chính 200MP hỗ trợ chụp HDR ngay ở độ phân giải tối đa. Khả năng quay video 8K với chuẩn nén APV đưa chiếc máy gập này tới gần hơn công việc của những người làm nội dung chuyên nghiệp.

Galaxy Z Fold8 lại chọn một con đường chưa từng có trên dòng Fold. Màn hình chính tỷ lệ 4:3 cho không gian hiển thị hợp với phim ảnh, trò chơi và tài liệu, trong khi trọng lượng 201g biến máy thành chiếc Galaxy Z Fold nhẹ nhất Samsung từng sản xuất. Lần đầu tiên trên dòng Galaxy Z, cấu trúc màn hình Flex Titanium kết hợp màng hợp kim titan với tấm nền titan gia cường, giúp máy mỏng hơn, chịu lực tốt hơn và hạn chế nếp gấp theo thời gian. Galaxy Z Flip8 hoàn thiện bộ ba với trọng lượng 180g và độ mỏng 6,1mm khi mở, trở thành chiếc Galaxy Z Flip mỏng nhẹ nhất từ trước tới nay.

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 3.

Kỷ lục không chỉ dừng ở quê nhà của Samsung. Theo Samsung được tạp chí Forbes dẫn lại, lượng đặt trước tại châu Âu cao hơn 17% so với mọi thế hệ máy gập trước đó. Riêng nhu cầu với Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra tại khu vực này tăng 70% so với Galaxy Z Fold7. Ở khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, doanh số Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra tăng 40% so với thế hệ trước. Số người chuyển từ các thương hiệu khác sang Galaxy Z Fold8 series tại khu vực này cũng tăng hơn 60%, theo Samsung Newsroom Việt Nam.

Giới đánh giá tiếp tục đứng về phía thế hệ mới. Trang Tom's Guide chọn Galaxy Z Fold8 Ultra là chiếc điện thoại gập tốt nhất ở thời điểm hiện tại, đồng thời xếp Galaxy Z Flip8 ở vị trí máy gập vỏ sò tốt nhất trong danh sách của mình. 

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 4.

Năm 2024, Galaxy AI lần đầu có mặt trên dòng Galaxy Z, với các tính năng được thiết kế riêng cho từng kiểu dáng gập. Trên màn hình lớn của Galaxy Z Fold6, Note Assist tóm tắt ghi chú, Composer hỗ trợ soạn thảo và Sketch to Image biến nét vẽ tay thành hình ảnh hoàn chỉnh. Galaxy Z Flip6 đi theo hướng khác khi dùng Auto Zoom để tự nhận diện chủ thể và căn khung hình, biến chiếc máy nhỏ gọn thành một người quay phim rảnh tay đặt trên mặt bàn.

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 5.

Ông Hubert Lee, Phó Chủ tịch điều hành và người đứng đầu đội ngũ thiết kế mảng di động của Samsung, gọi Galaxy Z Fold7 là sản phẩm ông tự hào nhất trong số những thiết bị mình từng thiết kế tại hãng. Theo lời ông kể, đội ngũ đã tiếp cận thế hệ thứ 7 như một lần thiết kế lại từ đầu thay vì chỉ tinh chỉnh đời trước. Ông cũng khẳng định dòng Galaxy Z đang "tái khẳng định vị thế người tiên phong và chuẩn mực" của thị trường điện thoại gập.

Giới đánh giá quốc tế đồng tình với nhận định ấy. Trang công nghệ Android Authority trao danh hiệu điện thoại gập tốt nhất cho Galaxy Z Fold7, gọi đây là một trong những chiếc máy gập đẹp nhất và cầm thích tay nhất từng được sản xuất. Tại Hàn Quốc, Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 nhận tổng cộng 1,04 triệu đơn đặt trước, một con số mà chỉ một năm sau đã bị chính thế hệ kế tiếp vượt qua.

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 6.

Khi phần cứng đã đủ bền, bài toán chuyển sang phần mềm. Galaxy Z Fold4 ra mắt năm 2022 là thiết bị gập đầu tiên được cài sẵn Android 12L, phiên bản hệ điều hành Google tối ưu riêng cho màn hình lớn. Thanh tác vụ mới giúp người dùng chuyển qua lại giữa các ứng dụng giống như trên máy tính, trong khi Galaxy Z Flip4 mở rộng FlexCam để quay chụp rảnh tay ở nhiều góc máy.

Cũng năm đó, Galaxy Z Flip4 được giới thiệu tới cộng đồng người hâm mộ âm nhạc toàn cầu qua nhóm nhạc BTS. Tại sự kiện Galaxy Unpacked tháng 8/2022, Samsung trình chiếu hai đoạn phim có sự góp mặt của BTS trên màn hình lớn ở 5 thành phố, gồm Quảng trường Thời Đại ở New York, Piccadilly Circus ở London, COEX ở Seoul, Shibuya ở Tokyo và Kudamm ở Berlin. Trên màn hình tại Piccadilly Circus, trưởng nhóm RM xuất hiện với chiếc Galaxy Z Flip4 trên tay, còn đoạn phim chính mang tên "Galaxy x BTS: Unfold your world with Z Flip4" chạy trên nền ca khúc Yet To Come.

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 7.

Năm 2023, Samsung giải quyết một điểm mà người dùng máy gập nhắc tới là khe hở khi gập máy. Bản lề Flex Hinge mới trên Galaxy Z Fold5 phân tán lực tác động từ bên ngoài và giúp hai nửa thân máy khép lại cân đối, liền mạch hơn. Galaxy Z Flip5 cùng lúc nâng màn hình ngoài FlexWindow lên 3,4 inch, đủ rộng để trả lời tin nhắn, dùng tiện ích và điều khiển camera mà không cần mở máy.

Sức hút của thế hệ này được đo bằng con số cụ thể. Tại Hàn Quốc, lượng đặt trước Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5 vượt mốc 1 triệu máy. Con số này cao hơn thế hệ ra mắt năm 2022 khoảng 5%. Ở Việt Nam, mùa ra mắt năm 2023 mang màu sắc riêng khi các cửa hàng Samsung trên toàn quốc được khoác diện mạo mới với thiết kế dân gian của các nhà sáng tạo Danis Nguyễn, Thái Linh và Ươm Art. Chiếc máy gập của một tập đoàn Hàn Quốc khi ấy đã đứng cạnh chất liệu văn hóa Việt, và hình ảnh đó cho thấy thiết bị gập đã thực sự hòa vào đời sống thường ngày của người dùng trong nước.

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 8.

Năm 2020 mở màn bằng Galaxy Z Flip, chiếc điện thoại gập vỏ sò đầu tiên của Samsung và cũng là chiếc máy gập đầu tiên dùng màn hình kính gập được, nhờ lớp kính siêu mỏng Ultra Thin Glass do hãng phát triển. Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên đón Galaxy Z Flip vào sáng 12/2/2020. Chỉ 8 tiếng sau khi ra mắt, toàn bộ số máy đặt trước giới hạn trên hệ thống bán lẻ toàn quốc đã hết, theo thông báo của Samsung Vina.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, khi đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành hàng thiết bị di động của Samsung Vina, nhận định phân khúc máy gập sẽ "định hình tương lai, không chỉ trên thế giới mà ngay cả tại Việt Nam". Nhận định ấy được đưa ra khi phần lớn thị trường vẫn xem điện thoại gập là món đồ thử nghiệm dành cho số ít người mê công nghệ.

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 9.

Galaxy Z Flip nhanh chóng vượt ra khỏi giới công nghệ để bước vào giới thời trang. Cũng trong tháng 2/2020, Samsung bắt tay nhà thiết kế Mỹ Thom Browne ra mắt Galaxy Z Flip Thom Browne Edition với ba sọc màu đặc trưng trên nền vỏ xám. Phiên bản này bán hết ngay trong ngày mở bán tại Hàn Quốc. Tới tháng 9/2020, lần hợp tác thứ hai mang tên Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition hết hàng tại Thái Lan chỉ trong một ngày, theo Samsung Thái Lan, còn truyền thông công nghệ ghi nhận lô hàng tại Trung Quốc được đặt hết trong khoảng 4 phút.

Phía sau lớp vỏ thời trang là một bài toán cơ khí khó. Galaxy Z Fold2 ra mắt năm 2020 với bản lề ẩn Hideaway Hinge gồm hơn 60 chi tiết, cho phép máy đứng vững ở nhiều góc gập khác nhau. Nhờ bản lề này, Flex Mode ra đời và biến chiếc điện thoại thành một chân máy mini để chụp ảnh hay gọi video mà không cần cầm. Tại Việt Nam, 1.000 chiếc Galaxy Z Fold2 trong đợt đặt trước đã hết sau 15 ngày. Mỗi chủ nhân trong nhóm đầu tiên này nhận một thẻ đặc quyền Galaxy Z Elite mang mã số riêng, được khắc ký tự theo ý mình lên ốp lưng tại cửa hàng trải nghiệm của Samsung.

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 10.

Năm 2021 là năm điện thoại gập bắt đầu được thế giới công nhận như một phát minh thực thụ. Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3 trở thành những chiếc điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn kháng nước IPX8, gỡ bỏ một trong những nỗi lo của người dùng. Tạp chí TIME sau đó đưa Galaxy Z Flip3 vào danh sách 100 phát minh xuất sắc nhất năm 2021. Cây bút Jason Cipriani của TIME viết rằng nhiều hãng từng thử kết hợp điện thoại thông minh với dáng máy nắp gập nhưng kết quả chỉ ở mức trung bình, và với Galaxy Z Flip3, Samsung "cuối cùng dường như đã làm được".

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 11.

Thị trường trả lời còn nhanh hơn giới phê bình. Theo Samsung, chỉ trong tháng đầu tiên mở bán, doanh số Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3 đã vượt tổng số thiết bị gập Samsung bán ra trong cả năm 2020.

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 12.

Theo Samsung, hãng đã giới thiệu nguyên mẫu màn hình dẻo đầu tiên từ năm 2011, tức 8 năm trước khi chiếc điện thoại gập mang tên Galaxy đến tay người dùng. Khoảng cách 8 năm đó là thời gian cần thiết để biến một tấm nền uốn cong trong phòng thí nghiệm thành một sản phẩm có thể mở ra và gập lại nhiều lần mỗi ngày trong tay người dùng.

Ngày 20/2/2019, Samsung chính thức ra mắt Galaxy Fold với màn hình Infinity Flex 7,3 inch. Chiếc máy mở ra từ một thiết bị cầm gọn trong tay thành một không gian hiển thị gần bằng máy tính bảng nhỏ, đồng thời cho phép chạy nhiều ứng dụng cùng lúc bằng Multi-Active Window. Ông DJ Koh, khi đó là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mảng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Di động của Samsung, tuyên bố hãng sẽ "viết nên một chương hoàn toàn mới của lịch sử công nghệ di động".

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 13.

Người dùng Việt Nam được tiếp cận chương mới ấy chỉ vài tháng sau. Ngày 26/11/2019, Samsung Vina đưa Galaxy Fold về thị trường trong nước với số lượng giới hạn, mở ra phân khúc điện thoại 50 triệu đồng. Toàn bộ số máy giới hạn trên hệ thống bán lẻ toàn quốc đã hết chỉ 6 giờ sau khi mở đặt trước vào ngày 27/11/2019, theo thông báo của Samsung Vina.

Samsung khi đó không coi Galaxy Fold là một chiếc điện thoại thông thường, và cách hãng chăm sóc người mua cho thấy điều đó. Chủ nhân Galaxy Fold chính hãng được kỹ thuật viên hỗ trợ tận nhà tại 4 thành phố lớn, kèm theo một chiếc Galaxy Note10+ để dùng tạm trong thời gian chờ máy. Một sản phẩm giá 50 triệu đồng hết hàng trong vòng một buổi cho thấy người dùng Việt Nam đã sẵn sàng với điện thoại gập từ những ngày đầu tiên của phân khúc này.

Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 14.


Trước khi toàn ngành phải nói về smartphone gập, Samsung đã có 8 thế hệ đầy kinh nghiệm và đột phá - Ảnh 15.