Trong cùng một báo cáo, bộ phận bán dẫn của Samsung lãi 89,2 nghìn tỷ won và bộ phận điện thoại lỗ 0,7 nghìn tỷ won. Hai con số đó là hai đầu của cùng một quyết định.
Vì sao khoản lỗ điện thoại đầu tiên của Samsung lại là tin xấu cho các hãng Trung Quốc
Bán dẫn và thiết bị di động Kết quả quý 2 năm 2026 · Samsung Electronics
Vì sao khoản lỗ điện thoại đầu tiên của Samsung lại là tin xấu cho các hãng Trung Quốc

Trong cùng một báo cáo, bộ phận bán dẫn của Samsung lãi 89,2 nghìn tỷ won và bộ phận điện thoại lỗ 0,7 nghìn tỷ won. Hai con số đó là hai đầu của cùng một quyết định.

Phân tích số liệu · Tám phần
+89,2Lợi nhuận bộ phận bán dẫn, nghìn tỷ won
-0,7Lợi nhuận bộ phận điện thoại, nghìn tỷ won
Thanh bộ nhớ DDR5 và chip DRAM do Samsung sản xuất
Thanh bộ nhớ DDR5 và chip DRAM do Samsung sản xuất. Doanh thu bộ nhớ của hãng tăng 471% so với cùng kỳ năm trước.
Samsung vừa công bố kết quả cao nhất mà tập đoàn từng ghi nhận, và gần như toàn bộ khoản lãi đó đến từ một bộ phận duy nhất.
171,5nghìn tỷ won
Doanh thu hợp nhất quý 2 năm 2026, tăng 130% so với cùng kỳ
89,5nghìn tỷ won
Lợi nhuận hoạt động, tăng 1.814% so với cùng kỳ
52,2%doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động toàn tập đoàn
167,59nghìn tỷ won
Tiền ròng cuối kỳ, so với 86,70 cùng kỳ năm trước
01

Hai thông báo cách nhau hơn ba tháng

Thông báo của Xiaomi ngày 11 tháng 4 nằm gọn trong vài dòng. Giá đề xuất của Redmi K90 Pro Max tăng 200 tệ mỗi máy, các mức giảm giá dịp Tết Nguyên đán trên Turbo 5 và Turbo 5 Max bị rút để đưa hai máy về mặt bằng giá chuẩn, và lý do được công bố là giá linh kiện cốt lõi, đặc biệt là chip nhớ, tăng mạnh liên tục.

Mức tăng nằm phía sau vài dòng đó lớn hơn con số 200 tệ rất nhiều. Chủ tịch Xiaomi Lư Vĩ Băng cho biết một số cấu hình bộ nhớ hiện có giá gần gấp 4 lần năm trước, và mức giá đó vượt xa dự tính của ngành.

Ngày 30 tháng 7, Samsung công bố kết quả quý 2 năm 2026 với doanh thu 171,5 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 89,5 nghìn tỷ won, tăng 1.814% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của toàn tập đoàn đạt 52,2%. Trong cùng bảng số liệu ấy, bộ phận điện thoại lỗ 0,7 nghìn tỷ won, và theo dữ liệu báo cáo theo bộ phận của Samsung thì đây là quý lỗ đầu tiên của bộ phận này.

Cả hai thông báo đều xuất phát từ cùng một biến số là giá bộ nhớ.

Bộ phận bán dẫn lãi 89,2 nghìn tỷ won trong khi khối thiết bị tiêu dùng lỗ 0,8 nghìn tỷ won, và hai con số cùng nằm trong một bảng.
Kết quả theo bộ phận, quý 2 năm 2026 · đơn vị nghìn tỷ won
Bộ phậnDoanh thuSo quý trướcLợi nhuậnTỷ suất
Bán dẫn127,5+56%89,270%
Thiết bị tiêu dùng48,0-9%-0,8-2%
Trong đó: điện thoại32,3-14%-0,7-2%
Tấm nền hiển thị7,5+12%0,79%
Harman4,6+19%0,49%
Nguồn: tài liệu kết quả kinh doanh Samsung Electronics quý 2 năm 2026.
02

Bộ nhớ đã chiếm gần 60% giá thành một chiếc điện thoại giá rẻ

Bộ nhớ từng là một dòng nhỏ trong bảng giá thành của một chiếc điện thoại, và hiện nay đó là dòng lớn nhất.

Theo Omdia, trong quý 1 năm 2026, chip nhớ chiếm gần 60% tổng chi phí vật liệu của một chiếc điện thoại giá dưới 400 USD, và vượt 64% với máy dưới 99 USD. Tỷ trọng này gần như tăng gấp đôi chỉ trong khoảng từ quý 3 năm 2025 đến quý 1 năm 2026.

Chip nhớ hiện đắt hơn toàn bộ phần còn lại của chiếc máy cộng lại.
Chi phí vật liệu một chiếc điện thoại giá dưới 400 USD · quý 1 năm 2026
Chip nhớ 60%
Toàn bộ linh kiện còn lại 40%
Chip nhớ DRAM và NAND Chip xử lý, tấm nền, hệ thống ống kính, pin, vỏ máy và phần còn lại
Với máy dưới 99 USD, tỷ trọng chip nhớ vượt 64%, và tỷ trọng này gần như tăng gấp đôi chỉ trong hai quý. Nguồn: Omdia.
Cụm linh kiện bên trong một mẫu điện thoại cao cấp
Cụm linh kiện bên trong một mẫu điện thoại cao cấp sau khi tháo nắp lưng. Nhóm chip nhớ hiện chiếm phần lớn nhất trong chi phí vật liệu ở phân khúc phổ thông.

Hệ quả đã xuất hiện ở phía sản lượng. Omdia dự báo phân khúc dưới 400 USD giảm hơn 22% trong năm 2026 và kéo toàn thị trường điện thoại giảm 12%, trong khi phân khúc trên 400 USD vẫn tăng 5,7%. IDC dự báo giá bán trung bình của điện thoại toàn cầu tăng 14% trong năm nay lên mức cao nhất từng ghi nhận là 523 USD, còn sản lượng toàn thị trường giảm 12,9% xuống 1,12 tỷ máy.

Phân khúc đang co lại nhanh nhất chính là phân khúc mà Xiaomi, OPPO, vivo, Honor và Transsion dựng toàn bộ quy mô của mình lên.

Máy càng rẻ càng biến mất khỏi thị trường, còn máy càng đắt lại càng bán tốt hơn.
-22%sản lượng
Phân khúc dưới 400 USD năm 2026, dự báo Omdia
+5,7%sản lượng
Phân khúc trên 400 USD, cùng dự báo
523USD
Giá bán trung bình toàn cầu năm 2026, mức cao nhất từng ghi nhận, dự báo IDC
1,12tỷ máy
Sản lượng toàn thị trường, giảm 12,9%, dự báo IDC
03

Samsung chọn máy chủ, và điện thoại trả tiền cho lựa chọn đó

Trong phần nói về bộ nhớ, Samsung viết rằng đã chủ động đáp ứng nhu cầu trí tuệ nhân tạo với ưu tiên chính dành cho máy chủ, dù năng lực sản xuất có hạn. Một dòng như vậy mô tả chính xác cơ chế đã tạo ra mặt bằng giá hiện tại.

Bộ nhớ băng thông cao HBM dùng cho máy chủ trí tuệ nhân tạo tiêu tốn nhiều tấm bán dẫn hơn DRAM thông thường nếu tính trên mỗi gigabyte. Mỗi tấm chuyển sang sản xuất HBM tương đương với việc rút ba tới bốn đơn vị DRAM thường khỏi nguồn cung. Samsung, SK Hynix và Micron đều đã dịch chuyển năng lực sản xuất tiên tiến theo hướng đó. Riêng Samsung còn giảm sản lượng tuyệt đối ở NAND, xuống 4,68 triệu tấm bán dẫn trong năm 2026 từ 4,9 triệu tấm năm 2025, theo Omdia.

Trong bốn quý, doanh thu bộ nhớ của Samsung tăng 5,7 lần.
Doanh thu bộ nhớ theo quý · đơn vị nghìn tỷ won
21,2
Quý 2 năm 2025
74,8
Quý 1 năm 2026
120,8
Quý 2 năm 2026
Mức tăng 471% so với cùng kỳ năm trước, với tỷ suất lợi nhuận của bộ phận bán dẫn đạt 70% doanh thu. Nguồn: Samsung Electronics.
Bảng mạch chính với chip nhớ Samsung
Cùng một linh kiện, hai vai trò

Bảng mạch chính của một mẫu điện thoại, với chip nhớ Samsung gắn ngay trên bộ xử lý. Với bộ phận bán dẫn thì đây là sản phẩm bán ra, còn với bộ phận điện thoại thì đây là chi phí đầu vào.

Kết quả của lựa chọn đó được ghi lại trong cùng báo cáo. Doanh thu bộ nhớ của Samsung đạt 120,8 nghìn tỷ won trong quý 2, tăng 471% so với mức 21,2 nghìn tỷ won cùng kỳ năm trước, và bộ phận bán dẫn lãi 89,2 nghìn tỷ won, tương đương 70% doanh thu. Giá vốn hàng bán của toàn công ty giảm từ 65,8% doanh thu quý 2 năm 2025 xuống 30,4% quý này.

Với bộ phận bán dẫn thì DRAM và NAND là sản phẩm bán ra, còn với bộ phận điện thoại thì chúng là chi phí đầu vào, ở đúng mặt bằng giá mà quyết định phân bổ năng lực sản xuất của Samsung vừa tạo ra.

Trên mỗi 100 đồng doanh thu, phần chi cho sản xuất giảm từ 65,8 đồng xuống 30,4 đồng.
Giá vốn hàng bán trên doanh thu hợp nhất · tỷ lệ phần trăm
65,8%
Quý 2 năm 2025
38,8%
Quý 1 năm 2026
30,4%
Quý 2 năm 2026
Mức dịch chuyển này chỉ xảy ra khi doanh nghiệp bán được sản phẩm ở mặt bằng giá cao hơn hẳn chi phí sản xuất. Nguồn: Samsung Electronics.
04

Khoản lỗ 0,7 nghìn tỷ won nằm cạnh khoản lãi 89,5 nghìn tỷ won

Khoản lỗ của bộ phận điện thoại phát sinh từ chi phí thực chi chứ không phải từ cách phân bổ nội bộ. Samsung không tự cung toàn bộ linh kiện cho máy của mình, chip xử lý cho phần lớn dòng cao cấp ở nhiều thị trường vẫn đến từ Qualcomm, một phần bộ nhớ vẫn mua từ nhà cung cấp bên ngoài để phân tán rủi ro nguồn cung, còn pin, khung vỏ kim loại và các thành phần thụ động đều là linh kiện mua ngoài. Doanh thu phát sinh giữa các bộ phận nội bộ cũng bị loại trừ khi hợp nhất báo cáo. Chính Samsung ghi rằng kết quả bộ phận này suy giảm do áp lực chi phí linh kiện tăng trên toàn ngành.

Ý nghĩa của khoản lỗ nằm ở bối cảnh tài chính đi kèm.

Kéo để xem ba quý
Cùng một cơn tăng giá bộ nhớ, hai kết cục nằm trong một công ty

Kéo thanh dưới đây qua ba quý đã công bố. Hai đường đi từ cùng một điểm rồi tách hẳn ra, và cả hai đều thuộc về Samsung.

Quý 2 năm 2025
Bán dẫn0,4
Điện thoại và mạng3,1
Quý 1 năm 2026
Bán dẫn53,7
Điện thoại và mạng2,8
Quý 2 năm 2026
Bán dẫn89,2
Điện thoại và mạng-0,7
Lợi nhuận hoạt động · nghìn tỷ won
Toàn bộ số liệu trên là số đã công bố cho ba quý, không phải giá trị nội suy.

Khoản lỗ 0,7 nghìn tỷ won tương đương chưa tới 1% lợi nhuận hoạt động 89,5 nghìn tỷ won mà Samsung ghi nhận trong cùng quý. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chỉ trong ba tháng đạt 105,08 nghìn tỷ won. Tiền ròng cuối kỳ ở mức 167,59 nghìn tỷ won, tăng từ 86,70 nghìn tỷ won cùng kỳ năm trước.

Với bảng cân đối như vậy, Samsung có thể để bộ phận điện thoại lỗ nhẹ nhiều quý liền nhằm giữ thị phần, giữ vị trí trên kệ và giữ hệ sinh thái, mà không ảnh hưởng đáng kể tới tập đoàn. Kế hoạch nửa cuối năm mà hãng công bố cũng đi theo hướng tấn công, gồm đẩy mạnh dòng gập Galaxy Z Fold8 và dòng S26, mở rộng cơ cấu cao cấp trong hệ sinh thái Galaxy, cùng việc ra mắt dòng kính thông minh mà tài liệu gọi là Intelligent Eyewear. Chi phí nghiên cứu phát triển trong quý đạt 16,0 nghìn tỷ won, tăng 78% so với cùng kỳ.

Máy gập cao cấp của Samsung ở trạng thái mở
Trục đẩy nửa cuối năm

Máy gập cao cấp của Samsung ở trạng thái mở. Kế hoạch nửa cuối năm 2026 của hãng đặt dòng gập Galaxy Z Fold8 và dòng S26 làm hai trục đẩy doanh số.

Kế hoạch nửa cuối năm 2026 của bộ phận điện thoại
Bấm vào ảnh để xem cỡ lớn.
Máy gập của Samsung ở trạng thái gập
Máy gập của Samsung ở trạng thái gập. Tài liệu quý 2 nêu Galaxy Z Fold8 là một trong hai trục đẩy doanh số nửa cuối năm.
Màn hình gập ở trạng thái mở
Màn hình gập khi mở hết. Samsung đặt mục tiêu mở rộng cơ cấu sản phẩm cao cấp trong hệ sinh thái Galaxy.
05

Ba lựa chọn của hãng không sở hữu mỏ

Một hãng chỉ làm điện thoại thì không có bộ phận nào thu lợi từ giá bộ nhớ để bù lại. Khi biên lợi nhuận mỏng đi, hãng đó chỉ còn ba hướng xử lý.

HƯỚNG 01
Tăng giá bán
Xiaomi đã chọn hướng này với mức tăng 200 tệ mỗi máy trên Redmi K90 Pro Max. Ở phân khúc mà người mua nhạy cảm nhất với giá, mỗi lần tăng giá là một lần mất sản lượng.
HƯỚNG 02
Hạ cấu hình
Giảm dung lượng bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ tạm để giữ giá niêm yết. Cách làm này suy yếu chính lợi thế cấu hình cao mà các hãng Trung Quốc dùng để cạnh tranh nhiều năm qua.
HƯỚNG 03
Rút khỏi phân khúc
Nhiều hãng đã không ra mẫu mới ở nhóm giá thấp nhất trong năm 2026. Phân khúc dưới 400 USD được dự báo giảm hơn 22% sản lượng trong năm nay.
Thanh bộ nhớ DDR5 và chip DRAM do Samsung sản xuất
Phát ngôn từ phía chịu thiệt
Một số cấu hình bộ nhớ hiện có giá gần gấp 4 lần năm trước, và mức giá đó vượt xa dự tính của ngành.
Lư Vĩ Băng · Chủ tịch Xiaomi

Trong quý 2 năm 2026, Samsung không phải chọn hướng nào trong ba hướng đó.

06

Giá bộ nhớ không quay đầu trong năm nay

Với các hãng Trung Quốc, phần đáng lo nhất trong tài liệu của Samsung là phần triển vọng nửa cuối năm chứ không phải con số lãi lỗ đã xảy ra.

Samsung dự báo nhu cầu DRAM cho máy chủ, ổ đĩa thể rắn doanh nghiệp và HBM tiếp tục tăng, và thị trường vẫn thiếu cung kể cả khi nhu cầu ở điện thoại và máy tính cá nhân hạ nhiệt phần nào. Hãng này nói thẳng rằng ràng buộc nguồn cung sẽ tiếp diễn bất chấp các nỗ lực tăng sản lượng, còn trọng tâm sẽ là nhóm sản phẩm giá trị cao gồm HBM4, DDR5 và SOCAMM2.

Tốc độ tăng giá chậm lại còn khoảng một phần tư quý trước, nhưng giá vẫn không hạ.
Giá hợp đồng bộ nhớ · mức tăng so với quý liền trước
khoảng 60%
Quý 2, mức đã diễn ra
13 đến 18%
Quý 3, DRAM thông thường
10 đến 15%
Quý 3, NAND
Cả hai nhóm sản phẩm đều tiếp tục tăng giá trong quý 3, không nhóm nào giảm. Nguồn: TrendForce.
Một mẫu điện thoại Samsung đang được tháo mở
Phía cung

Một mẫu điện thoại Samsung đang được tháo mở tới lớp bảng mạch. SK Hynix cho biết năng lực HBM, DRAM và NAND của hãng về cơ bản đã bán hết cho năm 2026, còn Micron đã rút khỏi thị trường bộ nhớ tiêu dùng.

Số liệu từ các đơn vị nghiên cứu độc lập trùng khớp với dự báo đó. TrendForce dự báo giá hợp đồng DRAM thông thường tăng thêm 13% đến 18% trong quý 3 năm 2026 và NAND tăng 10% đến 15%, chậm hơn mức khoảng 60% của quý 2 nhưng vẫn là tăng. SK Hynix cho biết năng lực HBM, DRAM và NAND của hãng về cơ bản đã bán hết cho năm 2026, còn Micron đã rút khỏi thị trường bộ nhớ tiêu dùng để tập trung cho khách hàng doanh nghiệp và trí tuệ nhân tạo.

Bên bán không có ý định hạ giá, và bên mua không còn nguồn thay thế.

07

Giới hạn của lợi thế này

Cấu trúc dọc không phải tấm khiên tuyệt đối.

Các con số xấu của Samsung trong quý 2 là thiệt hại có thật. Bộ phận điện thoại lỗ, bộ phận thiết bị hình ảnh lỗ 0,01 nghìn tỷ won, và cả khối thiết bị tiêu dùng Device eXperience lỗ 0,8 nghìn tỷ won với doanh thu giảm 9% so với quý trước.

Apple không tự sản xuất bộ nhớ nhưng cũng không nằm trong nhóm chịu thiệt nặng, vì biên lợi nhuận ở phân khúc trên 1.000 USD đủ dày để hấp thụ phần chi phí tăng, và sức mặc cả theo khối lượng của hãng này thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.

Cấu trúc dọc cũng tạo rủi ro theo chiều ngược lại. Khi chu kỳ bộ nhớ đảo và giá lao dốc, bộ phận bán dẫn chuyển từ lãi lớn sang lỗ, và bộ phận điện thoại lúc đó không đủ sức gánh ngược lại. Samsung đã trải qua đúng tình huống này ở các chu kỳ trước, gần nhất là giai đoạn 2023. Lợi thế của quý 2 năm 2026 là lợi thế của một giai đoạn trong chu kỳ, không phải một thuộc tính vĩnh viễn.

08

Năm 2027, ai còn hàng để bán ở mức giá đó

Trục cạnh tranh của ngành đã đổi. Trong hai năm trước, các hãng cạnh tranh nhau về việc ai lãi nhiều hơn trên mỗi máy bán ra. Từ năm 2026, với bộ nhớ chiếm gần 60% giá thành ở nhóm máy phổ thông, câu hỏi đổi thành ai còn hàng để bán ở mức giá đó.

Samsung vừa chứng minh một hãng có thể lỗ ở khâu bán điện thoại mà vẫn ghi nhận quý lãi lớn nhất lịch sử tập đoàn. Phần còn lại thuộc về các hãng đã dựng toàn bộ quy mô của mình trên phân khúc giá thấp, và họ đang phải duy trì hoạt động với một mặt bằng giá đầu vào mà chính đối thủ của họ hưởng lợi từ đó.

Một bên bán cơn tăng giá, một bên mua cơn tăng giá, và cả hai đều nằm trong một bảng cân đối.
Kết quả quý 2 năm 2026 của Samsung Electronics, công bố ngày 30 tháng 7 năm 2026
Nguồn số liệu Tài liệu kết quả kinh doanh Samsung Electronics quý 2 năm 2026 cho toàn bộ chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, giá vốn, dòng tiền và tiền ròng. Omdia cho cơ cấu chi phí vật liệu, dự báo sản lượng theo phân khúc giá và sản lượng tấm bán dẫn NAND. IDC cho giá bán trung bình và sản lượng toàn thị trường năm 2026. TrendForce cho dự báo giá hợp đồng DRAM và NAND quý 3 năm 2026. Thông báo giá của Xiaomi ngày 11 tháng 4 năm 2026 và phát ngôn của Chủ tịch Lư Vĩ Băng theo công bố của công ty.