Cảm biến 1 inch LOFIC, telephoto 200 MP zoom cơ học, chứng nhận Leica APO lần đầu trên smartphone - tôi đã dùng Xiaomi 17 Ultra trong 2 tuần và đây là những gì camera này thực sự làm được.

Xiaomi 17 Ultra có camera tốt đến mức nào? Câu trả lời nằm ở thứ bên trong ống kính telephoto

Cảm biến 1 inch LOFIC, telephoto 200 MP zoom cơ học, chứng nhận Leica APO lần đầu trên smartphone - tôi đã dùng Xiaomi 17 Ultra trong 2 tuần và đây là những gì camera này thực sự làm được.

Cuộc đua camera phone năm 2026 khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong khi phần lớn các hãng chọn hướng dùng AI và phần mềm xử lý để bù đắp cho phần cứng tầm trung, Xiaomi đi theo chiều ngược lại với Xiaomi 17 Ultra: nhồi vào máy phần cứng camera "overkill" rồi để chính phần cứng ấy tự chứng minh.

Cảm biến chính 1 inch với công nghệ LOFIC chưa từng xuất hiện trên smartphone. Camera telephoto 200 MP có hệ zoom cơ học liên tục - thứ cực hiếm trong thế giới di động. Và lần đầu tiên, Leica đặt chứng nhận APO (apochromatic - triệt tiêu sắc sai) lên ống kính smartphone. Tất cả trong thân máy dày 8,29 mm.

Tôi đã dùng Xiaomi 17 Ultra liên tục trong hơn 2 tuần, chụp đủ mọi điều kiện từ phố phường ban ngày, chân dung ngoài trời, cảnh đêm thành phố, đến zoom xa các chi tiết kiến trúc. Đây là đánh giá chi tiết khả năng chụp ảnh của máy.

Ba camera, ba nhiệm vụ, một tham vọng rất lớn

Xiaomi 17 Ultra mang hệ thống 3 camera sau hợp tác Leica, đặt bên trong module tròn lớn ở lưng máy. Cả 3 camera nằm dưới hệ thống ống kính Leica Summilux, ký hiệu đầy đủ VARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH.

Camera chính dùng cảm biến OmniVision OVX10500 (Light Fusion 1050L), kích thước 1 inch, 50 MP, khẩu độ f/1.67, tiêu cự tương đương 23 mm, tích hợp OIS, lấy nét PDAF đa hướng kết hợp laser AF và ToF. Điểm đặc biệt nhất là công nghệ LOFIC HDR - mở rộng dải tương phản ngay ở cấp cảm biến thay vì ghép nhiều khung hình.

Camera telephoto dùng cảm biến Samsung HPE, kích thước 1/1.4 inch, 200 MP, khẩu độ biến thiên f/2.39 (ở 75 mm) đến f/2.96 (ở 100 mm). Đây là camera đầu tiên trên smartphone có hệ zoom cơ học liên tục - 3 nhóm thấu kính di chuyển vật lý bên trong module periscope, thay đổi tiêu cự từ 75 mm đến 100 mm hoàn toàn bằng quang học, không crop số. Nhờ 200 MP, máy crop thêm để đạt chất lượng zoom tương đương quang học lên tới 400 mm (17.2x). Leica cấp chứng nhận APO cho ống kính này - lần đầu trên smartphone - nghĩa là thiết kế quang học triệt tiêu sắc sai ở cả 3 bước sóng ánh sáng chính.

Camera góc siêu rộng dùng cảm biến Samsung ISOCELL JN5, kích thước 1/2.75 inch, 50 MP, f/2.2, tiêu cự 14 mm, góc nhìn 115 độ, có autofocus và macro 5 cm.

Camera selfie 50 MP (OmniVision OV50M), f/2.2, 21 mm, có autofocus - nâng cấp đáng chú ý so với camera selfie 32 MP fixed-focus trên Xiaomi 15 Ultra.

Thay đổi lớn nhất so với đời trước nằm ở telephoto. Xiaomi 15 Ultra dùng 2 camera tele riêng biệt (70 mm f/1.8 và 120 mm). Xiaomi 17 Ultra gộp thành 1 camera tele zoom cơ học 75-100 mm. Chất lượng quang học đồng nhất hơn trong dải zoom, nhưng cũng tạo ra những đánh đổi mà tôi sẽ phân tích ở phần sau.

Camera chính 1 inch LOFIC - một frame, không ghép

Trước khi nói về ảnh, cần hiểu LOFIC là gì. LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) là công nghệ cảm biến hoàn toàn mới trên smartphone. Với HDR truyền thống, máy chụp nhiều frame ở các mức phơi sáng khác nhau rồi ghép lại. Cách này hiệu quả nhưng dễ gây ghosting khi có vật thể di chuyển, và artifact khi xử lý.

LOFIC giải quyết ở cấp phần cứng. Mỗi pixel trên cảm biến có thêm tụ điện "overflow" bên cạnh. Khi ánh sáng quá mạnh, điện tích dư từ photodiode chính tràn sang tụ phụ thay vì bị mất. Hai tín hiệu được đọc riêng rồi kết hợp sau. Kết quả: dải dynamic range mở rộng trong một lần chụp duy nhất.

Nghe lý thuyết thì hay, nhưng thực tế chụp mới là thước đo. Và ở phần này, tôi phải nói rằng camera chính Xiaomi 17 Ultra gây ấn tượng mạnh.

Chụp ban ngày ở 1x, mức chi tiết vượt xa phần lớn smartphone tôi từng dùng. Zoom vào ảnh thấy rõ texture gạch, thớ lá, chất liệu vải - những chi tiết mà cảm biến nhỏ hơn thường bị xóa mờ do xử lý noise reduction. Ngay cả khi crop 2x trong cảm biến (tương đương 46 mm), chất lượng gần như không suy giảm - đây là lợi thế rõ ràng của cảm biến 1 inch 50 MP khi không cần dựa vào phần mềm để bù.

Ở tiêu cự 23mm (tức 1x), ống kính có chất lượng cực kỳ tốt, có độ sâu trường ảnh nhẹ nhàng, màu sắc, chi tiết, HDR đều không có gì để chê

Màu sắc gốc của camera trên Xiaomi 17 Ultra, hay kể cả là các bộ lọc màu đều cho một vibe rất chất. Nó khiến tôi cảm thấy muốn sáng tạo nhiều hơn với chiếc máy này

Chụp đêm là nơi LOFIC phát huy rõ nhất. Ảnh đêm từ Xiaomi 17 Ultra giữ được bầu không khí thực của cảnh - biển hiệu neon không bị cháy trắng, đèn đường bớt chói lóa, trong khi chi tiết trong vùng tối như mặt tiền tòa nhà hay bóng dưới tán cây vẫn rõ nét. Cảm giác "atmospheric" hơn, thay vì bị HDR san phẳng mọi thứ thành sáng đều như ban ngày - điều mà nhiều smartphone có xu hướng làm. Tôi chụp nhiều cảnh đường phố ban đêm, và gần như mọi tấm đều giữ được sự cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối mà không cần chỉnh sửa thêm.

Một buổi sáng sớm tại Chợ Long Biên, tôi được trải nghiệm sự náo nhiệt, tấp nập và chính lúc này LOFIC trên Xiaomi 17 Ultra giúp tôi chụp ra được những bức ảnh mà bình thường tôi khó có thể chụp được khi dùng bất cứ chiếc máy nào khác. Dù chỉ là chế độ tự động, áp thêm một chút bộ lọc màu mặc định, ảnh cho ra có chất lượng cao, HDR rất tốt, độ chi tiết cao mà gần như không bị bệt hay nhiễu hạt nặng

Tôi khá thích chế độ chụp toàn cảnh này của Xiaomi 17 Ultra, nó cho một vibe khá "cinematic", kết hợp với những bộ lọc màu vintage, bạn có thể chụp được ảnh trông như cắt một frame từ một bộ phim vậy

Một ưu điểm nữa mà tôi nhận ra khi có LOFIC trên Xiaomi 17 Ultra, đó là chụp pháo hoa gần như không bao giờ có hiện tượng cháy sáng. Nếu bạn từng xem pháo hoa thì sẽ nhận ra ánh sáng khi chụp/quay pháo hoa sẽ thay đổi liên tục từ rất tối cho tới rất sáng (tuỳ thuộc vào lượng pháo hoa được sử dụng). Và chính nhờ LOFIC mà tôi có thể Xiaomi 17 Ultra để chụp 100 bức ảnh pháo hoa mà cả 100 tấm đều đẹp và có độ sáng ổn định (bạn có thể xem ảnh phía dưới).

Tôi chụp pháo hoa với Xiaomi 17 Ultra ở rất nhiều tiêu cự khác nhau và tất cả đều chụp ra ảnh rất đẹp như này đây

DxOMark cho camera chính Xiaomi 17 Ultra 171 điểm photo - nằm trong nhóm cao nhất toàn cầu. Tổng điểm camera 166, xếp hạng 6 thế giới. Thực tế thì điểm số này cũng chỉ để tham khảo, quan trọng là khả năng sáng tạo của bạn tới đâu mà thôi.

Điểm DxOMark của Xiaomi 17 Ultra (để bạn tham khảo)

Tuy nhiên, camera chính vẫn có hạn chế. Cảm biến 1 inch kết hợp khẩu f/1.67 tạo độ sâu trường ảnh nông tương đối. Chụp chân dung đơn lẻ thì đẹp, nhưng chụp ảnh nhóm thì người đứng tiền cảnh dễ bị mờ nhẹ. Xiaomi không tích hợp khẩu độ biến đổi (variable aperture) để bù đắp. Ngoài ra, exposure đôi khi hơi sáng quá mức, và contrast cục bộ trong một số cảnh ngược sáng có thể quá mạnh, khiến ảnh trông hơi thiếu tự nhiên. Đây là vấn đề phần mềm mà Xiaomi hoàn toàn có thể khắc phục qua cập nhật.

Chụp ở góc 1x 23mm có độ sâu trường hợp khá rõ, nên thực tế cần căn góc chụp cẩn thận nếu không bạn sẽ gặp phải trường hợp chỗ cần nét, hoặc khi chụp ảnh nhóm cũng nên để ý kỹ

Telephoto 200 MP zoom cơ học - vũ khí chính, và cũng là nơi thú vị nhất

Nếu camera chính là nền tảng, telephoto mới là thứ khiến Xiaomi 17 Ultra khác biệt. Và đây cũng là camera tôi dùng nhiều nhất trong suốt quá trình trải nghiệm.

Hệ zoom cơ học liên tục trên smartphone cực hiếm. Bên trong module periscope, 3 nhóm thấu kính di chuyển vật lý để thay đổi tiêu cự từ 75 mm đến 100 mm. Toàn bộ quá trình zoom diễn ra bằng cơ học quang học, không crop số, không chuyển đổi giữa 2 camera. Kết quả: chất lượng hình ảnh đồng nhất xuyên suốt dải zoom, không có hiện tượng "nhảy" chất lượng giữa các mức phóng đại - điều mà gần như mọi smartphone khác đều gặp phải.

Trong app camera, các mức zoom gồm: 3.2x (75 mm), 3.7x (85 mm), 3.9x (90 mm), 4.3x (100 mm). Nhờ 200 MP, máy tiếp tục crop để đạt 8.6x (200 mm) vẫn giữ chất lượng cao, rồi zoom digital lên 30x, 60x, 120x.

Tôi đặc biệt ấn tượng với chất lượng từ 3.2x đến 4.3x. Khi zoom qua lại giữa các mức, tôi không thấy sự thay đổi đáng kể về màu sắc hay contrast - trải nghiệm mượt mà và nhất quán. Ảnh ở 8.6x (200 mm) vẫn giữ chi tiết tốt đến mức tôi thoải mái dùng cho ảnh đăng web hoặc mạng xã hội mà không ngại chất lượng. Đây là mức zoom mà hầu hết smartphone bắt đầu cho ảnh "bở" rõ rệt.

DxOMark cho zoom Xiaomi 17 Ultra 169 điểm - top 3 toàn cầu, xếp rất sát nhóm dẫn đầu.

Cảm biến 1/1.4 inch trên telephoto tạo ra bokeh quang học tự nhiên - đây là thứ khiến ảnh chân dung từ telephoto trông "thật" hơn hẳn so với bokeh tính toán (computational bokeh) trên phần lớn smartphone hiện nay. Chụp portrait ở 85 mm hay 100 mm, phần nền mờ tự nhiên mà không cần bật chế độ portrait mode. Khi bật portrait mode, máy kết hợp bokeh quang học thật với xử lý tính toán, cho kết quả tách chủ thể tự nhiên hơn rõ rệt. DxOMark cho bokeh 175 điểm - thuộc nhóm cao nhất toàn cầu.

Ngược sáng hay xuôi sáng thì Xiaomi 17 Ultra đều tái tạo và xử lý cực kỳ ngon cả về màu sắc, độ chi tiết và tone da

Tuy nhiên, sau 2 tuần sử dụng, tôi cũng nhận ra những hạn chế rõ ràng.

Dải zoom 75-100 mm nghe ấn tượng, nhưng thực tế khá hẹp. Sự khác biệt framing giữa 75 mm và 100 mm không lớn như mong đợi. Trong nhiếp ảnh truyền thống, đây chỉ là một bước nhỏ trong dải tiêu cự.

Nhiều khi muốn chụp ở tiêu cự tầm 50mm thôi nhưng tôi việc crop cảm biến 1x không thoả mãn được tôi

Hệ thống 3 camera tạo ra một "hố đen" tiêu cự từ 23 mm (chính) đến 75 mm (tele). Dải 35-50 mm - vùng tiêu cự phổ biến nhất trong chụp ảnh đời thường - phải phụ thuộc hoàn toàn vào crop số từ camera chính. Tôi nhiều lần muốn chụp ở khoảng 50 mm mà thấy tiếc vì không có camera nào native ở đó.

Macro telephoto cũng tệ hơn đời trước - khoảng cách lấy nét tối thiểu 30 cm, xa hơn so với Xiaomi 15 Ultra. Đây là cái giá của hệ zoom cơ học.

Tôi không hay chụp macro, thực ra đối với tôi chụp được như này là quá ổn rồi, chỉ là so về mặt thông số với Xiaomi 15 Ultra thì lại hơi kém hơn

Cuối cùng, chế độ chụp 200 MP đầy đủ tồn tại trên giấy, nhưng tôi hầu như không dùng. Ảnh 200 MP trải qua nhiều xử lý, trông giống upscale từ 12,5 MP hơn là ảnh 200 MP thật sự. Chế độ này chậm, không hỗ trợ RAW, không có điều khiển manual. Ảnh pixel binning 12,5 MP mặc định ngược lại sắc nét, chi tiết, sạch noise - đây mới là thứ nên dùng.

Ultrawide và selfie - vai phụ hoàn thành nhiệm vụ

Camera góc siêu rộng 14 mm, 50 MP không có gì đột phá nhưng làm tốt việc của mình. DxOMark cho 160 điểm, top 5 hạng mục ultrawide. Ảnh ban ngày sắc nét, ban đêm ổn. Có autofocus nên kiêm macro 5 cm - tôi dùng chụp chi tiết sản phẩm nhỏ và kết quả chấp nhận được.

Camera selfie 50 MP autofocus là nâng cấp đáng giá nhất ở mặt trước. Ảnh sắc nét hơn rõ rệt so với camera 32 MP fixed-focus đời trước, skin tone tự nhiên, không bị làm mịn quá đà.

Cả ultrawide lẫn selfie không có đột phá, nhưng hoàn thành vai trò. Xiaomi rõ ràng tập trung nguồn lực vào camera chính và telephoto - và tôi nghĩ đó là quyết định đúng.

Leica mang lại gì ngoài cái logo?

Tôi từng hoài nghi về các hợp tác thương hiệu camera trên smartphone. Nhưng với Xiaomi 17 Ultra, Leica đóng góp thực chất ở cả phần cứng lẫn phần mềm.

Phần cứng: Leica thiết kế hệ thống quang học Summilux - cấu trúc thấu kính 1G+6P hybrid, lớp phủ đa tầng giảm flare và ghosting, và chứng nhận APO cho telephoto. APO là tiêu chuẩn quang học cao trong nhiếp ảnh truyền thống - ống kính triệt tiêu sắc sai ở cả 3 bước sóng, giúp ảnh sắc nét hơn và ít viền màu ở cạnh contrast cao.

Phần mềm: Leica đóng góp color science. Xiaomi 17 Ultra có 2 profile chính - Leica Authentic (màu trung thực, tông ấm nhẹ) và Leica Vibrant (sống động hơn nhưng không bão hòa). Tôi chủ yếu dùng Leica Authentic và thích cách profile này tạo ra ảnh có "tính cách" riêng - ảnh có chiều sâu tông màu, hơi hoài cổ một chút, mang đến cảm giác "filmic" mà ít smartphone nào tái tạo được.

Tuy nhiên, tôi nhận ra một vấn đề đáng kể: sự không nhất quán màu giữa camera chính và telephoto. Khi chuyển từ 1x sang 3.2x, tone màu, độ bão hòa và contrast thay đổi nhận thấy được. Chụp liên tục xen kẽ giữa 2 camera, sự khác biệt khá rõ ràng khi xem lại ảnh. Đây là điểm trừ lớn với ai cần sự thống nhất màu xuyên suốt các tiêu cự, và Xiaomi cần sửa qua cập nhật firmware.

Kết luận - camera phone chụp ảnh hàng đầu 2026, chưa hoàn hảo nhưng rất đáng tiền

Sau hơn 2 tuần sử dụng, tôi đánh giá Xiaomi 17 Ultra nằm trong nhóm smartphone chụp ảnh tốt nhất 2026, nếu không muốn nói là tốt nhất ở mảng ảnh tĩnh.

Điểm mạnh cốt lõi: cảm biến 1 inch LOFIC cho dynamic range vượt trội và ảnh đêm hàng đầu; telephoto 200 MP zoom cơ học liên tục nằm top 3 zoom DxOMark; Leica color science tạo ảnh có tính cách riêng biệt; bokeh quang học tự nhiên đẹp nhờ cảm biến lớn ở cả camera chính lẫn telephoto.

Điểm yếu cần biết: dải zoom cơ học 75-100 mm hẹp thực tế; khoảng trống tiêu cự "hố đen" 23-75 mm thiếu dải 35-50 mm phổ biến; macro telephoto tệ hơn đời trước; chế độ 200 MP không thực sự hữu dụng; không nhất quán màu giữa camera chính và telephoto.

Đặt cạnh 2 đối thủ chính: iPhone 17 Pro Max (DxOMark 168 điểm, hạng 3 thế giới) nhỉnh hơn về tổng điểm nhờ video mạnh và phần mềm nhất quán, nhưng riêng ảnh tĩnh thì Xiaomi có phần cứng vượt trội. Galaxy S26 Ultra (DxOMark 157 điểm, hạng 18) thua xa cả hai - Samsung cải thiện nhờ khẩu f/1.4 và tele 5x mới, nhưng noise trong điều kiện thiếu sáng và autofocus không ổn định vẫn là vấn đề chưa giải quyết được. Xiaomi 17 Ultra đắt hơn cả hai đối thủ ở Việt Nam, nhưng cũng cung cấp phần cứng camera vượt trội hơn đáng kể.

Với những người ưu tiên chụp ảnh, muốn trải nghiệm gần nhất với compact camera trên smartphone, Xiaomi 17 Ultra là lựa chọn hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Kết hợp thêm phụ kiện Photography Kit Pro (grip, nút chụp, vòng xoay, pin phụ 2.000mAh, gắn filter 67 mm), trải nghiệm chụp còn tiến gần hơn nữa tới máy ảnh truyền thống.

Tại Việt Nam, Xiaomi 17 Ultra bản 16 GB + 512 GB có giá niêm yết 39,99 triệu đồng, bản 16 GB + 1 TB giá 42,99 triệu đồng. Bản Leica Leitzphone powered by Xiaomi (16 GB + 1 TB) có giá 49,99 triệu đồng. Tham khảo: iPhone 17 Pro Max tại Việt Nam khởi điểm từ khoảng 34,99 triệu đồng (256 GB), Galaxy S26 Ultra từ khoảng 33,99 triệu đồng (256 GB). Xiaomi đắt hơn cả hai đối thủ ở cùng mức bộ nhớ, nhưng cũng cung cấp phần cứng camera vượt trội hơn đáng kể.

Một số hình ảnh khác chụp từ camera của Xiaomi 17 Ultra.