14 công trình tuyệt đẹp này sẽ khiến bạn muốn chui xuống lòng đất mà sống

    Ryankog,  

    Có thể đây chính là giải pháp của tương lai xa khi con người đã gần như cạn kiện chỗ sống trong thành phố.

    Theo dự tính của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới sẽ tăng lên gấp 5 lần vào năm 2300. Điều này có nghĩa là các thành phố sẽ trở nên vô cùng chật chội. Hơn một nửa dân số loài người đang sống trong thành phố và đến năm 2050, ít nhất sẽ có 2/3 dân số sống ở thành phố.

    Tại những thành phố lớn như San Francisco, như cầu nhà cửa đang dần vượt qua khả năng cung cấp nhà. Nhưng dân số tăng dần cũng đồng nghĩa với việc ta cần phải cung cấp cho ở cho người dân.

    Đã có một giải pháp cho vấn đề này, đó chính là xây dựng nhà ở dưới đất hoặc bên trong các cảnh quan hiện có. Rất nhiều thành phố trên thế giới đã có các không gian ngầm, nhưng khi khu vực đô thị trở nên chật chội thì chúng ta rất có thể sẽ tính đến sử dụng không gian khác. Dưới đây là những không gian sống dưới lòng đất hoặc trên vách núi độc đáo nhất thế giới.

     Khách sạn Iconic Santorini ở Imerovigli, Hy Lạp, nó có một hồ bơi bên trong. Khách sạn trên vách núi này giúp bạn có thể phóng tầm nhìn ra biển Địa Trung Hải.

    Khách sạn Iconic Santorini ở Imerovigli, Hy Lạp, nó có một hồ bơi bên trong. Khách sạn trên vách núi này giúp bạn có thể phóng tầm nhìn ra biển Địa Trung Hải.

     Các căn nhà đá nằm sát nhau trên vách núi đá ở Nevsehir, Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi này còn được biết đến với cái tên vùng Cappadocia. Khu vực này rất nổi tiếng với du khách bởi các tác phẩm nghệ thuật Byzantine và mạng lưới các ngôi nhà hang ngầm từ thời đại đồ đồng (Bronze Age).

    Các căn nhà đá nằm sát nhau trên vách núi đá ở Nevsehir, Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi này còn được biết đến với cái tên vùng Cappadocia. Khu vực này rất nổi tiếng với du khách bởi các tác phẩm nghệ thuật Byzantine và mạng lưới các ngôi nhà hang ngầm từ thời đại đồ đồng (Bronze Age).

     Nếu muốn cuộc sống hiện đại hơn với nhà hang, thì Les Hautes Roches là một khách sạn 5 sao được xây dựng ngay bên trong một vách núi đá vôi. Các căn phòng được trang trí lộng lẫy và hướng ra con sông Loire.

    Nếu muốn cuộc sống hiện đại hơn với nhà hang, thì Les Hautes Roches là một khách sạn 5 sao được xây dựng ngay bên trong một vách núi đá vôi. Các căn phòng được trang trí lộng lẫy và hướng ra con sông Loire.

     Công viên giải trí Salina Turda nằm ở độ sau 122m dưới lòng đất này từng là một hầm muối ở Romania. Bạn có thể chơi đu quay, chèo thuyền, bóng bàn và xem màn biểu diễn.

    Công viên giải trí Salina Turda nằm ở độ sau 122m dưới lòng đất này từng là một hầm muối ở Romania. Bạn có thể chơi đu quay, chèo thuyền, bóng bàn và xem màn biểu diễn.

     Được xây dựng trong bãi đá ngần, nhà thờ Temppeliaukio ở Helsinki có một mái vòm tuyệt đẹp cho phép ánh sáng mặt trời đi vào bên trong. Những bức tường đá thô được giữ nguyên để mang lại âm thanh tự nhiên tuyệt vời hoàn hảo nhất cho các buổi hòa nhạc

    Được xây dựng trong bãi đá ngần, nhà thờ Temppeliaukio ở Helsinki có một mái vòm tuyệt đẹp cho phép ánh sáng mặt trời đi vào bên trong. Những bức tường đá thô được giữ nguyên để mang lại âm thanh tự nhiên tuyệt vời hoàn hảo nhất cho các buổi hòa nhạc

    .

     Tại phía Nam ngôi làng Tunisia này, người dân địa phương sống trong những ngôi nhà trong hang truyền thống của họ, được tạo ra bằng cách đục các tảng đá. Thậm chí tại đây còn có một khách sạn dưới lòng đất.

    Tại phía Nam ngôi làng Tunisia này, người dân địa phương sống trong những ngôi nhà trong hang truyền thống của họ, được tạo ra bằng cách đục các tảng đá. Thậm chí tại đây còn có một khách sạn dưới lòng đất.

     Ngôi nhà này tọa lạc trên một hòn đảo thuộc Hy Lạp, giữa hai sườn đồi. Hai bức tường nối hai bên đồi lại, cho phép ngôi nhà nằm một cách tự nhiên ở giữa.

    Ngôi nhà này tọa lạc trên một hòn đảo thuộc Hy Lạp, giữa hai sườn đồi. Hai bức tường nối hai bên đồi lại, cho phép ngôi nhà nằm một cách tự nhiên ở giữa.

     Được xây dựng vào năm 2009 để tưởng nhớ nhà thơ Hàn Quốc, tòa nhà Earth House ở Seoul có hai khoảng sân nối 6 phòng đơn, một nhà bếp, một phòng học và một phòng tắm với bồn bằng gỗ và toilet.

    Được xây dựng vào năm 2009 để tưởng nhớ nhà thơ Hàn Quốc, tòa nhà Earth House ở Seoul có hai khoảng sân nối 6 phòng đơn, một nhà bếp, một phòng học và một phòng tắm với bồn bằng gỗ và toilet.

     Căn nhà ở Glaumbær, Iceland này là một ví dụ về một nhà cỏ”, tòa nhà có khả năng cách nhiệt cực cao nhà có phần nền được là từ đá và một lớp cỏ dày mọc xung quanh.

    Căn nhà ở Glaumbær, Iceland này là một ví dụ về một "nhà cỏ”, tòa nhà có khả năng cách nhiệt cực cao nhà có phần nền được là từ đá và một lớp cỏ dày mọc xung quanh.

     Quảng trường này tọa lạc tại Ba Lan, để đến bên dưới thì bạn phải đi xuống 800 bậc thang. Nơi này thường được dùng để tổ chức tiệc cưới và hội nghị. Nó đã tồn tại được 13 thế kỷ, trước đây nơi này từng là mỏ muối.

    Quảng trường này tọa lạc tại Ba Lan, để đến bên dưới thì bạn phải đi xuống 800 bậc thang. Nơi này thường được dùng để tổ chức tiệc cưới và hội nghị. Nó đã tồn tại được 13 thế kỷ, trước đây nơi này từng là mỏ muối.

     Được xây dựng vào năm 1996, căn nhà nhỏ nhắn ở xứ Wales này là một căn hầm dưới đồi cỏ. Căn nhà này có 3 giường với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển. Nó từng xuất hiện trong một show truyền hình trẻ em của Anh.

    Được xây dựng vào năm 1996, căn nhà nhỏ nhắn ở xứ Wales này là một căn hầm dưới đồi cỏ. Căn nhà này có 3 giường với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển. Nó từng xuất hiện trong một show truyền hình trẻ em của Anh.

     Viện bảo tàng bị “chôn vùi” này nằm ở “quần đảo nghệ thuật” Naoshima, Nhật Bản. Những khối bê tông được để hở mặt trên để lấy ánh sáng mặt trời xuống bên dưới.

    Viện bảo tàng bị “chôn vùi” này nằm ở “quần đảo nghệ thuật” Naoshima, Nhật Bản. Những khối bê tông được để hở mặt trên để lấy ánh sáng mặt trời xuống bên dưới.

     Cư dân sống tại Coober Pedy sẽ đi xuống nhà thờ dưới lòng đất này để cầu nguyện. Giáo hội Chính thống Serbia được xây vào năm 1993, nằm bên trong một tảng đá sa thạch. Nó có một hội trường, nhà xứ, và có cả trường học.

    Cư dân sống tại Coober Pedy sẽ đi xuống nhà thờ dưới lòng đất này để cầu nguyện. Giáo hội Chính thống Serbia được xây vào năm 1993, nằm bên trong một tảng đá sa thạch. Nó có một hội trường, nhà xứ, và có cả trường học.

     Được tạo ra bởi kiến trúc sư Peter Vetsch, ngôi nhà ở Thụy Sĩ này là ví dụ dễ hiểu nhất cho việc phối hợp cùng sống với thiên nhiên. Một phần của tòa nhà cũng là một phần của quang cảnh xung quanh.

    Được tạo ra bởi kiến trúc sư Peter Vetsch, ngôi nhà ở Thụy Sĩ này là ví dụ dễ hiểu nhất cho việc phối hợp cùng sống với thiên nhiên. Một phần của tòa nhà cũng là một phần của quang cảnh xung quanh.

    Tham khảo: BussinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ