2 nhà mạng lớn nhất nhì nước Mỹ có thể hợp nhất

    Tiểu Long,  

    Theo những báo cáo gần đây, có nhiều khả năng Sprint sẽ thực hiện việc sáp nhập với T-Mobile hoặc Comcast.

    Trích một báo cáo từ thời báo New York, có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là Sprint có thể sẽ hợp nhất với công ty con của Telekom chi nhánh bắc mỹ là T-Mobile USA. Trường hợp còn lại, công ty có thể hợp nhất với nhà cung cấp cáp mạng viễn thông lớn nhất của nước Mỹ là Comcast.

    Nhà sáng lập đồng thời là CEO của Softbank, chủ sở hữu của Sprint, Masayoshi Son dường như đang cân nhắc những lựa chọn của ông với sự hỗ trợ từ các cố vấn tài chính kể từ lễ nhậm chức của tổng thống Donald Trump.

     Vậy là sau nhiều năm trời bị ngăn cản bởi các cơ quan quản lý liên bang, giờ đây chúng ta có thể sắp được chứng kiến sự hợp nhất giữa hai nhà mạng lớn trên thị trường

    Vậy là sau nhiều năm trời bị ngăn cản bởi các cơ quan quản lý liên bang, giờ đây chúng ta có thể sắp được chứng kiến sự hợp nhất giữa hai nhà mạng lớn trên thị trường

    Nhờ những chính sách mới của tổng thống Donald Trump trong việc giảm bớt các luật lệ và thuế quan, các bên có thể đi đến một thỏa thuận cho thương vụ này. Rất nhiều giám đốc của Softbank đã dành nhiều ngày ở Washington để thảo luận với các thành viên chủ chốt trong đội ngũ kinh tế của tổng thống Mỹ. Trong suốt nhiệm kì của Obama, các điều luật đã được sử dụng để chống lại khả năng hợp nhất của AT&T và T-Mobile cũng như là giữa T-Mobile và Sprint.

    Nhiều người bao gồm cả những tên tuổi lớn như nhà nghiên cứu về viễn thông của JPMorgan là Philip Cusick tin rằng thỏa thuận này là một bước đi thông minh. Cusick cho rằng 5 năm trước thị phần Sprint và T-Mobile là khá nhỏ, nhưng hiện tại thì họ đã đủ lớn mạnh để có thể ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả của thị trường viễn thông.

     Sự hợp nhất giữa Sprint và T-mobile có thể ảnh hưởng rất lớn đến giá cước viễn thông hiện tại

    Sự hợp nhất giữa Sprint và T-mobile có thể ảnh hưởng rất lớn đến giá cước viễn thông hiện tại

    Khi sự cạnh tranh gia tăng trên thị trường, thường là người tiêu dùng sẽ là người được hưởng những lợi ích nhất định. Mặc dù vậy, việc sát nhập giữa T-mobile và Sprint có khả năng xảy ra thực sự phần nào phải cảm ơn Donald Trump trên cương vị tổng thống Mỹ. Và có vẻ như SoftBank thực sự muốn gia nhập hàng ngũ với một ông lớn khác trên thị trường Bắc Mỹ do đó công ty đã sẵn sàng để nhượng lại quyền điều hành Sprint cho ông lớn Deutsche Telekom AG Thông qua T-mobile.

    Trong trường hợp còn lại, thương vụ hợp nhất với Comcast sẽ giúp giảm đi số lượng nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây ở trên thị trường, nhưng lại khiến Comcast trở lên mạnh hơn rất nhiều, điều này chưa chắc đã phải là một dấu hiệu tốt cho người tiêu dùng. Công ty này đã từng cố mở rộng cũng như mua lại Time Warner Cable vài năm về trước nhưng thỏa thuận này đã bị chặn đứng bởi các điều luật của Mỹ.

     Masayoshi Son, nhà sáng lập và CEO của Softbank đặt rất nhiều niềm tin vào một tương lai công nghệ cao

    Masayoshi Son, nhà sáng lập và CEO của Softbank đặt rất nhiều niềm tin vào một tương lai công nghệ cao

    Trong nhiều năm trời, các cơ quan quản lý liên bang đã dành nhiều nỗ lực để chống lại các thỏa thuận hợp nhất này vì sự lo ngại việc một công ty lớn trên thị trường có thể đưa ra những quyết định làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Mặc dù vậy qua những bài thuyết trình của mình, các nhà lãnh đạo của Softbank đã tuyên bố rằng bởi sự thiếu hụt những khoản đầu tư vào công nghệ cao, sự cạnh tranh vốn có của nền kinh tế Hoa Kì có thể bị đe dọa.

    Cũng như họ hứa hẹn rằng những thương vụ sát nhập có thể mở ra một dòng vốn đầu tư vào Hoa Kì, đồng thời Masayoshi Son sẽ giải quyết những vấn đề này thông qua việc tạo ra thêm việc làm cho người dân Mỹ. Và để minh chứng phần nào cho tham vọng của mình, trong vài tuần vừa qua, nhà cung cấp dịch vụ mạng vệ tinh nằm dưới sự điều khiển của SoftBank là OneWeb đã sáp nhập với một trong những đối thủ của mình là Intelsat.

     Sau cuối chúng ta vẫn không nên quên gửi một lời cảm ơn tới vị tổng thống mới của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nếu thương vụ này xảy ra

    Sau cuối chúng ta vẫn không nên quên gửi một lời cảm ơn tới vị tổng thống mới của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nếu thương vụ này xảy ra

    Hiện tại thì các bên vẫn chưa đưa ra bất cứ thông cáo chính thức nào, nhưng thực tế là ngài Donald Trump đang có vẻ như muốn đưa đến cho Sprint thêm cơ hội để hợp nhất với các đối thủ cạnh tranh trong kỳ vọng tăng cường sức ảnh hưởng của họ đối với thị trường.

    Tham khảo: Android Authority, The New York Times

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày