20 nhà chờ xe buýt sáng tạo nhất (P.2)
Cùng khám phá thêm những nhà chờ xe buýt... chưa thể có ở Việt Nam.

Chiến dịch quảng cáo về du lịch của hãng hàng không Na-uy.

Mỏng nhẹ như Apple Macbook Air.

Liệu có ai dám... đặt mông ngồi xuống tại nhà chờ xe buýt bị tàn phá này không nhỉ?

Chiến dịch quảng cáo cho mẫu chai mới của Coca-Cola, với thiết kế đường gân hai bên cho phép người dùng có thể cầm nắm chắc hơn.

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành quảng cáo, một poster được thiết kế với camera riêng, cho phép hình ảnh trên nó thay đổi khi có người nhìn vào.
Trong tấm poster, đôi vợ chồng tỏ ra hạnh phúc khi có người quan sát. Tuy nhiên, những hành động bạo lực diễn ra ngay tức thì khi người quan sát quay đi. Đây cũng là thực trạng của vấn nạn bạo hành gia đình đang nhức nhối trong xã hội.


Bất cứ ai cũng có khả năng sáng tạo bức tranh theo trường phái đường phố Graffity của riêng mình trên bảng quảng cáo này, với điều kiện điện thoại của họ được trang bị hệ thống bluetooth.

Với lời quảng cáo "Nếu đập vỡ tấm kính này, bạn sẽ có 3 triệu đô tiền mặt", hãng sản xuất đã phải đưa ra quy định... chỉ được dùng chân, và thuê một nhân viên giám sát túc trực ngày đêm.

"Đây là số rác được thải ra xung quanh nhà chờ xe buýt này kể từ thứ Hai đầu tuần."

Một đường trượt ván thứ thiệt được dựng lên ở một góc của nhà chờ xe buýt. Nhiều hành khách đã sử dụng sân chơi giải trí này để... giết thời gian.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa