5 bước để thành thạo chiêu chụp ảnh đang là xu hướng nổi bật nhất đầu 2020

    Quang Vũ,  

    Chụp ảnh macro (cận cảnh) trên điện thoại luôn là một đề tài thu hút đặc biệt và đang thực sự trở thành xu hướng mới khi các hãng sản xuất đều đưa ra rất nhiều giải pháp để thoả mãn đam mê của người sử dụng.

    Không chỉ dừng lại ở phần mềm, một số hãng đơn cử như Samsung, đã tiên phong tích hợp hẳn một camera macro riêng biệt vào trong những chiếc smartphone Galaxy A51 và Galaxy A71, nhằm mang đến chất lượng vượt trội.

    Nhưng để thực sự làm chủ được tính năng này và thu được những bức ảnh ấn tượng với góc nhìn độc đáo, người dùng không thể bỏ qua bộ "bí kíp" dưới đây.

    Bước 1: Chủ thể xịn ảnh mới thu hút

    Không như những thể loại ảnh thông thường khác, ảnh macro cho phép phóng đại chủ thể lên để mắt người có thể nhìn được dễ dàng hơn. Chính vì vậy, các đối tượng của ảnh macro thường là những vật thể nhỏ với nhiều chi tiết để không chỉ cho người xem thấy được rõ nét mà còn đem đến góc nhìn mà trước đây mắt thường khó có thể quan sát được.

    Đó có thể là những bông hoa cúc cánh nhỏ mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Màu sắc nổi bật đi kèm với đó là chi tiết nhỏ sắc nét sẽ luôn tạo được sự thu hút. Chỉ cần chịu khó quan sát thì ngay cả một hạt nước phản chiếu ánh sáng hay thậm chí là những món ăn thường ngày đều có thể trở thành chủ thể hấp dẫn.

    5 bước để thành thạo chiêu chụp ảnh đang là xu hướng nổi bật nhất đầu 2020 - Ảnh 1.

    Bước 2: Chăm chút ánh sáng

    Bên cạnh việc chọn chủ thể chụp thì kiểm soát ánh sáng là vô cùng quan trọng vì nó sẽ quyết định mức độ ấn tượng của bức ảnh chụp cận cảnh. Sử dụng ánh sáng ngoài trời sẽ giúp bức ảnh có được màu sắc chân thực tự nhiên.

    Hãy chọn bối cảnh ánh sáng có độ tương phản cao vì điều này sẽ giúp cho đối tượng của bạn trở nên nổi bật. Cũng đừng ngại khi phải chụp ngược sáng nhé, khả năng HDR của những chiếc smartphone sẽ giúp bạn có thể giữ được trọn vẹn chi tiết.

    5 bước để thành thạo chiêu chụp ảnh đang là xu hướng nổi bật nhất đầu 2020 - Ảnh 2.

    Nhưng nếu bạn không có được bối cảnh sáng ngoài trời đúng ý, một chiếc đèn led cầm tay bất kỳ sẽ là phụ kiện hoàn hảo cho bạn kiểm soát được hướng ánh sáng phù hợp. Không những thế, nó còn là công cụ đắc lực giúp bạn sáng tạo, để mang lại sự tương phản khiến cho bức ảnh trở nên ấn tượng hơn.

    Bước 3 : Làm chủ thiết bị

    Chủ thể đẹp, ánh sáng tốt thì việc cần nhất phải là một smartphone đủ "xịn" để có thể truyền tải được hết cho các bước chuẩn bị kể trên. Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các nhà sản xuất đều sử dụng các giải pháp phần mềm để biến những bức ảnh thông thường thành ảnh macro chứ không phải là một thiết bị chụp cận cảnh đúng nghĩa.

    5 bước để thành thạo chiêu chụp ảnh đang là xu hướng nổi bật nhất đầu 2020 - Ảnh 3.

    Để thực sự có đươc "cảm giác" chụp ảnh macro, bạn nên sử dụng những smartphone được tích hợp sẵn camera riêng biệt như Galaxy A71. Không chỉ được tối ưu phần cứng cho phép bạn chụp ảnh đúng chất cận cảnh với hiệu ứng thị giác đã mắt thì sự tối ưu của phần mềm xử lý cũng sẽ mang tới trải nghiệm khác biệt so với phần còn lại.

    Bước 4: Sáng tạo trong khi chụp

    Khi đã sử dụng những chiếc máy có tính năng riêng biệt như Galaxy A71 thì thực sự việc chụp ảnh macro của bạn là vô cùng dễ dàng. Với khoảng lấy nét đã được cố định, bạn chỉ cần đưa chiếc máy vào sát vật thể và chụp lại theo ý thích.

    5 bước để thành thạo chiêu chụp ảnh đang là xu hướng nổi bật nhất đầu 2020 - Ảnh 4.

    Chính vì thế, đây là lúc để bạn thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Có thể thay đổi hướng ánh sáng theo ý muốn, dùng đèn để tăng thêm độ tương phản cho bức ảnh thêm phần ấn tượng. Hay thậm chí bạn có thể sử dụng chính chiếc máy phun sương để tạo ra một cơn mưa với những hạt nước nhỏ khiến cho bức ảnh trở nên huyền ảo vô cùng đặc sắc.

    Bước 5: Hậu kỳ hoàn chỉnh

    Chụp được bức ảnh trong tay nhưng đó chưa phải là tất cả, vẫn cần một công đoạn cuối để kết quả thực sự hoàn chỉnh. Bên cạnh việc sử dụng các ứng dụng chuyên nghiệp thì các bạn có thể tận dụng ngay phần mềm chỉnh sửa tích hợp trong máy để hoàn thiện bức ảnh của mình.

    5 bước để thành thạo chiêu chụp ảnh đang là xu hướng nổi bật nhất đầu 2020 - Ảnh 5.

    Nếu được chụp bằng những chiếc máy có ống kính riêng biệt như Samsung Galaxy A71 thì kết quả thực sự đã rất tốt nên việc hậu kỳ cũng sẽ được giảm bớt đi nhiều. Chỉ cần tăng cường một chút độ sáng, tương phản hay cân chỉnh lại bố cục sao cho hợp lý, bạn đã có ngay một bức ảnh macro chuẩn chỉnh như chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp rồi đấy.

    Điều cần thiết nhất cho một bức ảnh macro đẹp đó là sự quan sát và chỉn chu trong từng khung hình để làm sao gây được ấn tượng. Cùng với đó, những smartphone với ống kính chuyên nghiệp sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận cũng như trải nghiệm chụp ảnh macro dễ dàng hơn bao giờ hết.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày