5 lời khuyên "cứu cánh" cho những ai đang bế tắc trong hôn nhân
Nỗi sợ hiện hữu ở mỗi con người, nhưng lòng can đảm dám đứng lên dành lấy hạnh phúc mới là thứ khiến người ta khác biệt. Hãy bước qua nỗi sợ hãi đó và dành lấy cho mình một cơ hội thứ hai.

Bản thân bạn, mối quan hệ của bạn, cuộc đời của bạn xứng đáng nhiều hơn là một món hàng bị đem ra thương lượng. Khi bạn coi cuộc hôn nhân như là một loại đầu tư về thời gian, và sử dụng khoảng thời gian đó là cái cớ để tiếp tục sống trong ưu phiền, vậy là bạn đã có lỗi với chính bản thân mình.
Điều này nghe có vẻ phũ phàng, nhưng bạn cần nhìn nó dưới một góc độ khác. Hầu hết chúng ta đều có những kỉ niệm tuyệt vời, và việc lưu giữ, coi trọng những kỷ niệm đó là đúng đắn. Nó đã từng mang lại hạnh phúc cho ta, giúp ta trưởng thành. Nhưng bạn đừng lấy những kỉ niệm đó ra để làm lý do tiếp tục khi hôn nhân tan vỡ. Bạn có thể có một cuộc hôn nhân 5 năm, 10 năm hay 20 năm, và đã hy sinh rất nhiều cho nó. Bạn có thể nghĩ rằng vẫn đang nợ nó điều gì mà chưa trả hết.

Khoảng thời gian bạn "đổ" vào mối quan hệ, khi mà bạn, hoặc nửa kia không còn mặn mà nữa, ít nhất vẫn là lúc bạn thấy thoải mái, và nhìn thấy được tương lai khá rõ ràng. Một mối quan hệ chỉ thực sự chấm hết khi mà bạn không còn một kế hoạch, dự định cho tương lai. Bạn sợ phải bắt đầu lại từ đầu, vì bạn nghĩ bạn không còn trẻ trung nữa, không ổn định về tài chính, hay không còn "trẻ trâu" để đưa ra những quyết định như vậy. Điều bạn cần làm lúc này là hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn, hãy tự tin rằng mình rất mạnh mẽ, thông minh, tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Khi bạn bắt đầu một cuộc sống mới, bạn được lựa chọn dành khoảng thời gian tiếp theo ra sao. Có người sẽ chọn đau khổ, tức giận sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, có người lại chọn đầu tư nó cho bạn thân, và đi tìm hạnh phúc mới. Chẳng ai được số phận định đoạt là phải số một cuộc sống đau khổ sau khi ly hôn cả. Bạn hoàn toàn có thể đổ hết năng lượng và thời gian của mình vào một mối quan hệ hạnh phúc khác mà bạn xứng đáng có được.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa