5 ví dụ chứng minh robot dù xinh đẹp đến mấy cũng vẫn làm chúng ta sợ hãi

    Kushman,  

    Mặc dù chúng ta đã đạt được rất nhiều bước tiến trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo, để tạo nên một robot có khả năng giả lập hành vi con người siêu thật vẫn chỉ là một giấc mơ.

    Mặc dù chúng ta đã đạt được rất nhiều bước tiến trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo, để tạo nên một robot có khả năng giả lập hành vi con người siêu thật vẫn chỉ là một giấc mơ.

    Một số có thể nói và trò chuyện, nhưng không một robot nào có khả năng đạt tới tầm như trong phim ‘Ex Machina’.

    Phần lớn, các robot giống người chúng ta đã chế tạo được bề ngoài có thể diễn tả bằng một số cụm từ: quá máy móc, biểu cảm kém thực tế hay vô hồn... có thể làm chúng ta có đôi chút sợ sệt.

    Sau đây là 5 robot dù được thiết kế giống người nhưng vẫn không có được cái "hồn" đó:

    Người máy Tara

    _______

    Người máy Tara có lẽ là nhân vật khởi tổ của dòng dõi robot kinh dị. Tuy video về ma-nơ-canh hát rợn tóc gáy này được upload lên mạng vào năm 2009 và được xem hơn 7 triệu lượt, có rất ít thông tin về Tara và người chế tạo ra nó.

    Người này được cho là John Bergeron, nhưng nhiều người đã cố gắng liên lạc với anh nhưng không mấy ai có được thông tin gì thêm.

    Bí ẩn về Tara hấp dẫn đến nỗi nó trở thành một trong những thuyết âm mưu nổi tiếng nhất và có thể đã truyền cảm hứng cho một tiểu thuyết án mạng.

    Bina48

    _______

    Được phát triển bởi Quỹ Terasem Movement, Bina48 là một robot xã hội không chỉ sử dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên kí ức thật của con người để giao tiếp, nó còn chứng minh rằng không phải robot nào cũng phải là da trắng.

    Tuy không có thuyết án mạng nào xung quanh Bina48, vẻ ngoài của nó tệ đến mức bạn không thể rũ bỏ suy nghĩ bạn đang xem clip của một người đã phẫu thuật thuỳ não.

    Sophia

    Sophia lần đầu xuất hiện trên báo SXSW đầu năm nay khi nó nói ngoài việc muốn đến lớp và kinh doanh, nó còn muốn huỷ diệt loài người.

    Được thiết kế bởi Hanson Robotics, Sophoa là một robot giống người có thể tán gẫu, ghi nhớ hội thoại và bắt chước biểu lộ khuôn mặt – nhưng bạn cũng thấy trong clip những biểu lộ này vẫn còn rất kém tự nhiên

    Mark 1

    _______

    Được tạo ra bởi nhà thiết kế Hong-Kong Ricky Ma, Mark 1 thực sự nhìn giống người thật... nhưng điều đó dần biến mất và mọi thứ trở nên quái đản hơn khi bạn nhận ra cô ta được lập trình để trả lời tán tính.

    Và nếu bạn vẫn chưa nhận ra, Mark 1 được thiết kế theo ngôi sao Hollywood Scarlett Johansson

    Showa Hanako 2

    _______

    Có lẽ robot truyền cảm hứng nhất chính là Showa Hanako 2, được phát triển bởi Tmsuk để giúp các sinh viên nha khoa thực hành chỉnh răng trước khi họ tốt nghiệp và làm điều đó với bạn.

    Ồ, và Hanako 2 được tạo ra sử dụng nguyên liệu y hệt búp bê tình dục.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ