7 thanh niên buôn lậu 580 chiếc điện thoại bằng cách dán chúng quanh người

    NPQM,  

    Những kẻ buôn lậu ranh ma này ngày càng nghĩ ra nhiều thủ đoạn và chiêu trò để đạt được mục đích buôn bán phi pháp của mình.

    Ngày 14 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Hải quan tại thành phố Hoàng Cương, Trung Quốc đã bắt giữ 7 người vì tàng trữ, che giấu 580 chiếc điện thoại di động bằng cách… dán băng dính chúng lên người, hòng qua mắt cơ quan chức năng. Được biết, toàn bộ số điên thoại trên đều là những mẫu mã mới nhất của các công ty nổi tiếng như iPhone thế hệ mới hay Samsung Galaxy S7 Edge, tổng giá trị lên đến 1,3 triệu yuan (tương đương gần 4,5 tỷ VND).

    Cụ thể, vào thứ Ba trước, các nhân viên an ninh của Cơ quan Hải quan để ý một người đàn ông có dấu hiệu khả nghi ở độ tuổi trung niên. Sau khi khám xét, họ không phát hiện gì đáng ngờ trong túi hay ví của ông ta. Nhưng khi đi qua máy dò kim loại, bất ngờ báo động vang lên. Hóa ra người đàn ông này còn trang bị thêm một chiếc thắt lưng đời mới, được “gia cố” thêm bằng lớp điện thoại di động ở mặt trong. Bên cạnh đó, 29 chiếc điện thoại khác cũng được tìm thấy ở đùi và bắp chân của hắn.

    Năm phút sau, đội ngũ an ninh đã nhanh chóng xác định thêm 6 đối tượng khả nghi khác, với số lượng điện thoại còn gấp nhiều lần, tổng cộng 580 chiếc. Sau quá trình điều tra, chính quyền và các nhà chức trách đã phát hiện ra 7 tên “khách du lịch” kia thực chất đã có tiền sử buôn lậu hàng cấm trước đó, thậm chí một vài kẻ còn thực hiện trót lọt nhiều lần và chỉ lần này mới không may mắn bị bắt quả tang khi đang hành sự. Hiện tại công tác điều tra và thẩm vấn vẫn đang được diễn ra.

    Tang vật thu giữ bởi cơ quan chức năng
    Tang vật thu giữ bởi cơ quan chức năng

    Thực tế, tình trạng mua bán, vận chuyển số lượng lớn hàng hóa từ Hồng Kông về Đại Lục tiêu thụ không còn trở nên xa lạ với nhiều người. Rất nhiều trường hợp trong số đó là sản phẩm công nghệ điện tử, nguyên nhân là do Hồng Kông thường tung các mẫu mã mới ra thị trường sớm hơn so với Đại Lục.

    Những kẻ buôn lậu, đương nhiên, đã tận dụng cơ hội này làm mảnh đất màu mỡ để làm giàu bất chính. Bên cạnh vấn đề trên, Hồng Kông còn không đánh thuế trên các mặt hàng điện tử, cùng với tỷ giá chênh lệch tiền tệ của Hồng Kông so với yuan cũng là một cám dỗ khó mà cưỡng lại đối với những kẻ làm ăn phi pháp trên.

    Trở lại năm 2011, sản phẩm sữa bột cho trẻ em cũng trở thành một mối quan tâm của giới buôn lậu khi nhu cầu tương ứng bên Đại Lục ngày càng tăng cao. Theo sau đó là tỷ lệ đồng yuan so với đô-la Hồng Kông đã khiến cho giá sữa tăng đáng kể tại hai thành phố Hồng Kông và Ma Cao, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung cấp sữa vì xuất khẩu vượt tầm kiểm soát sang bên Đại Lục. Cuối cùng, hậu quả là chính quyền thành phố phải ra một chính sách liên quan đến quyết định giới hạn số lượng sữa cho phép được nhập khẩu từ bên ngoài.

    Tham khảo: CCTVnews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ