AI không chạy bằng chip, mà chạy bằng điện - và Trung Quốc đang đè bẹp Mỹ trong lĩnh vực này

Nguyễn Hải, doisongphapluat.nguoiduatin.vn 

Nước Mỹ có thể đang có trong tay các chip AI tốt nhất thế giới, nhưng nếu không có đủ điện để chạy các con chip đó, mọi việc sẽ thế nào?

Trong khi cả thế giới đang mải mê theo dõi cuộc chiến chip giữa các cường quốc công nghệ, một cuộc đua quan trọng hơn nhiều đang diễn ra trong im lặng. Đó không phải là cuộc chiến về bán dẫn hay thuật toán, mà là cuộc đua năng lượng điện. Và trong cuộc đua này, Trung Quốc đang thắng áp đảo với khoảng cách mà Mỹ gần như không thể thu hẹp.

Có một sự thật mà ít ai dám nói công khai: AI không chạy bằng chip, AI chạy bằng điện. Chip là bộ não, nhưng lưới điện mới chính là nguồn cung cấp máu. Bạn có thể thiết kế GPU tiên tiến nhất trên Trái Đất, nhưng nếu không thể cung cấp điện rẻ cho hàng triệu con chip đó, bạn sẽ thua cuộc. Đây chính là nguyên nhân tại sao khoảng cách về năng lượng giữa Trung Quốc và Mỹ lại đáng lo ngại đến vậy.

Thống kê vào tháng 12 năm 2025 cho thấy Trung Quốc đang xây đến 30 lò phản ứng hạt nhân mới để sản xuất điện

Các con số nói lên tất cả. Lưới điện của Trung Quốc hiện có công suất 3,9 terawatts, trong khi Mỹ chỉ có 1,3 terawatts. Hãy đọc lại con số đó - Trung Quốc có gấp ba lần công suất điện của Mỹ. Điều đáng kinh ngạc hơn là tốc độ mà họ đạt được điều này. Trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2024, Trung Quốc đã bổ sung nhiều điện năng hơn phần còn lại của thế giới cộng lại. Công suất phát điện của nước này đã tăng gấp đôi chỉ trong 8 năm qua, trong khi lưới điện Mỹ gần như đình trệ về quy mô.

Nhưng đây không chỉ là vấn đề về số lượng. Trung Quốc còn có lợi thế khổng lồ về chi phí. Các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc trả 3 cent cho mỗi kilowatt-giờ, trong khi Virginia - trái tim của ngành AI Mỹ - phải trả 9 cent. Đây không đơn thuần là một khoảng cách giá cả, mà là sự thực thi có cấu trúc của một quốc gia đã nhìn xa về tương lai. Với chi phí điện rẻ hơn gấp ba lần, Trung Quốc có thể vận hành các mô hình AI ở quy mô mà Mỹ khó có thể cạnh tranh.

Trung Quốc cũng đang thống trị trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân - nguồn điện ổn định và luôn sẵn sàng, không phụ thuộc vào thời tiết hay điều kiện tự nhiên. Hiện tại, Trung Quốc có 30 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng, nhiều hơn chín quốc gia tiếp theo cộng lại. Trong khi đó, Mỹ không có bất kỳ lò phản ứng thương mại quy mô lớn nào đang được xây dựng. Con số không tròn trĩnh đó nói lên tất cả về sự khác biệt trong tầm nhìn chiến lược giữa hai quốc gia.

Công suất lưới điện của Trung Quốc hiện cao gấp gần 3 lần Mỹ và đã tăng gấp đôi trong 8 năm qua

Điều quan trọng nhất là Trung Quốc không xây dựng cho hiện tại, mà cho tương lai. Goldman Sachs dự báo rằng đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có 400 gigawatts công suất dự trữ. Con số này gấp ba lần tổng nhu cầu điện cho AI toàn cầu được dự kiến. Họ đang chuẩn bị cho thập kỷ mà AI sẽ mở rộng quy mô gấp 1.000 lần. Trong khi đó, lưới điện Mỹ đang vật lộn để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Huấn luyện các mô hình AI và vận hành các trung tâm dữ liệu khổng lồ đòi hỏi một lượng điện liên tục và khổng lồ, giống như việc cho ăn một con quái thú đói khát không bao giờ ngủ. Bằng cách xây dựng nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ ngay từ bây giờ, Trung Quốc đang "chống thất bại trong tương lai" cho nền kinh tế của mình, đảm bảo có thể đón nhận thế hệ tiếp theo của các đổi mới công nghệ mà không bị giới hạn bởi nguồn điện.

Rủi ro đối với Mỹ là điều đáng lo ngại. Nước này có thể sở hữu phần mềm và chip tiên tiến nhất thế giới, nhưng lại thiếu nguồn điện vật lý cần thiết để vận hành chúng ở quy mô lớn. Điều này sẽ làm chậm tăng trưởng và khiến mọi thứ từ điện toán đến sản xuất trở nên đắt đỏ hơn.

Tỷ phú Elon Musk

Trong một chương trình podcast mới đây vào ngày 6-1, tỷ phú Elon Musk cũng từng đề cập đến vấn đề này. Ông cho rằng khả năng sản xuất điện dồi dào và rẻ sẽ là lợi thế quyết định của Trung Quốc trong cuộc đua về năng lực AI so với các đối thủ khác. Ông Musk cũng nhấn mạnh rằng, năng lực sản xuất điện chính là điểm nghẽn trong việc mở rộng các hệ thống AI chứ không phải chip.

Một dự đoán táo bạo đang được đưa ra: đến tháng 7 năm 2026, công ty công nghệ lớn đầu tiên của Mỹ sẽ thông báo xây dựng cơ sở AI tại một quốc gia ngoài nước Mỹ, với lý do chính là "thiếu nguồn điện." Đó sẽ là khoảnh khắc mà nước Mỹ nhận ra một sự thật đau đớn: họ không thua cuộc đua AI vì thiếu silicon, mà vì thiếu kilowatt.

Thế kỷ này sẽ thuộc về bất cứ ai có thể giữ cho đèn sáng. Và hiện tại, Trung Quốc đang dẫn đầu trong cuộc đua mà hầu như không ai chú ý đến - cho đến khi quá muộn.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ