Thế nhưng, điều này không có nghĩa là Intel có quyền được chủ quan.
Mới đây, Intel đã công bố mức lợi nhuận kỷ lục 19,2 tỷ USD trong Q3/2019, cao hơn nhận định của giới phân tích tới 1,2 tỷ USD. Thành công này chủ yếu đến từ mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu, trong khi mảng CPU dành cho người dùng cuối giảm nhẹ 5% trước sự trỗi dậy của AMD.
Đem về đến 9,5 tỷ USD, chiếm 49% tổng doanh thu, mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu đang trở thành con gà đẻ trứng vàng của Intel trong bối cảnh thị trường CPU dành cho cá nhân đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Dù doanh thu giảm nhẹ chỉ 5% nhưng số lượng CPU bán ra của Intel trong Quý 3 thực tế là giảm đến 10%. Không chỉ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ dải sản phẩm mới của AMD mà bản thân Intel còn bị thiếu hụt CPU do dây chuyền sản xuất 14 nm bị quá tải. Tiến trình 10 nm hiện nay vẫn chưa đạt được sản lượng như mong đợi trong bối cảnh đối thủ đã chuyển sang tiến trình 7 nm.
Dù vậy, tình hình kinh doanh tổng thể của Intel vẫn khá khả quan khi họ vẫn tiếp tục dẫn đầu trong mảng giải pháp mạng với doanh thu dự kiến 5 tỷ USD trong năm nay, và lần đầu tiên mảng IoT đem về 1 tỷ USD chỉ trong 1 quý. Mảng AI của Intel cũng khá thành công với doanh thu lên đến 3,5 tỷ USD.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”