Ấn Độ chính thức cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, Weibo và ứng dụng Xiaomi

    tvd,  

    Bộ Điện tử và CNTT Ấn Độ cho biết nguyên nhân cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc là vì những lo ngại liên quan đến đánh cắp và lén lút gửi dữ liệu người dùng.

    Bộ Điện tử và CNTT Ấn Độ vừa đưa ra thông cáo báo chí tuyên bố cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc. Danh sách các ứng dụng bị cấm bao gồm cả TikTok, các ứng dụng của Xiaomi và Alibaba, cùng với những tựa game mobile đình đám khác.

    Có những ứng dụng rất đáng chú ý trong danh sách này. Đầu tiên phải kể đến là TikTok của ByteDance, ứng dụng mạng xã hội chia sẻ các video ngắn đang làm mưa làm gió trên toàn cầu. Tiếp đó là các ứng dụng của Xiaomi, như Mi Community và Mi Video Call, smartphone Xiaomi chiếm một thị phần khá lớn tại Ấn Độ.

    Ấn Độ chính thức cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, Weibo và ứng dụng Xiaomi - Ảnh 1.

    Các tiện ích phổ biến như Parallel Space, Xender, Shareit và Cam Scanner cũng nằm trong danh sách này. Mạng xã hội Weibo cũng bị cấm. Ngoài ra còn có những tựa game mobile đình đám, trong đó phải kể đến là Clash of Kings đang cực kỳ nổi tiếng.

    Chính phủ Ấn Độ đã quyết định không cho phép sử dụng các ứng dụng này trên cả những thiết bị hỗ trợ internet di động và không hỗ trợ internet di động. Điều này có nghĩa là người dùng tại Ấn Độ sẽ không có cách nào để truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ này, bắt đầu từ ngày hôm nay.

    Ấn Độ chính thức cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, Weibo và ứng dụng Xiaomi - Ảnh 2.

    Danh sách 59 ứng dụng Trung Quốc bị cấm.

    Bộ Điện tử và CNTT Ấn Độ cho biết nguyên nhân cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc là vì những lo ngại liên quan đến đánh cắp và lén lút gửi dữ liệu người dùng tới các máy chủ nằm bên ngoài phạm vi lãnh thổ Ấn Độ.

    Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang leo thang, do những tranh chấp ở biên giới. Nhiều hãng smartphone Trung Quốc đã phải hoãn lại sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại Ấn Độ. Trong khi đó, người dân Ấn Độ cũng đang tẩy chay nhiều hàng hóa của Trung Quốc.

    Tham khảo: xda-developers, techcrunch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ