Ấn Độ là quốc gia mua nhiều vũ khí nhất thế giới

    TVD,  

    (GenK.vn) - Thị trường vũ khí của thế giới đã tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 5 năm qua với sự đóng góp không nhỏ của Ấn Độ.

    Báo cáo của SIPRI công bố ngày 17/3 cho biết, hị trường vũ khí của thế giới đã tăng trưởng với tốc độ 14% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Đứng đầu danh sách khách hàng là Ấn Độ, theo sau là Trung Quốc, Pakistan, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ả Rập Xê Út.

    SIPRI cho biết, số vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ trong 5 năm gần đây cao gần gấp ba lần hai đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc và Pakistan. So với giai đoạn 2004-2008, lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng 111%, và hiện nay, trong lãnh vực nhập khẩu vũ khí, thị phần của Ấn Độ đã vọt lên mức 14% tổng lượng vũ khí nhập khẩu trên thế giới.

    Ấn Độ là quốc gia mua nhiều vũ khí nhất thế giới

    Thị phần vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc, dù là khách sộp thứ hai, cũng chỉ là 5% thị trường thế giới.

    Giới quan sát ghi nhận: Ấn Độ đã qua mặt Trung Quốc trong tư cách là quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất trên thế giới vào năm 2010, và duy trì cho đến nay.

    Với nền công nghiệp vũ khí còn đang phải nỗ lực hơn để chế tạo được các phương tiện hiện đại, Ấn Độ đã phải tung tiền ra để mua vũ khí từ ngoại quốc, đặc biệt là để bắt kịp đối thủ Trung Quốc và đối phó với các thách thức an ninh.

    Trong danh sách các quốc gia bán được nhiều vũ khí nhất trong giai đoạn 2009-2013, đứng đầu bảng vẫn là Mỹ, chiếm 29% thị trường thế giới, bám sát theo sau là Nga, với 27%. Những nước xuất khẩu lớn khác, kém xa hai gã khổng lồ kể trên: Đức (7%), Trung Quốc (6%), Pháp (5%) và Anh (4%).

    Theo bản báo cáo, 75% vũ khí nhập của Ấn Độ đến từ Nga, trong lúc lượng mua của Mỹ chỉ chiếm 7%. Tỷ lệ này có thể thay đổi vì theo một báo cáo của chuyên san quốc phòng IHS Jane’s công bố vào tháng Hai vừa qua, trong năm 2013, Ấn Độ đã trở thành khách hàng lớn nhất của vũ khí Mỹ.

    Điểm đáng chú ý trong bản báo cáo vừa được SIPRI công bố là sự hiện diện của Trung Quốc trong danh sách 5 nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, thậm chí còn qua mặt cả Pháp và Anh.

    Một ví dụ cho thấy đà vươn lên của Trung Quốc: Trong giai đoạn 2009-2013, Pakistan đã nhập 54% vũ khí từ Trung Quốc, trong lúc từ Mỹ chỉ là 27% mà thôi.

    SIPRI cũng nhấn mạnh việc Bắc Kinh gần đây đã thuyết phục thành công Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, chọn mua hệ thống phòng không của Trung Quốc, thay vì của các đồng minh phương Tây khác trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày