Ấn Độ: Nhiều bệnh nhân Covid-19 tự cách ly hàng chục ngày trên cây như trong phim Tarzan

    PnM,  

    Do nhà cửa chật chội nên nhiều người dân ở Ấn Độ đã phải tự nghĩ ra biện pháp cách ly chẳng giống ai.

    Mới đây truyền thống Ấn Độ đưa tin một nam thanh niên 18 tuổi có tên là Shiva sống ở bang Telangana đã trải qua 11 ngày ăn ngủ trên cây để tránh lây bệnh cho gia đình sau khi nhiễm virus corona.

    Khi Ấn Độ áp lệnh phong tỏa toàn quốc năm ngoái, nhiều lao động nhập cư trở về quê nhà vì cơ sở làm việc đóng cửa. Nhiều người cũng phải tự nghĩ ra cách để cách ly do nhà cửa chật chội.

    Ấn Độ: Nhiều bệnh nhân Covid-19 tự cách ly hàng chục ngày trên cây như trong phim Tarzan - Ảnh 1.

    Cuộc sống của Tarzan thời covid dễ chịu hơn nhờ có smartphone

    Shiva là sinh viên đang theo học ở thành phố Hyderabad, thủ phủ bang Telangana. Sau khi số ca nhiễm Covid-19 trong thành phố gia tăng mạnh thì Shiva cũng phải trở về nhà. Cậu thanh niên này nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào ngày 04/5/2021 và các tình nguyện viên trong làng khuyên cậu nên cách ly khỏi gia đình.

    Tuy nhiên, vì hoàn cảnh sống chung trong căn nhà chật chội nên cậu không thể nào cách ly mà không gây ảnh hưởng đến những người thân trong nhà.

    Ấn Độ: Nhiều bệnh nhân Covid-19 tự cách ly hàng chục ngày trên cây như trong phim Tarzan - Ảnh 2.

    Sau khi mắc Covid-19, nam thanh niên Shiva ở bang Tengala, Ấn Độ, đã tự cách ly trên cây như Tarzan

    Do đó, chàng thanh niên này đã nghĩ ra một kế hoạch độc đáo: cậu buộc những thanh tre vào cành cây trên cao để tạo thành nơi ăn ngủ cho mình. Cậu cũng tạo hệ thống dây ròng rọc cùng một cái xô để nhận thức ăn và vật dụng cần thiết mà gia đình gửi lên.

    Nam thanh niên nói: "Không có người dân nào trong làng tới gặp tôi vì sợ COVID-19. Nhưng tôi nghĩ không cần phải hoảng sợ vì COVID-19, bạn có thể chiến thắng nó bằng suy nghĩ tích cực".,

    Shiva cho biết trong lúc nghỉ ngơi trên cây, anh đọc sách, nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè.

    Đến khi truyền thông phát hiện sự việc thì Shiva đã tự cách ly trên cây được 11 ngày. Ngôi làng của Shiva đang sống có 350 hộ gia đình nhưng trung tâm chăm sóc sức khỏe ở cách đó những 5 km, còn bệnh viện gần nhất cũng cách xa tới 30 km.

    Cách ly 11 ngày trên cây vì mắc Covid-19

    Mặc dù một trung tâm cách ly mới đã được thành lập ở huyện hôm 13/5, nhưng rất ít người biết và họ phải nghĩ ra biện pháp cách ly của riêng mình. Ngoài Shiva, nhiều người trong làng tự cách ly trong phòng tắm, túp lều tạm bợ hoặc những cách tương tự.

    Ấn Độ: Nhiều bệnh nhân Covid-19 tự cách ly hàng chục ngày trên cây như trong phim Tarzan - Ảnh 4.

    7 người nhiễm covid-19 chỉ leo xuống để giải khuây, giặt quần áo và nhận thức ăn được phục vụ ba lần một ngày

    Ngoài trường hợp của Shiva, 7 lao động nhập cư từ Chennai về huyện Purulia, bang Tây Bengal cũng phải tự cách ly trên cây đa và hai cây xoài. Do gia đình của những người này sống chung trong các căn chòi bằng bùn nên họ đã quyết định cách ly trên cây để không lây cho gia đình. Nhóm người này dựng 7 cái chòi tre và giăng màn tránh muỗi để sống trên cây suốt 14 ngày.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ