Ảnh Instagram bị dùng cho AI mà bạn không biết

Mô hình tạo ảnh mới của Meta cho phép bất kỳ ai gắn thẻ một tài khoản Instagram công khai để lấy ảnh người đó làm tư liệu, và chủ tài khoản không hề được thông báo.

Ngày 7/7, Meta Superintelligence Labs ra mắt Muse Image, mô hình tạo ảnh bằng AI đầu tiên do chính đơn vị này phát triển, dự án từng có tên nội bộ là Mango. Đây là sản phẩm lớn thứ hai của Meta Superintelligence Labs sau mô hình ngôn ngữ Muse Spark ra mắt hồi tháng 4, và cũng đánh dấu việc Meta AI ngừng phụ thuộc vào công nghệ của Midjourney vốn được dùng để tạo ảnh trước đó. Alexandr Wang, người đứng đầu Meta Superintelligence Labs, là người công bố Muse Image.

Tính năng gây tranh cãi nhiều nhất nằm ở khả năng lấy ảnh từ tài khoản Instagram công khai làm tư liệu tham chiếu. Người dùng chỉ cần gắn thẻ @username của một tài khoản Instagram công khai bất kỳ vào câu lệnh, Meta AI sẽ tự động dùng ảnh công khai của tài khoản đó để tạo ra ảnh mới, kể cả khi người tạo ảnh và chủ tài khoản không quen biết nhau.

Giao diện Meta AI cho phép người dùng gắn thẻ @username Instagram vào câu lệnh tạo ảnh - Ảnh: Meta

Theo tài liệu hỗ trợ của Meta, mọi tài khoản Instagram công khai mặc định được đưa vào diện cho phép sử dụng, người dùng phải tự vào cài đặt để từ chối. Tài khoản riêng tư được loại trừ hoàn toàn. Chủ tài khoản cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào khi ảnh của họ bị người khác dùng làm tư liệu AI.

Để từ chối, người dùng vào Instagram, chọn biểu tượng ba gạch ngang ở góc phải trang cá nhân, chọn mục Sharing and reuse (Chia sẻ và tái sử dụng), sau đó tắt cả hai công tắc Posts và Reels trong phần "Allow people to use your content on Instagram and with AI features on Meta". Tuy nhiên, thao tác này chỉ chặn được các lượt tạo ảnh trong tương lai. Những ảnh AI đã tạo ra từ ảnh của người dùng trước khi họ tắt tính năng vẫn tồn tại, không bị gỡ bỏ.

Việc mặc định bật tính năng khiến Muse Image vấp chỉ trích ngay từ ngày đầu ra mắt. Donald Campbell, giám đốc vận động chính sách của tổ chức Foxglove, nói với BBC rằng đây là cách làm chắc chắn sẽ gây ra hậu quả xấu. Tổ chức Privacy International cũng lên tiếng, cho rằng cách Meta triển khai tính năng này cho thấy các công ty AI ngày càng xem ảnh và dữ liệu cá nhân người dùng đăng công khai là nguyên liệu có thể tái sử dụng mà không cần xin phép trực tiếp từng người.

Về mặt kỹ thuật, Muse Image hoạt động như một hệ thống có khả năng suy luận thay vì chỉ chuyển thẳng câu lệnh thành ảnh. Mô hình có thể tìm kiếm trên web để lấy thông tin thực tế trước khi tạo ảnh, tự đánh giá và chỉnh sửa lại kết quả nếu phát hiện chi tiết sai, đồng thời kết hợp nhiều ảnh tham chiếu như người, trang phục, phong cách, bối cảnh trong cùng một câu lệnh. Mô hình cũng tạo được ảnh infographic hoặc hướng dẫn từng bước với chữ hiển thị rõ ràng, điều nhiều công cụ tạo ảnh AI khác vẫn làm chưa tốt. Trên bảng xếp hạng Arena (nền tảng so sánh mô hình AI dựa trên đánh giá thực tế của người dùng), Muse Image đạt điểm Elo 1.280 dựa trên hơn 7.700 lượt bình chọn, xếp thứ 2 thế giới về tạo ảnh và chỉnh sửa ảnh, chỉ sau GPT Image 2 của OpenAI và vượt Nano Banana 2 của Google.

Meta giới thiệu mô hình tạo ảnh AI

Mọi ảnh do Muse Image tạo ra đều được gắn Content Seal, một lớp watermark vô hình chống crop và nén ảnh để xác định nguồn gốc AI, kèm bộ lọc chặn nội dung vi phạm chính sách như lạm dụng trẻ em. Song song đó, Meta có kế hoạch mở Muse Image cho nhà quảng cáo thông qua công cụ Advantage+ trong vài tuần tới, cho phép doanh nghiệp tạo và biến tấu hàng loạt ảnh quảng cáo dựa trên ảnh sản phẩm hoặc ảnh người có sẵn. Cổ phiếu Meta tăng khoảng 3% trong ngày công bố Muse Image.

Hiện Muse Image mới có trên ứng dụng Meta AI, website meta.ai, Instagram Stories tại Mỹ và WhatsApp ở một số quốc gia. Meta cho biết sẽ mở rộng thêm lên Facebook và Messenger trong những tháng tới, đồng thời chưa công bố thời điểm ra mắt bên ngoài nước Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ