Apple có lẽ không cần tổ chức sự kiện ra mắt iPad mới nữa vì iOS 12 đã để lộ hết mọi thứ rồi

    Bình Minh,  

    iOS 12 đã "vô tình" khẳng định tính năng quan trọng nhất của chiếc iPad sắp được Apple ra mắt.

    Thông thường, trong mỗi bản iOS Beta ra mắt vào tháng 6 mỗi năm, người dùng có thể phát hiện ra những thay đổi về mặt phần mềm nhưng lại liên quan đến một sản phẩm phần cứng sắp ra mắt. Ví dụ hồi năm ngoái, thay đổi nhỏ trong cách thức hiển thị cột sóng của iOS 11 Beta đã khiến cho người ta dự đoán được việc Apple sẽ chuyển sang thiết kế màn hình tai thỏ cho iPhone X.

    Còn năm nay thì sao? Trong lúc người ta vẫn đang lần mò những gợi ý mà iOS 12 để lại về thế hệ iPhone mới, thì với iPad, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Có thể khẳng định rằng, chiếc iPad đột phá với thiết kế lột xác không còn quá xa chúng ta đâu.

    Vậy tại sao tôi lại có thể chắc chắn "như đinh đóng cột" vậy? Cứ nhìn vào iOS 12 là biết!

    Đầu tiên, Apple đã mang đến cho iPad phương thức điều hướng bằng cử chỉ hệt như iPhone X. Người dùng sẽ vuốt từ dưới lên để về màn hình chính hay vuốt và giữ nhẹ để vào màn hình đa nhiệm. 

    Apple có lẽ không cần tổ chức sự kiện ra mắt iPad mới nữa vì iOS 12 đã để lộ hết mọi thứ rồi - Ảnh 1.
    Apple có lẽ không cần tổ chức sự kiện ra mắt iPad mới nữa vì iOS 12 đã để lộ hết mọi thứ rồi - Ảnh 2.

    Còn với Control Center, người dùng sẽ vuốt từ trên xuống ở cạnh trên bên phải của màn hình. 

    Apple có lẽ không cần tổ chức sự kiện ra mắt iPad mới nữa vì iOS 12 đã để lộ hết mọi thứ rồi - Ảnh 3.

    Như vậy, có thể thấy rằng iPad nay đã có thể hoạt động hoàn toàn bằng thao tác cử chỉ mà không cần đến phím Home. Nhiệm vụ của phím Home trên iPad bây giờ chỉ là để dành cho cảm biến vân tay Touch ID. Tuy nhiên, sau những gì mà Apple đã làm với iPhone X, có thể thấy rõ Touch ID sẽ bị thay thế bởi Face ID.

    Với viền màn hình siêu mỏng và cụm camera TrueDepth, rất có thể chiếc iPad mà Apple đang ấp đủ sẽ sở hữu "tai thỏ". Một lần nữa, điều này như được khẳng định khi chúng ta nhìn vào thanh trạng thái của iOS 12: thông tin về giờ vốn trước đây được đặt ở chính giữa, nay đã được chuyển sang góc trái. Tương tự như vậy, các biểu tượng trạng thái như Wi-Fi, di động đã được đẩy sang góc phải, hệt như iPhone X.

    Apple có lẽ không cần tổ chức sự kiện ra mắt iPad mới nữa vì iOS 12 đã để lộ hết mọi thứ rồi - Ảnh 4.

    Như vậy với iOS 12, mặc dù không được Apple trực tiếp đề cập, tuy nhiên chúng ta có thể thấy rõ rằng một chiếc iPad Pro mới với màn hình tràn viền, không có phím Home, được trang bị cụm camera TrueDepth và rất có thể là cả tai thỏ sẽ sớm được ra mắt. 

    Apple có lẽ không cần tổ chức sự kiện ra mắt iPad mới nữa vì iOS 12 đã để lộ hết mọi thứ rồi - Ảnh 5.

    Phải thừa nhận rằng, tiêu đề của bài viết này có phần hơi cường điệu hóa. Apple sẽ vẫn tổ chức sự kiện ra mắt chiếc iPad mới, và tôi tin rằng hãng sẽ còn có rất nhiều điều để nói chứ không chỉ riêng thiết kế. Tuy nhiên, iOS 12 đã hé lộ tính năng quan trọng và cũng là điều mà người ta ngóng đợi nhất trong suốt thời gian qua. Đó không hẳn là một điều xấu, nhưng nó khiến cho sự phấn khích của tôi bị giảm nhiều, tương tự như cách mà bạn bị người khác "spoil" nội dung phim trước khi xem vậy.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày