Apple đẩy nhanh kế hoạch rời Trung Quốc, toàn bộ iPhone bán ở Mỹ sẽ sản xuất tại Ấn Độ
Kế hoạch đầy tham vọng này sẽ yêu cầu Apple phải gấp đôi năng lực sản xuất iPhone tại Ấn Độ so với hiện tại.
Apple đang tăng tốc kế hoạch chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc, với mục tiêu lắp ráp toàn bộ iPhone bán tại Mỹ ở Ấn Độ vào cuối năm 2026, theo một báo cáo mới từ Financial Times.
Kế hoạch đầy tham vọng này sẽ yêu cầu Apple phải gấp đôi năng lực sản xuất iPhone tại Ấn Độ so với hiện tại, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà công ty đã thúc đẩy trong vài năm qua.
Hiện nay, phần lớn iPhone được sản xuất tại Trung Quốc thông qua các đối tác như Foxconn. Thị trường Mỹ chiếm khoảng 28% tổng lượng iPhone toàn cầu của Apple, đạt 232,1 triệu chiếc trong năm 2024, theo dữ liệu từ International Data Corporation (IDC).

Một chiếc iPhone được lắp ráp tại Ấn Độ
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng. Tổng thống Trump gần đây đã áp mức thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến giá trị thị trường của Apple giảm khoảng 700 tỷ USD. Để ứng phó, Apple đã gấp rút chuyển iPhone sản xuất tại Ấn Độ sang Mỹ nhằm tránh mức thuế nhập khẩu cao.
Theo nguồn tin, CEO Tim Cook đã âm thầm vận động hành lang để bảo vệ Apple trước những tác động nặng nề từ chính sách thuế. Gần đây, ông đã giành được miễn trừ tạm thời cho iPhone, Mac, Apple Watch và iPad khỏi phần lớn mức thuế 145% mà chính quyền Trump áp lên hàng điện tử Trung Quốc sau các cuộc trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và các quan chức Nhà Trắng khác.
Tuy nhiên, sự miễn trừ này có thể không kéo dài. Trump đã tuyên bố rằng "sẽ không có ai được miễn trừ" và các công ty điện tử có thể sẽ bị đưa vào các nhóm thuế mới trong quá trình xem xét lại chuỗi cung ứng chất bán dẫn và điện tử.
Apple đã tăng cường đầu tư vào năng lực sản xuất tại Ấn Độ thông qua các đối tác như Tata Electronics và Foxconn. Mối quan hệ giữa Apple và chính phủ Ấn Độ cũng được cho là sẽ có lợi, khi Ấn Độ đang đàm phán một hiệp định thương mại song phương với Mỹ, mở ra khả năng hưởng ưu đãi thuế quan tốt hơn.
Mặc dù chuyển dây chuyền lắp ráp, Apple vẫn phụ thuộc lớn vào các nhà cung cấp Trung Quốc cho hàng trăm linh kiện iPhone. Công ty đã cam kết đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ nhưng chưa công bố kế hoạch sản xuất iPhone tại Mỹ.
Apple dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính quý vào tuần tới. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao những phát biểu liên quan đến tác động của chính sách thuế mới và kế hoạch thay đổi chuỗi cung ứng đối với triển vọng kinh doanh của hãng trong tương lai.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Giả thuyết mới cho rằng vũ trụ chỉ là mô phỏng máy tính, và lực hấp dẫn khiến mọi thứ hút nhau là do chúng ta đang bị nén vào một file RAR, để "người lập trình" tiết kiệm ổ cứng
Tin vui là giả thuyết này sẽ giúp chúng ta tránh được viễn cảnh về "Cái chết nhiệt" của vũ trụ, tuân theo Định luật thứ hai nhiệt động lực học. Tin buồn là sẽ luôn có một khả năng, toàn bộ "server" vũ trụ của chúng ta sẽ đột ngột sập nguồn, nếu có "ai đó" ngoài kia vô tình rút điện.
Trên tay OPPO Find X8 Ultra: Khi “Ultra” không còn đồng nghĩa với “quá đà”