Apple dự định mở Siri cho các AI bên thứ ba trong iOS 27, thay đổi bước ngoặt trong chiến lược AI
Đây sẽ là thay đổi mang tính bước ngoặt đối với chiến lược AI của Apple khi có thể mang lại nguồn thu khổng lồ mà không cần phải đầu tư quá nhiều.
Apple được cho là đang lên kế hoạch cho phép các trợ lý trí tuệ nhân tạo bên thứ ba tích hợp trực tiếp vào Siri trong bản cập nhật iOS 27 sắp tới. Động thái này đánh dấu một thay đổi quan trọng trong cách công ty tiếp cận AI, khi chuyển từ mô hình hợp tác riêng lẻ sang xây dựng một nền tảng mở hơn cho nhiều dịch vụ cùng hoạt động.
Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Apple đang phát triển một hệ thống mới cho phép các ứng dụng chatbot được tải từ App Store có thể kết nối với Siri. Điều này đồng nghĩa người dùng iPhone trong tương lai có thể gửi yêu cầu đến nhiều dịch vụ AI khác nhau ngay trong cùng một giao diện trợ lý giọng nói, thay vì chỉ giới hạn ở một đối tác như hiện nay.

Apple lên kế hoạch mở cửa Siri cho các chatbot AI bên thứ ba
Trước đó, Apple đã tích hợp ChatGPT vào Siri thông qua hợp tác với OpenAI. Tuy nhiên, kế hoạch mới cho thấy công ty muốn mở rộng cách tiếp cận này, cho phép các dịch vụ như Gemini hay Claude cũng có thể tham gia, nếu người dùng cài đặt các ứng dụng tương ứng trên thiết bị. Người dùng có thể lựa chọn AI nào sẽ xử lý từng yêu cầu, thay vì phải gọi đích danh một dịch vụ cụ thể như trước.
Động thái này nằm trong nỗ lực cải tổ Siri – sản phẩm ra mắt cách đây gần 15 năm – trong bối cảnh Apple bị đánh giá là chậm chân hơn so với các đối thủ tại Thung lũng Silicon trong cuộc đua AI. Việc mở Siri cho nhiều dịch vụ bên ngoài có thể giúp Apple nhanh chóng mở rộng năng lực AI trên thiết bị mà không cần tự phát triển toàn bộ công nghệ từ đầu.
Song song đó, chiến lược mới cũng mở ra một nguồn doanh thu tiềm năng. Khi các dịch vụ AI cung cấp gói trả phí thông qua App Store, Apple có thể hưởng phần chia doanh thu từ các đăng ký này. Điều này giúp công ty tận dụng hệ sinh thái sẵn có để tham gia sâu hơn vào thị trường AI mà không phụ thuộc hoàn toàn vào việc xây dựng mô hình riêng.

Một điểm đáng chú ý là kế hoạch này tách biệt với các nỗ lực trước đó của Apple trong việc hợp tác với Google nhằm tích hợp mô hình Gemini vào nền tảng Siri. Trong khi các thỏa thuận kiểu này thường mang tính riêng lẻ và mất thời gian đàm phán, hệ thống mới có thể giúp Apple bổ sung nhiều dịch vụ AI nhanh hơn, thông qua cơ chế tiêu chuẩn hóa.
Hiện tại, hệ thống nói trên vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ và có thể được công bố tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, các tính năng cụ thể vẫn có khả năng thay đổi hoặc bị trì hoãn trước khi chính thức phát hành.
Thông tin về kế hoạch mở Siri đã có tác động nhất định tới thị trường, khi cổ phiếu của Google giảm trong phiên giao dịch sau đó, trong khi cổ phiếu Apple gần như không biến động. Dù vậy, phản ứng này được xem là bước đầu, khi việc triển khai thực tế và mức độ chấp nhận của người dùng vẫn còn là ẩn số.
Nếu được triển khai đúng như kế hoạch, thay đổi này có thể giúp Apple định vị lại vai trò của mình trong hệ sinh thái AI – không nhất thiết phải là nhà cung cấp công nghệ cốt lõi, mà là nền tảng kết nối và phân phối các dịch vụ AI tới hàng tỷ người dùng thiết bị của hãng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Lần đầu tiên trong lịch sử: CERN vận chuyển thành công phản vật chất bằng xe tải
Trông có vẻ đơn giản nhưng đây là chuyến hàng vận chuyển đắt giá nhất thế giới hiện nay.
-
Google công bố thuật toán mới, nén bộ nhớ AI xuống 6 lần: cổ phiếu chip nhớ lập tức lao dốc