Rạng sáng 10/9 giờ Việt Nam, Apple giới thiệu iPhone Duo với màn hình trong 7,6 inch. Đó đúng bằng kích thước màn hình của Galaxy Z Fold8, chiếc máy đã ra mắt trước đó và đang bán tại Việt Nam.
Tháng 4 năm 2019, Samsung giao những chiếc Galaxy Fold đầu tiên tới tay giới đánh giá, và chỉ trong vòng một tuần, vài chiếc trong số đó hỏng màn hình. Samsung thu hồi toàn bộ rồi lùi ngày bán ra hơn 4 tháng. Phần lớn bình luận khi ấy đều xoay quanh một câu hỏi, rằng có ai thật sự cần một chiếc điện thoại gập lại được hay không.
Câu hỏi đó vừa được trả lời tại sân khấu Steve Jobs Theater, bởi bên ít người ngờ tới nhất.
Con số 7,6 inch nói nhiều hơn mọi bảng so sánh
Trong 7 năm kể từ chiếc Galaxy Fold đầu tiên, ngành di động đã thử gần như mọi cách bẻ cong một chiếc điện thoại. Kiểu vỏ sò thu ngắn thân máy để bỏ gọn vào túi nhỏ. Kiểu cuộn giấu bớt màn hình vào trong thân. Kiểu gập ba nếp mở ra thành một tấm rộng gần bằng máy tính bảng. Hướng nào cũng từng được quảng bá như tương lai của điện thoại cao cấp.
Apple đứng ngoài suốt cả giai đoạn thử sai đó, và hãng này vốn không có thói quen đi đầu ở một hình thái phần cứng mới. Chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của Apple ra sau nhiều đối thủ.
Điều đáng chú ý nằm ở lựa chọn cuối cùng. Giữa tất cả các hướng đã có trên thị trường, Apple chọn kiểu gập sách mở ra như một cuốn sổ, với màn hình trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch. Khi gập lại, máy có dáng ngang gần bằng một cuốn hộ chiếu. Đó chính là hình dáng Samsung đặt ra từ 2019 và giữ nguyên qua 8 thế hệ, và cũng đúng kích thước màn hình chính của Galaxy Z Fold8. Khi một hãng có đủ nguồn lực đi bất kỳ hướng nào lại dừng ở đúng thông số đối thủ đã chốt, đó là lời xác nhận nặng hơn mọi bài so sánh.

iPhone Duo khi mở ra, màn hình trong 7,6 inch với thanh ứng dụng đặt dọc ở cạnh phải.
Những bài toán Apple vừa giải, Samsung đã giải 8 lần
Phần trình bày về iPhone Duo dành thời lượng đáng kể cho bản lề và nếp gấp. Apple cho biết phần khung được gia cố bằng gân đỡ, còn các khe chia ăng-ten dùng vật liệu chèn từ sợi gốm cứng gấp 3 lần titan cấp 5. Bề mặt máy phủ lớp nano-texture riêng để giảm chói và giảm độ lộ của nếp gấp. Ba thứ được nhấn mạnh nhất trong phần thuyết trình, gồm độ cứng bản lề, độ phẳng màn hình và độ mỏng thân máy, chính là ba bài toán mà dòng Galaxy Z Fold đã mài qua từng thế hệ suốt 7 năm.

Dòng Galaxy Z thế hệ thứ 8, gồm Galaxy Z Flip8 bên trái cùng hai phiên bản Galaxy Z Fold8.
Galaxy Z Fold8 hiện nặng 201g, nhẹ hơn 14% so với iPhone 17 Pro Max. Khi mở ra, máy dày 4,5mm, còn lúc gập lại là 9,7mm. Màn hình chính 7,6 inch đạt độ sáng 3.000 nits, đủ để đọc dưới nắng gắt giữa trưa. Công nghệ Flex Titanium ở lớp màn hình giúp thế hệ này có nếp gấp phẳng nhất từ trước tới nay.

Galaxy Z Fold8 khi gập lại dày 9,7mm, đủ gọn để cầm trọn trong một bàn tay.
Bản Galaxy Z Fold8 Ultra đẩy các con số đi xa hơn nữa. Máy chỉ dày 4,1mm khi mở, mang màn hình 8,0 inch lớn hơn màn hình trong của iPhone Duo. Viên pin 5.000mAh lần đầu ứng dụng công nghệ silicon-carbon trên dòng Galaxy, sạc tới 65% chỉ trong 30 phút. Phần cạnh viền được mở rộng 20% cùng vật liệu bản lề cải tiến khiến thao tác mở máy bằng một tay nhẹ nhàng hơn hẳn.
Phần mềm mới là chỗ đo bằng số thế hệ
Apple giới thiệu chế độ chia đôi màn hình cùng giao diện thích ứng, trong đó các nút điều khiển tự chuyển từ màn hình ngoài vào màn hình trong tùy theo trạng thái gập mở. Đó là nền móng hợp lý cho một thiết bị thế hệ đầu.

Màn hình trong của iPhone Duo ở chiều ngang, đặt widget Lịch cỡ lớn cạnh lưới ứng dụng.
Trên Galaxy Z Fold8, người dùng chia đôi hoặc chia ba màn hình, kéo thả nội dung qua lại giữa các cửa sổ, và một tác vụ đang dở trên màn hình ngoài được tiếp nối liền mạch khi mở sang màn hình trong. Từng chi tiết như vậy là kết quả của 8 vòng thử sai với hàng chục triệu người dùng thật, chứ không phải thứ dựng xong trong phòng thí nghiệm.
iPhone Duo khởi điểm từ 1.999 USD, mức giá đưa máy gập lên nhóm sản phẩm đắt nhất mà Apple từng bán. Hãng nghiên cứu IDC dự báo Apple có thể chiếm khoảng 40% thị trường điện thoại gập vào cuối năm sau.
Nếu con số đó thành hiện thực, cả nhóm sản phẩm sẽ được kéo ra khỏi vùng ngách, và bên hưởng lợi sớm nhất lại là bên đã có sẵn 8 thế hệ để đối chiếu. Samsung đang nắm chuỗi cung ứng màn hình gập, hệ thống bảo hành riêng cho bản lề và dải giá trải từ Galaxy Z Flip8 tới Galaxy Z Fold8 Ultra.

Dải sản phẩm gập của Samsung đặt cạnh các mẫu đồng hồ ra mắt cùng đợt.
Cuộc tranh cãi kéo dài 7 năm về việc điện thoại có nên gập lại được hay không đã khép lại trong đêm nay, và khép lại ở đúng con số 7,6 inch mà Samsung chốt từ trước. Câu hỏi tiếp theo khó hơn nhiều, bởi lần đầu tiên hai triết lý về máy gập cùng đứng trên một phân khúc, và người tiêu dùng sẽ lựa chọn ai.