Thiết kế iPhone trong mơ có thể trở thành hiện thực đúng dịp kỷ niệm 20 năm biểu tượng công nghệ này ra đời.
- Samsung bắt đầu sản xuất Galaxy Z Fold7 và Z Flip7
- iPhone 17 Air siêu mỏng 5.5mm nhưng pin khiêm tốn, Apple phải tính đến giải pháp ốp lưng pin
- Apple thay đổi chiến lược với iPhone 18: Tập trung bán máy đắt tiền trước, máy giá rẻ để sau
- Đây mới là điện thoại chơi game đáng mua: Snapdragon 8 Elite, pin khủng 7.200mAh, hiệu năng ngon mà chụp ảnh cũng đẹp, giá rẻ chỉ bằng 2/3 iPhone 16
Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế huyền thoại của Apple từng mơ về một chiếc iPhone không viền, không nút, không khuyết điểm nào làm gián đoạn trải nghiệm màn hình. Giấc mơ đó dường như sắp thành hiện thực: theo nguồn tin từ The Information, ít nhất một mẫu iPhone ra mắt năm 2027 sẽ sở hữu thiết kế "toàn màn hình" thực thụ – một thiết bị mà mọi thứ từ camera trước đến Face ID đều ẩn hoàn toàn bên dưới màn hình.
Năm 2027 cũng đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên làm rung chuyển ngành công nghệ. Và nếu mọi chuyện diễn ra đúng như tin đồn, Apple sẽ kỷ niệm dịp đặc biệt này bằng chiếc iPhone mới với thiết kế đột phá, mang đậm dấu ấn tương lai.

Apple đang trong quá trình phát triển chiếc iPhone toàn màn hình. Ảnh: The Apple Hub
Tuy nhiên, hành trình đến thiết kế “tương lai” này sẽ không diễn ra trong một bước. Theo báo cáo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến ra mắt vào năm 2026 sẽ là bước đệm: Face ID được đưa xuống dưới màn hình, chỉ còn lại một lỗ siêu nhỏ dành cho camera trước.
Phiên bản hoàn chỉnh không lỗ, không tai thỏ, không Dynamic Island có thể sẽ là iPhone 19 Pro, ra mắt tháng 9/2027. Như mọi khi, Apple sẽ giữ thiết kế đột phá này cho các phiên bản cao cấp.
Nếu đúng như vậy, sau 20 năm kể từ chiếc iPhone có nút Home cùng thao tác "trượt để mở khóa", Apple lại chuẩn bị viết nên một chương mới đầy táo bạo cho lịch sử smartphone.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Cuộc chiến không hồi kết: "Trình duyệt CC" chặn quảng cáo, thách thức đế chế "hãng Y"
Người dùng internet không còn lạ lẫm gì trước những “chiêu” được "hãng Y" sử dụng, nhằm hạn chế việc người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo.
Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện "máy tính lượng tử" ngay trong não người, mở đường cho thế hệ máy tính mới