Apple sở hữu bằng sáng chế mới, có thể theo dõi người dùng mạng xã hội

    Comet,  

    Mặc dù cực lực lên án Google và Facebook, song chính Apple cũng đang để ý tới việc theo dõi hành vi của người dùng trên mạng xã hội.

    Apple lại được cấp một bằng sáng chế mới, nhưng lần này không phải là về iPhone, iPad hay một thiết bị số nào khác của hãng. Bằng sáng chế mới mô tả về một hệ thống quản lý lan truyền quảng cáo mới, thứ cho phép theo dõi các quảng cáo hoặc nội dung số được người dùng chia sẻ thông qua các dịch vụ trên Internet, ví dụ như email, mạng xã hội, tin nhắn. Bằng sáng chế này còn bao gồm việc có thể lưu trữ cả các thông tin cá nhân: địa chỉ, tên tuổi.

    Một mô tả trong bằng sáng chế mới của Apple
    Một mô tả trong bằng sáng chế mới của Apple

    Công nghệ trong bằng sáng chế mới được đăng kí này theo lý thuyết sẽ có thể áp dụng trên hệ thống quảng cáo iAd hiện nay của Apple. Nếu được áp dụng, công nghệ trên sẽ giúp họ thu thập được tất cả những thông tin mà người dùng iDevices chia sẻ với người thân, bạn bè. Apple vừa mới mở rộng hệ thống iAd ở nhiều quốc gia hơn, và đang cung cấp dịch vụ mua quảng cáo nội dụng bên trong hệ thống quảng cáo này.

    Apple từng có tiền lệ đăng kí rất nhiều bằng sáng chế độc đáo. Tuy nhiên không phải bao giờ những bằng sáng chế đó cũng được đưa vào sử dụng, dù rằng rất nhiều trong số chúng có thể có ảnh hưởng lớn với thị trường. Việc đăng kí một bằng sáng chế mới của Apple đôi khi chỉ nhằm mục đích ngăn không để nó rơi vào tay của đối thủ. Vậy nên chưa có gì đảm bảo là Apple sẽ sử dụng bằng sáng chế trên vào thực tế.

    Tim Cook trong bài phát biểu ở Washington DC. Ảnh: BI
    Tim Cook trong bài phát biểu ở Washington DC. Ảnh: BI

    Điều đáng nói ở đây đó là chính Tim Cook mới vừa đứng ra phê phán hành động theo dõi hành vi của người dùng trên mạng xã hội hiện nay.

    Ông nói: "Một số công ty nổi tiếng đã phát triển doanh nghiệp của mình bằng cách khiến khách hàng của họ tin vào sự "kết nối" thông tin cá nhân của bạn trên Internet. Thế nhưng thực tế là họ đang thu thập tất cả mọi thứ họ có thể tìm hiểu về bạn và cố gắng để kiếm tiền từ nó. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó là sai lầm". Bài phát biểu của Tim Cook chỉ trích thẳng vào Facebook và Google trong bài phát biểu ở Washington DC này.

    Bạn có thể xem các thông tin về bằng sáng chế mới của Apple ở dưới đây:

     

    Hiện phía Apple vẫn chưa hề đưa ra bình luận nào về việc này.

    Tham khảo:BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ