Apple và bây giờ là Samsung chuẩn bị mở đầu cho một xu hướng rất "hại túi" người dùng

    Tuấn Hưng,  

    Đó chính là tăng giá smartphone.

    Cuối tuần trước, ông trùm rò rỉ Evan Blass đã tiết lộ hàng loạt những thông tin hết sức nóng hổi xoay quanh chiếc Galaxy Note 8. Theo bài viết của @evleaks, chiếc phablet màn hình lớn của Samsung sẽ được trang bị cấu hình cực khủng với màn hình Super AMOLED kích thước 6,3 inch, tỷ lệ 18.5:9 tương tự như người anh em Galaxy S8, 6GB RAM, Snapdragon 835 cho thị trường Mỹ và Exynos 8895 cho các nước khác.

    Camera kép đạt độ phân giải 12MP, pin dung lượng 3.300 mAh với bút S Pen thần thánh mới cùng nhiều tính năng nổi bật khác. Nghe thật tuyệt vời phải không, toàn bộ những công nghệ mới nhất, xuất sắc nhất đều hội tụ ở Note 8, đây quả là tin vui cho cộng đồng người dùng. Thế nhưng đi kèm với nó là thông tin không hề đáng mừng một chút nào: Giá thành của chiếc Galaxy Note 8.

    Theo nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Evan biết, Galaxy Note 8 sẽ được lên kệ với mức giá 999 Euro tại Châu Âu. Nói cách khác, tính thêm thuế vào thì bạn phải bỏ ra tới hơn 1.000 Euro để sở hữu một chiếc Note 8. Tại Mỹ, anh này cũng cho biết nó sẽ có giá khoảng hơn 900 USD một chút, tương đương với xấp xỉ 1.000 USD sau thuế.

    Apple – “những thầy phù thủy công nghệ xứ Cupertino” vốn đã nổi tiếng là kẻ dẫn đầu xu thế suốt nhiều thập kỷ, thế nhưng công ty này đã khởi nguồn cho một trào lưu không có lợi cho người dùng khi họ tăng giá của iPhone 7 Plus thêm 20 USD. Bộ đôi Galaxy S8/S8 Plus là những smartphone tiếp theo tiếp tục bị nâng giá so với người tiện nhiệm. Đã có không ít thông tin cho rằng iPhone 8 sẽ có giá khoảng 1.000 USD tại thời điểm ra mắt trong năm nay. Và giờ đây, có vẻ như Note 8 tiếp tục là thành viên mới trong “câu lạc bộ đại gia” này.

    Giá cả của mọi thứ luôn tăng lên theo thời gian, vì vậy tại sao việc những chiếc điện thoại flagship càng ngày càng trở nên đắt tiền hơn lại đáng lo ngại? Hãy cùng nhận xét về hai gã khổng lồ đang đẩy giá smartphone của họ lên cao.

    Apple là công ty có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới, và họ cũng đồng thời là hãng điện tử thu về lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử loài người. Con số khủng khiếp này gần như toàn bộ đến từ dòng sản phẩm iPhone của họ, vậy thì việc gì họ phải nâng giá tiếp nhỉ? Và cả Samsung nữa, ông lớn Hàn Quốc này đã công bố mạng lưới của mình thu về 6,8 tỷ USD trong quý vừa qua, và đó là trước khi họ tung ra bộ đôi S8/S8 Plus. Hai đại gia “giàu nứt đố đổ vách” này có cần thiết phải tiếp tục “cắt cổ” người dùng khi mà họ đã phải móc hầu bao trả không ít tiền cho sản phẩm hiện tại của hãng?

    Vấn đề ở đây, dĩ nhiên là do nhu cầu quá cao của người dùng. Có hàng tá những nhà sản xuất smartphone khác đang cho ra các sản phẩm với mức giá rất dễ chịu, thế nhưng những người đủ khả năng mua “dế” cao cấp thì lại chẳng quan tâm đến chúng cho lắm. Lấy Mỹ làm một ví dụ chẳng hạn, những chiếc máy với giá “trên trời” kia lại không mấy đắt đỏ khi bạn ký hợp đồng nhà mạng để sắm một chiếc, vì vậy giá cả không thành vấn đề với họ. Việt Nam cũng không khác nhiều, khi mà dịch vụ trả góp đang lên ngôi khiến cho người người, nhà nhà lựa chọn những smartphone tốt nhất chứ không phải là máy giá rẻ.

    Chính nhờ vậy, mà doanh số máy bán ra của hai công ty này vẫn thống trị thị trường với những con số cao ngút trời dù giá có bị độn lên đôi chút. Từ đó dẫn tới hệ quả, giá điện thoại thông minh sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai.

    Theo BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ