Ba câu đố IQ ngắn này khiến 52% số sinh viên MIT được hỏi bó tay, bạn có thể giải được không?

    Dink,  

    Não bộ cũng giống cơ bắp, cần dược "tập tạ" thường xuyên.

    Thông thường, những câu hỏi thử IQ, cả những câu hỏi chuyên nghiệp cho tới những câu hỏi nghiệp dư rất phổ biến là vì nó rất dễ tiếp cận và nhờ nó, ta có thể có được một cách nhanh chóng để thử xem mình thông minh (hay kém thông minh) tới đâu.

    Bài thử Độ phản ánh Nhận thức CRT là một trong những bài thử IQ như thế và đặc biệt hơn các anh chị em của nó chút xíu: CRT được mệnh danh là bài thử IQ ngắn nhất thế giới, với chỉ 3 câu hỏi.

    Nó sẽ thử thách khả năng xác nhận vấn đề của bạn, những vấn đề nhìn có vẻ phức tạp nhưng vốn dĩ nó vẫn rất đơn giản. Mục tiêu của bài thử này là giải càng nhanh càng tốt, bạn càng xong nhanh thì chứng tỏ rằng trí thông minh của bạn càng cao.

    Đây là 3 câu hỏi:

    1. Một chiếc gậy bóng chày và một quả bóng có tổng giá là 1,10 USD. Chiếc gậy đắt hơn quả bóng 1 USD đồng. Vậy quả bóng đáng giá bao nhiêu tiền?

    2. Có 5 cái máy, cần 5 phút để tạo ra 5 sản phẩm Vậy 100 máy sẽ làm ra 100 sản phẩm trong vòng bao nhiêu lâu?

    3. Có một đám bèo lớn trong một hồ nước. Mỗi ngày, đám bèo đó lại lớn lên gấp 2 lần. Nếu như đám bèo kia mất 48 ngày để phủ kín toàn bộ hồ nước, vậy để phủ kín nửa hồ nước thì đám bèo cần bao lâu?

    Câu trả lời nhiều người đưa ra là:

    1. 1 USD

    2. 100 phút

    3. 24 ngày

    Đơn giản đến mức cảm thấy hơi sai phải không? Đó là vì những đáp án kia SAI THẬT.

    Bạn cứ đoán đi, và khi nào cảm thấy muốn xem lời giải, thì hãy kéo xuống dưới.

    Bài 1:

    Nếu như quả bóng có giá X đồng và chiếc gậy đắt hơn nó 1 USD, ta có giá gậy = X 1

    Theo đề bài, ta có bóng gậy = X (X 1) = 1,10

    2X 1=1,10

    2X=0.1

    X= 0.05

    Bài 2:

    Ta có 5 máy xong 5 sản phẩm trong 5 phút, suy ra một máy sẽ ra được một sản phẩm cũng sẽ sau 5 phút.

    Vậy thì 100 máy cũng ra được 100 sản phẩm sau 5 phút.

    Bài 3

    Đám bèo sẽ mất 47 ngày để phủ nửa hồ.

    Tại sao ư? Bởi lẽ mỗi ngày trôi qua, bèo sẽ tăng gấp đôi kích cỡ. Vậy để bèo giảm một nửa kích cỡ (bằng với yêu cầu đề bài), thì nó sẽ phải quay ngược lại một ngày.

    Vì vậy, bèo phủ NỬA HỒ vào ngày thứ 47 thì đến ngày thứ 48, với tốc độ tăng kích cỡ lên GẤP ĐÔI thì bèo sẽ phủ CẢ HỒ.

    Trong một bản khảo sát, câu đố này đã được mang ra hỏi 3.500 người và kết quả cho thấy 33% số người trả lời sai cả ba câu, 83% số người được hỏi trả lời sai ít nhất một câu.

    Những câu hỏi ngắn ngủi, thiếu những lời lý giải cặn kẽ này cũng đã kiến 52% số sinh viên được hỏi tại VIện Công nghệ Massachusetts MIT bó tay.

    Còn bạn, bạn trả lời 3 câu hỏi này trong bao nhiêu lâu?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ