Bạn có nhận ra cả iPad Pro 2 và iPhone SE 2 đều sẽ lỡ hẹn ra mắt trong nửa đầu 2017?

    Lê Hoàng,  

    Việc Apple công bố thư mời WWDC 2017 từ ngay bây giờ cũng có nghĩa rằng Quả Táo sẽ không tổ chức bất cứ một sự kiện nào từ nay đến đầu tháng 6. Điều này đặt ra dấu chấm hỏi lớn cho 2 dòng sản phẩm quan trọng: iPad và iPhone SE.

    Trong gần như toàn bộ các năm gần đây, WWDC luôn được sử dụng cho mục đích đúng như tên gọi: là hội thảo của Apple với các nhà phát triển. Nhân vật chính của WWDC luôn là lãnh đạo mảng phần mềm Craig Federighi, chưa kể hiện tại Apple cũng đang kiểm soát 4 hệ điều hành cùng lúc (macOS, iOS, watchOS và tvOS). Nếu có một sản phẩm phần cứng có thể chen chân vào WWDC thì đó có lẽ sẽ là một mẫu Mac Pro hoặc một sản phẩm khác có trọng tâm là giới người dùng chuyên nghiệp.

    Điều này cũng có nghĩa rằng trong nửa đầu 2017, gần như chắc chắn Apple sẽ không phát hành một chiếc iPhone hay iPad nào cả. Cả iPad Pro 2 và iPhone SE 2 đều sẽ lỡ hẹn với người dùng: iPad Pro 2 lẽ ra đã phải ra mắt đúng hẹn vào tháng 9 năm ngoái, còn iPhone SE đến tháng 3 năm nay cũng sẽ tròn 1 năm tuổi đời.

    Tình cảnh ảm đạm của thị trường tablet có thể là lý do khiến Apple để mặc cho cả 3 dòng iPad của mình ngày một già cỗi.
    Tình cảnh ảm đạm của thị trường tablet có thể là lý do khiến Apple để mặc cho cả 3 dòng iPad của mình ngày một già cỗi.

    Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua khả năng iPad Pro mới và iPhone SE mới sẽ ra mắt ngay tại WWDC. Song, như đã đề cập ở trên, khả năng 2 sản phẩm phần cứng tương đối quan trọng có thể chen chân cùng 4 hệ điều hành trong một sự kiện phần mềm là rất thấp. Các iFan giờ có lẽ sẽ phải đợi đến tháng 9 năm nay để đón nhận iPad Pro 2 và iPhone SE 2, bởi trong nhiều năm qua Apple gần như không bao giờ ra mắt sản phẩm mới vào mùa hè.

    Đó sẽ là một quyết định không quá khó hiểu, bởi mùa mua sắm cuối năm đã luôn là mùa làm ăn tốt nhất của Apple. Những lợi ích được các dòng sản phẩm không quá quan trọng như iPad Pro và iPhone SE mang lại có lẽ cũng không đủ nhiều để Apple phải vội vã làm mới sản phẩm. Tuy vậy, lỡ hẹn với tháng 3 cũng có nghĩa rằng Apple sẽ một lần nữa bỏ ngỏ hoàn toàn nửa đầu năm cho các đối thủ Android.

    Liệu Tim Cook có đang âm thầm điều chỉnh hoặc thậm chí là từ bỏ luôn chiến lược tầm trung?
    Liệu Tim Cook có đang âm thầm điều chỉnh hoặc thậm chí là từ bỏ luôn chiến lược tầm trung?

    Một chiếc iPhone SE hơn một năm tuổi mới được nâng cấp sang thế hệ mới cũng có thể mang hàm ý rằng sau một năm thử nghiệm, Apple không còn mặn mà với ý tưởng iPhone 400 đô nữa. Đó sẽ là một tin buồn cho các iFan hạn hẹp kinh phí nhưng lại là một tin vui cho các đối thủ đang tấn công vào phân khúc tầm trung như Samsung và OPPO.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày