Bạn đã biết cách tạo ra lửa từ giấy gói kẹo cao su?

    Phạm Thái Học,  

    Một sáng kiến cực hữu ích cho “dân phượt”.

    Nếu bạn là một “dân phượt” chính hiệu và hay “chu du” miền rừng núi để “du ngoạn” và thử thách mình thì việc chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết như đồ bảo hộ, đèn pin, kẹo cao su,… là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn đang cần lửa mà lại không trang bị sẳn dụng cụ tạo ra lửa thì làm thế nào?

    Bài viết này chúng ta sẽ tham khảo cách tạo ra lửa từ 2 thứ đơn giản mà bất cứ “phượt thủ” nào cũng trang bị sẳn trong balo, đó là cây kẹo cao su “thơm miệng” và pin.

    Chuẩn bị

    - Kéo.

    - Cây kẹo cao su.

    - Viên pin.

    Thực hiện

    Đầu tiên bạn hãy mở bao kẹo cao su ra và lấy phần giấy bạc.

    Tiếp theo dùng kéo để cắt phần giấy bạc theo hình bên dưới.

    Bây giờ bạn hãy lấy 2 đầu của mảnh giấy bạc mà mình đã cắt và kẹp vào 2 đầu của viên pin. Bạn hãy làm chầm chậm kẹp từng đầu giấy bạc vào đầu viên pin.

    Và điều kì diệu sẽ xảy ra! Lửa sẽ phát ra ở giữa mảnh giấy bạc và lan từ từ sang 2 bên.

    Quá đơn giản phải không?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ