Báo Hàn: Samsung thì liên tục sáng tạo smartphone mới còn Apple chỉ “cố gắng” nâng cấp iPhone?

    Thiên Long,  

    Những màn ra mắt của Samsung và Apple trong năm nay đều đã để lại cảm xúc lớn cho giới công nghệ. Tuy nhiên nhìn sâu xa hơn, chúng ta đang thấy một Samsung nỗ lực mở ra xu hướng mới còn Apple chỉ chăm chăm nâng cấp iPhone.

    Như vậy là cả Samsung và Apple đều đã công bố dòng smartphone mới nhất của họ trong năm nay. Tuy nhiên có hai thứ mà Samsung có nhưng Apple không có trong dòng smartphone năm nay, đó là 5G và màn hình gập.

    Báo Hàn: Samsung thì liên tục sáng tạo smartphone mới còn Apple chỉ “cố gắng” nâng cấp iPhone? - Ảnh 1.

    Trong bối cảnh doanh số smartphone đang có dấu hiệu chững lại, Samsung đã thay đổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm với việc tung ra hàng loạt model smartphone từ cao cấp tới giá rẻ, đơn cử như dòng A-series với loạt A10 đến A90 hay như dòng giá rẻ M-series hướng tới đối tượng người dùng thích pin lớn.

    Đặc biệt Samsung cũng gây bất ngờ với giới công nghệ khi ra mắt Galaxy Fold, một trong những chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên trên thế giới và hỗ trợ mạng 5G.

    Galaxy Fold cũng vừa lên kệ thị trường Hàn Quốc và cháy hàng chỉ sau vài giờ mở bán bất chấp giá bán của nó lên tới gần 2 ngàn USD. Máy dự kiến cũng sẽ lên kệ tại Đức, Anh, Pháp và tại Mỹ trong thời gian tới.

    Theo hãng viễn thông SK Telecom, 6/10 khách hàng đặt mua Galaxy Fold có độ tuổi từ 20-30 tuổi và 9/10 khách là nam giới.

    Thậm chí Galaxy Fold còn được rao bán trên một trang web nước ngoài với giá lên tới 3,5 ngàn USD, cao hơn nhiều so với giá bán chính thức của Samsung.

    Sức hút của Galaxy Fold không chỉ bao trùm ở các thị trường nơi nó xuất hiện mà còn gây xôn xao ở triển lãm IFA 2019 mới đây tại Đức. Thực tế đã có một hàng dài người tới khu vực trải nghiệm Galaxy Fold của Samsung tại IFA và không ngừng suýt xoa về chiếc máy này.

    Một quản lý cấp cao của công ty điện tử tiêu dùng Techno Blue có trụ sở tại Qatar chia sẻ một vài cảm nhận sau khi trải nghiệm tại gian hàng của Samsung.

    Báo Hàn: Samsung thì liên tục sáng tạo smartphone mới còn Apple chỉ “cố gắng” nâng cấp iPhone? - Ảnh 2.

    Người này nói: "Nếu nó được bán ra ở nước tôi, tôi muốn mua một chiếc để xem các ứng dụng hoạt động như thế nào với diện mạo mới. Và sẽ thật tuyệt vời nếu có thể sở hữu một món đồ quý hiếm như vậy".

    Một số người cũng tò mò thử Galaxy Fold và tỏ ra rất thích thú. Một du khách đến từ Berlin có tên Mark Scherer chia sẻ: "Bạn hỏi tôi có thích Galaxy Fold không ấy hả? À thích lắm. Tôi đang tự hỏi có nên mua nó không? Nhưng có lẽ không đâu vì nó quá đắt với tôi".

    Galaxy Fold đã lên kệ tại thị trường Châu Âu chỉ vài ngày trước khi Apple ra mắt loạt iPhone 11 vào hôm 11/9 tại trụ sở chính ở California. Với những ai đã có dịp xem sự kiện ra mắt iPhone, hẳn sẽ không thấy ngạc nhiên khi iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max thực tế chỉ là một bản nâng cấp về tính năng và có đôi chút thay đổi về thiết kế cụm camera phía sau.

    Giới quan sát cho rằng, ba model iPhone mới của Apple khá nhàm chán nếu không muốn nói là lặp lại vì chúng trông khá giống với thế hệ iPhone năm ngoái. Những thay đổi chỉ đến từ con chip xử lý mới và camera nâng cấp.

    Mohanbir Sawhney, giáo sư tại Trường Quản lý Kellogg thuộc Đại học Tây Bắc Mỹ cho rằng, mặc dù cách làm này của Apple có thể làm hài lòng các khách hàng trung thành của Apple nhưng chúng thực sự không phải là một cuộc cách mạng giống như cách Apple đã tạo ra iPhone cách đây hàng chục năm.

    Saw Sawney chia sẻ trong một bài viết trên CNN: "Một khi những sáng tạo của Apple được chấp nhận rộng rãi như màn hình full-screen hay App Store, Apple có xu hướng đi quá xa và không còn là một nhà thám hiểm những vùng đất mới nữa. Thay vào đó, Apple đang muốn bảo vệ pháo đài của chính mình".

    Thay vì thu hút khách hàng mới vào hệ sinh thái của mình thông qua những sáng tạo đột phá, Apple dường như đang chững lại và tập trung giữ chân các khách hàng trung thành của mình, ngăn không cho họ chuyển sang smartphone Android.

    Các chuyên gia cho rằng, 2019 được coi là giai đoạn chuyển tiếp để Apple có thêm thời gian phát triển iPhone hỗ trợ 5G, nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Samsung hay Huawei. Hiện cả Samsung và Huawei đều đã có những model hỗ trợ mạng 5G trong khi Apple thì không.

    Báo Hàn: Samsung thì liên tục sáng tạo smartphone mới còn Apple chỉ “cố gắng” nâng cấp iPhone? - Ảnh 3.

    Tuy nhiên theo nhiều tin đồn, Apple cũng đang phát triển một model iPhone hỗ trợ 5G, dự kiến dùng modem chip 5G của Qualcomm và ra mắt vào năm sau.

    Cũng cần khẳng định thêm, công nghệ 5G mới chỉ đang nhen nhóm và chưa thực sự sẵn sàng phổ cập hóa. Do đó việc Apple có chậm chân trong cuộc đua 5G vào lúc này cũng không phải là thất bại quá lớn.

    Nhưng nếu Apple thực sự chậm chân quá lâu và để các đối thủ khác vươn lên chiếm lĩnh phân khúc smartphone 5G, Apple có thể sẽ trở thành người thua cuộc.

    Việc đón đầu xu hướng và tạo ra một sản phẩm dẫn đầu thị trường như Galaxy Fold một lần nữa cho thấy nhãn quan tuyệt vời của Samsung. Hãng điện tử Hàn Quốc biết rằng, việc đi tiên phong chắc chắn sẽ rất mạo hiểm nhưng bù lại, Samsung sẽ có được tiếng vang từ việc đi trước thời đại.

    Còn Apple, hãng vẫn đang chìm đắm trong những giá trị cũ và không biết bao giờ mới có thể dẫn đầu xu hướng như thời mới ra iPhone vào năm 2007.

    Kwon Seong-ryul, một nhà phân tích đến từ hãng đầu tư DB Financial Investment tin rằng, do iPhone 11 không có tính năng đặc biệt nào đủ ấn tượng để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nên triển vọng doanh số iPhone trong năm nay dự kiến sẽ thấp hơn kỳ vọng.

    Tham khảo Koreabizwire

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ