Bất chấp nguy hiểm, Galaxy Note7 vẫn được tiêu thụ mạnh tại Việt Nam mặc dù đã bị Samsung khai tử

    Minh Trang,  

    Chừng nào Việt Nam chưa có vụ nổ do Note7 gây ra thì người dùng vẫn còn sẵn sàng sở hữu chiếc máy này.

    Galaxy Note7 là một trong những sản phẩm tiêu dùng có số phận hẩm hiu nhất từ trước đến nay. Chính thức ra mắt vào cuối tháng 8/2016, sau hơn 2 tháng với hàng loạt những báo cáo về cháy nổ, Samsung đã khai tử dòng máy này, bao gồm ngừng hoàn toàn việc phân phối, kèm theo đó là thu hồi toàn bộ các máy đã được bán ra. Tại Việt Nam, Samsung cũng đã khởi động chương trình thu hồi và hoàn tiền đối với chủ nhân của Galaxy Note7 trong khoảng thời gian từ 18/10 đến 18/11/2016. Chương trình này sau đó tiếp tục được kéo dài đến hết ngày 31/12/2016.

    Mới đây, Samsung đã công bố số liệu cho biết 96% lượng Galaxy Note7 trên toàn cầu đã được thu hồi. Như vậy, vẫn còn 4% lượng máy vẫn còn đang được sử dụng trên toàn thế giới. Khi chúng ta nhân nó lên với con số 2,5 triệu chiếc đã được Samsung bán ra, thì 4% này tương đương với 100,000 máy - một con số không hề nhỏ. Và trong số 100,000 máy đó, Việt Nam cũng là một trong những thị trường mà Galaxy Note7 vẫn đang được tiêu thụ.

    Hiện nay, người dùng sẽ không thể mua được Galaxy Note7 chính hãng ở bất kỳ hệ thống bán lẻ di động lớn nào nữa (ví dự như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile...) do Samsung đã tiến hành thu hồi toàn bộ máy. Tuy nhiên, nếu như thật sự có nhu cầu, họ vẫn có thể sở hữu Galaxy Note7 tại một số cửa hàng nhỏ lẻ hơn, và đặc biệt là qua hình thức người dùng mua đi - bán lại.

     Các đại lý bán lẻ lớn tại Việt Nam đều đã ngừng kinh doanh Galaxy Note7

    Các đại lý bán lẻ lớn tại Việt Nam đều đã ngừng kinh doanh Galaxy Note7

    Chỉ bằng một cú pháp tìm kiếm đơn giản tại các trang rao vặt, mua bán đồ công nghệ lớn tại Việt Nam, chúng tôi có thể dễ dàng tìm được hàng loạt các bài đăng bán Galaxy Note7. Do người dùng máy chính hãng hầu như đã đi trả lại để được hoàn lại tiền, vậy nên để tìm được những chiếc Galaxy Note7 chính hãng vào thời điểm hiện tại là gần như không hề. Chính vì vậy, những chiếc máy đang được rao bán trên thị trường đều là hàng xách tay, bao gồm cả phiên bản nhà mạng đến từ Hàn Quốc hay Mỹ và bản quốc tế 1 SIM hay 2 SIM.

     Người dùng vẫn có thể sở hữu Galaxy Note7 bằng cách tìm kiếm trên các diễn đàn mua bán công nghệ

    Người dùng vẫn có thể sở hữu Galaxy Note7 bằng cách tìm kiếm trên các diễn đàn mua bán công nghệ

     Một chiếc Galaxy Note7 có giá trung bình trong khoảng 11-15 triệu đồng tùy vào phiên bản, màu sắc và tình trạng

    Một chiếc Galaxy Note7 có giá trung bình trong khoảng 11-15 triệu đồng tùy vào phiên bản, màu sắc và tình trạng

    Mức giá của Galaxy Note7 hiện nay khởi điểm từ mức 11 triệu đồng cho máy cũ, và khoảng 15-16 triệu đồng cho máy mới 100%. Trong đó, máy quốc tế, hỗ trợ 2 SIM (N930F/N930FD) và màu Blue Coral "độc" thường có mức giá cao hơn các phiên bản còn lại. Những chiếc máy có biểu tượng pin xanh (ám chỉ đây là lô hàng thứ hai và đã được Samsung thay pin "an toàn"), chưa cài đặt bản cập nhật giới hạn pin (tức là vẫn có thể sạc đầy 100%) cũng là hai yếu tố được người dùng quan tâm khi tìm mua Galaxy Note7.

     Những chiếc máy với biểu tượng pin xanh được người dùng ưa chuộng hơn

    Những chiếc máy với biểu tượng pin xanh được người dùng ưa chuộng hơn

    Mặc dù rủi ro về an toàn là rất rõ ràng, thế nhưng, Galaxy Note7 vẫn được một lượng không nhỏ người dùng ưa chuộng. Được đánh giá là "chiếc điện thoại Android hoàn hảo nhất 2016", Galaxy Note7 sở hữu một thiết kế cao cấp, màn hình và camera với chất lượng đầu bảng hiện nay, khả năng chống nước và đặc biệt là bút S-Pen với nhiều tính năng hữu ích. Chính những yếu tố trên đã khiến cho nhiều người dùng vẫn cảm thấy bị cuốn hút bởi chiếc máy này, đặc biệt là khi tại Việt Nam vẫn chưa ghi nhận bất kỳ một trường hợp cháy nổ nào của Galaxy Note7.

     Một lượng không nhỏ người dùng vẫn đang có nhu cầu sở hữu Galaxy Note7

    Một lượng không nhỏ người dùng vẫn đang có nhu cầu sở hữu Galaxy Note7

    Tuy nhiên, kể cả khi không cháy nổ, người dùng vẫn sẽ gặp nhiều rắc rối khi sử dụng chiếc máy này. Do Galaxy Note7 không còn được Samsung hỗ trợ, máy sẽ không nhận được bất kỳ một bản cập nhật phần mềm nào trong tương lai. Máy gặp hỏng hóc cũng sẽ không được hưởng chế độ bảo hành, kể cả sửa chữa tính phí do không có linh kiện thay thế. Các nhà sản xuất phụ kiện cũng đã ngừng tung ra các sản phẩm cho chiếc máy này, khiến cho việc tìm một chiếc ốp lưng cũng trở nên hết sức khó khăn. Người dùng cũng sẽ không thể đặt chân lên bất kỳ chuyến bay nào nếu như mang theo Galaxy Note7, thậm chí còn có thể bị phạt nặng nếu như cố tình vi phạm.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ