Đối tượng Nguyễn Hồng Nhung đã 9 lần nhận tiền cọc mua hoa nhưng không giao hoa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền cọc.
- Clip dễ hiểu: Cảnh giác trước chiêu giả mạo Công an phường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Google “trình làng” công nghệ AI phát hiện cuộc gọi lừa đảo dành riêng cho Android
- Tất tật mọi thứ về AI trong Google I/O 2024: Tìm kiếm bằng video, dựng video bằng văn bản, chống cuộc gọi lừa đảo, ....
- Phó Thống đốc NHNN: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục làm sạch dữ liệu người dùng để chống lừa đảo trên không gian mạng
- Cảnh báo chiêu trò sử dụng AI mạo danh để lừa đảo qua Skype

Theo đó, qua triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Hữu Lũng phát hiện có đối tượng nghi vấn dùng mạng xã hội Facebook rao bán hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua. Công an huyện đã lập chuyên án tập trung lực lượng, biện pháp để điều tra, xác minh.
Kết quả, đã làm rõ, xác định trong tháng 1/2024 đối tượng Nguyễn Hồng Nhung đã 9 lần nhận tiền cọc mua hoa thanh liễu của chị H.T.L, sinh năm 1982, trú tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng nhưng không giao hoa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền cọc của chị H.T.L là 26.500.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Hồng Nhung đã thừa nhận hành vi của bản thân. Hiện Công an huyện Hũng đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Nói thật là, Xiaomi và Leica có chia tay cũng chẳng sao
Việc Xiaomi ngừng hợp tác với Leica để phát triển camera đã được xác nhận là tin đồn vô căn cứ, nhưng nếu nó là sự thật thì cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều?
"Thảm họa" chấn động giới khoa học: Hóa ra có đến hàng trăm nghìn bài báo nghiên cứu khoa học là do ChatGPT tạo ra