Bật mí những bí ẩn bấy lâu nay về điện thoại di động

    Yến Thanh,  

    Bên cạnh sự phát triển không ngừng, điện thoại di động cũng mang tới khá nhiều bí ẩn mà không phải ai cũng có thể lí giải được.

    Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, có thể khẳng định, điện thoại di động là một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống con người. Ngoài chức năng thực hiện và nhận cuộc gọi, điện thoại di động còn được tích hợp các chức năng khác như: nhắn tin, duyệt web, nghe nhạc, chụp ảnh, quay phim, xem truyền hình...

    Tuy nhiên, trên thực tế, điện thoại di động cũng mang tới khá nhiều bí ẩn mà không phải ai cũng có thể lí giải được. Sau đây sẽ là bí ẩn và lời giải đáp về điện thoại di động dành cho những ai chưa biết về chúng.

    Điện thoại hay những kiệt tác

    Smartphone ngày nay được cấu thành từ hàng trăm linh kiện được lựa chọn chính xác, tất cả đều được tinh chỉnh để tương thích với các thiết bị và cho phép chúng hoạt động cùng lúc một cách hoàn hảo. Dù phần lớn các điện thoại được lắp ráp bằng dây chuyền tự động, nhưng việc sắp xếp chúng cũng không hề đơn giản.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Với những thiết kế và ghép nối bên trong điện thoại, đây không còn giống như trò chơi xếp hình với Lego thời còn bé. Mỗi chiếc smartphone ngày nay thực sự là hiện thân cho một kiến trúc công nghệ đồ sộ. Ví dụ chỉ với việc hàn linh kiện bề mặt hay còn gọi là công nghệ gắn các linh kiện điện tử trực tiếp lên trên bề mặt của bo mạch cũng cho thấy sự cầu kì và phức tạp nhất định.

    Công đoạn này sẽ do máy tự động đảm nhiệm và không có sự tham gia của con người. Cứ qua mỗi công đoạn đều có thiết bị kiểm tra chất lượng, nếu phát hiện bất kỳ mạch nào không tốt, hệ thống sẽ loại ra ngoài và chờ xử lý lại.

    Sau khi các linh kiện được gắn chặt vào bo mạch, một thiết bị sẽ kiểm tra tất cả chức năng của điện thoại như nguồn, khả năng bắt sóng... Tiếp đến là việc bôi keo lên các linh kiện này, giúp điện thoại chắc chắn hơn trong quá trình sử dụng rồi làm khô, đồng thời, đi tới các công đoạn lắp ráp vỏ máy, đóng hộp sau cùng.

    Số thuê bao di động tương đương dân số thế giới

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) dự báo, số thuê bao di động trên khắp thế giới sẽ ngang với dân số toàn cầu ngay trong năm nay. Theo số liệu của ITU, số thuê bao di động trên thế giới vào năm 2014 ước tính là khoảng 7 tỉ thuê bao, trong đó hơn một nửa số thuê bao di động hiện nay là ở châu Á - động lực tăng trưởng của toàn cầu.

    Còn theo những thống kê gần đây, đến cuối năm 2013, tỉ lệ đăng kí thuê bao di động chung toàn cầu đã lên tới 98%, trong đó tỉ lệ ở các nước phát triển là 128%, còn ở các nước đang phát triển là 89%.

    Sạc nhanh chỉ trong 45 giây

    Mới đây, các nhà khoa học tại Virginia Techm, đứng đầu là Shashank Priya đã thử nghiệm thành công việc tích hợp cảm biến gia tốc và cảm biến con quay vào trực tiếp vào hệ thống quản lý điện năng. Đây được xem là công nghệ mới nhất trên smartphone cho phép người dùng lắc một điện thoại trong 45 giây để tạo ra đủ năng lượng cung cấp thêm khoảng 10 phút sử dụng.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Trước đây, khi một người đưa ra ý tưởng sạc điện thoại bằng cách lắc thiết bị trong một vài phút nghe có vẻ viển vông nhưng hiện tại, các nhà khoa học đã biến điều này thành hiện thực. Bằng cách sử dụng các vật liệu áp điện, năng lượng tạo ra do các rung động và chuyển động sẽ được chuyển đổi thành điện áp. Ban đầu, các nhà khoa trên đã thử nghiệm với oxit kẽm, có tính chất áp điện rất tốt.

    Oxit kẽm có thể chuyển đổi áp lực vật lý và rung động thành năng lượng, đồng nghĩa với việc nó có thể hỗ trợ cho khả năng sạc pin. Các thí nghiệm cho thấy rằng phương pháp này có thể cung cấp khoảng 50 mV điện áp trong điều kiện thuận lợi.

    Tuy nhiên, nguồn điện này quá nhỏ và khó có thể sạc đầy pin điện thoại. Nhưng bù lại, trong một số tình huống khẩn cấp, đây sẽ là cứu cánh cần thiết giúp người dùng có đủ pin để thực hiện một cuộc gọi hay gửi vài email quan trọng.

    Năm vạch nhưng sóng vẫn yếu

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Thế giới của chúng ta "trong mắt" của một chiếc điện thoại đơn giản chỉ là một mạng lưới khổng lồ chứa nhiều trạm phát sóng di động. Những trạm này chịu trách nhiệm cung cấp sóng cho một cuộc gọi nào đó xảy ra trong một bán kính nhất định xung quanh trạm. Khu vực phủ sóng của những trạm này thường sẽ nằm chồng lên nhau, để những chiếc điện thoại không bao giờ bị rơi vào tình trạng “đói” sóng.

    Tuy nhiên trong thực tế, khi nhiều điện thoại cùng dùng một trạm phát sóng, mỗi điện thoại cũng cần nhiều sóng hơn để có thể thông qua trạm, giao tiếp với đầu còn lại của cuộc gọi. Càng nhiều điện thoại cùng gọi ở một trạm, tầm phủ sóng của trạm đó càng giảm và điều này có thể giải thích phần nào cho chúng ta hiện tượng cuộc gọi bị ngắt giữa chừng dù sóng điện thoại vẫn báo năm vạch.

    Điện thoại sẽ nặng hơn khi được sạc đầy

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Mới đây, theo một nghiên cứu thì trọng lượng của điện thoại thường tăng lên một con số nhất định sau khi sạc đầy pin. Con số này là không đáng kể, tuy nhiên, điều này khiến các chuyên gia và những nhà nghiên cứu cảm thấy khá tò mò. Họ cho rằng hiện tượng này gần giống với hiệu ứng Jar Leyden và có thể dễ dàng cảm thấy với hầu hết các smartphone hiện tại.

    Hầu hết các điện thoại và smartphone hiện nay đều sử dụng pin Lithium ion hay pin Li-ion, đây là loại pin có thể sạc lại trong đó các ion Lithium di chuyển từ điện cực âm đến cực dương trong quá trình xả và trở lại khi sạc. Pin li-ion sử dụng một hợp chất lithium làm vật liệu điện cực. Những vật liệu này được cho là sẽ nở ra khi pin đầy dẫn tới hiện tượng điện thoại nặng hơn sau khi sạc pin.

    Điện thoại chống nước bằng cách nào?

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Việc sử dụng điện thoại như một thói quen trong đời sống hiện nay khiến người dùng khó tránh khỏi tiếp xúc với nước. Không có chỗ nào mà nước không thể vào được, đơn giản nhất, nó có thể thấm qua các khe màn hình trên điện thoại, khiến các bộ phận xung quanh bị rỉ và nguy hiểm hơn là chập, cháy linh kiện và các bo mạch bên trong.

    Để nước không thấm được, các hãng sản xuất phải làm lớp kính màn hình thật kín. Thêm vào đó, mặt màn hình chống nước còn được chế tạo từ thủy tinh hữu cơ có tính đàn hồi được lắp kín vào khung thiết bị. Ngoài ra, vỏ điện thoại còn được dán các vòng đệm lớn có sức đàn hồi tốt làm bằng cao su clo hóa.

    Quan trọng nhất, tất cả các khớp nối được bôi thêm một ít mỡ silic gần giống với mỡ của các động vật có lông vũ làm cho các khe màn hình thêm kín và tránh việc bị in dấu vân tay. Nhưng cần lưu ý rằng điện thoại chống nước sau một thời gian dài sử dụng thì tránh để tiếp xúc với nước vẫn tốt hơn vì qua thời gian, các lớp bảo vệ có thể bị oxi hóa hoặc ít nhiều mất đi sự ăn khớp so với ban đầu.

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ