Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ

    Chíp,  

    Để đảm bảo an toàn cho nhà máy sản xuất 12.731 chiếc máy bay ném bom B-17, quân đội Mỹ đã thuê hẳn các chuyên gia dựng cảnh phim của Hollywood và thậm chí các diễn viên.

    Trong Thế Chiến 2, cần 200.000 USD để sản xuất một máy bay B-17, tương đương khoảng 3,4 triệu USD hiện tại. Và vì quân đội Mỹ cần sản xuất tới hàng ngàn chiếc máy bay ném bom này nên họ muốn thực hiện mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho nhà máy sản xuất chúng. Ngụy trang là một trong số những biện pháp đảm bảo an toàn ấy.

    Và để ngụy trang cho toàn bộ nhà máy Plant No.2 rộng lớn của Boeing, quân đội Mỹ đã thuê các chuyên gia dựng cảnh của Hollywood để xây dựng hẳn một khu phố giả trên nóc nhà máy. Các diễn viên cũng được thuê tới sống tại khu phố giả này.

    Nhà máy của Boeing được ngụy trang tài tình trong Thế Chiến 2

    Khu phố giả được xây dựng vào năm 1944 và gỡ bỏ sau khi Thế Chiến 2 kết thúc một năm. Chính John Stewatt Detlie, chuyên gia dựng cảnh của Hollywood, đã tham gia dự án này. Sử dụng những kỹ thuật tương tự như khi quay phim, đường phố, cây, vỉa hè, hàng rào, xe và nhà cửa giả đã được tạo ra để đánh lừa không quân phát xít Nhật.

    Bên dưới khu phố giả ấy, 30.000 công nhân Boeing đã sản xuất ra 300 máy bay ném bom mỗi tháng, hỗ trợ đắc lực cho phe đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít. Trong Thế chiến 2, Pháo đài bay Boeing B-17 đã thả tới hơn 640.000 tấn bom xuống lãnh thổ nước Đức. Hiện tại, trong số 12.731 chiếc B-17 được sản xuất chỉ 50 chiếc còn nguyên vẹn.

    Trong những năm 1960, chiếc Boeing 737 đầu tiên đã được lắp ráp tại Plant No.2 nhưng được hoàn thiện tại Thompson Site ở ngay cạnh. Sau đó, toàn bộ dây chuyền lắp ráp, hoàn thiện Boeing 737 đã được chuyển tới Thompson Site. Những năm 1980, Plant No.2 được chuyển đổi thành một xưởng máy nhưng rồi cũng bị chấm dứt và chuyển sang cơ sở hiện đại hơn. Năm 2010, Boeing bắt đầu phá hủy nhà máy này.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 2.

    Thoạt nhìn, khu phố giả này chẳng khác gì một thị trấn nhỏ với những cô gái đang tận hưởng, tắm nắng bên ngoài.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 3.

    Nhưng bên dưới thị trấn yên bình ấy là một bí mật lớn của quân đội Mỹ.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 4.

    Trong Thế Chiến 2, Không quân Mỹ đã thiết kế cả một khu phố giả để đánh lừa đối phương.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 5.

    Trên máy của nhà máy Boeing Plant 2, những ngôi nhà giả, cây giả được dựng lên.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 6.

    Những chiếc cây giả được làm bằng lưới và lông.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 7.

    Có cả biển chỉ đường ở góc các con phố giả.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 8.

    Chiều cao của những ngôi nhà và cây trong khu phố giả này được thiết kế chỉ bằng một nửa so với bình thường.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 9.

    Đây là một cấu trúc được thiết kế để trông giống một chiếc xe đang đỗ trên phố nếu nhìn từ trên xuống.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 10.

    Bức ảnh chụp từ trên cao xuống cho thấy các con đường trong khu phố giả bên trên nhà máy của Boeing được thiết kế ăn khớp với những con đường của các khu phố thật bên cạnh.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 11.

    Hai diễn viên đang giả vờ dạo chơi trên khu phố giả.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 12.

    Hoàn toàn không thể nhận ra nhà máy của Boeing nhìn từ độ cao 1.500 mét (góc dưới bên trái) trong bức ảnh chụp vào năm 1944 hoặc 1945.

    Bất ngờ với cách ngụy trang nhà máy sản xuất máy bay ném bom B-17 trong Thế Chiến 2 của quân đội Mỹ - Ảnh 13.

    Đây là quang cảnh khu vực này ở thời điểm hiện tại.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ