Một cuộc khủng hoảng sức khỏe kỳ lạ đang bao trùm nhiều ngôi làng ở bang Maharashtra, Ấn Độ, khi hàng trăm người dân đột nhiên rụng tóc hàng loạt và trở nên hói đầu chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Hiện tượng này, được mệnh danh là “virus hói”, đang khiến các nhà chức trách đau đầu tìm kiếm nguyên nhân, trong khi người dân địa phương vô cùng hoang mang.
- Trung Quốc đang sử dụng 'quang hợp nhân tạo' để tạo ra nhiên liệu tên lửa và oxy trong không gian
- Bí mật ẩn giấu của Ceres: Hé lộ ngọn núi lửa băng khổng lồ giữa vành đai tiểu hành tinh
- Hành trình săn tìm loài chuột chù bí ẩn: Bức ảnh đầu tiên sau hơn một thế kỷ
- Cuộc thám hiểm khinh khí cầu Bắc Cực của Andrée: Rơi trên băng, sống sót nhờ vào gấu Bắc Cực và bí ẩn kéo dài suốt 33 năm
- Tại sao dơi treo ngược để ngủ? Giải mã bí ẩn của loài động vật có vú biết bay
Từ ngứa da đầu đến hói trọc chỉ trong ba ngày
Dịch bệnh kỳ lạ này được ghi nhận tại 15 ngôi làng ở phân khu Shegaon, quận Buldhana, với các trường hợp đầu tiên xuất hiện tại các làng Bondgaon, Kalwad và Hingna. Theo báo cáo chính thức, ít nhất 150 người đã bị ảnh hưởng, trong khi số liệu không chính thức do dân làng cung cấp có thể lên đến 300 người. Đáng chú ý, nhiều phụ nữ được cho là bị rụng tóc nhưng ngại báo cáo tình trạng của mình.
Triệu chứng ban đầu của bệnh là cảm giác ngứa dữ dội trên da đầu, sau đó tóc bắt đầu rụng thành từng mảng lớn. Một số người, bao gồm cả trẻ em, bị hói hoàn toàn chỉ trong vòng ba đến bảy ngày. Những người chưa rụng hết tóc cũng chủ động cạo trọc để ngoại hình trông đồng đều hơn.
Nước ô nhiễm có phải là nguyên nhân?
Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của hiện tượng này, nhưng có nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Các chuyên gia nghi ngờ rằng đây có thể là hậu quả của nhiễm nấm, thiếu hụt dinh dưỡng hoặc phản ứng với các sản phẩm mỹ phẩm.
Đặc biệt, chất lượng nguồn nước trong khu vực lưu vực sông Purna, nơi các ngôi làng bị ảnh hưởng tọa lạc cũng đang bị điều tra. Cơ quan Khảo sát và Phát triển Nước ngầm ở Buldhana đã thu thập 31 mẫu nước từ các nguồn khác nhau để kiểm tra. Kết quả ban đầu cho thấy 14 trong số các mẫu có hàm lượng nitrat cao, một yếu tố có thể liên quan đến rụng tóc. Tuy nhiên, không có chất độc hại nào khác được phát hiện.
Loại trừ nhiễm nấm, nhưng nguyên nhân vẫn chưa rõ
Song song với việc kiểm tra nguồn nước, các bác sĩ da liễu và nhà vi sinh vật học đang khảo sát khu vực, thu thập mẫu máu, tóc, da đầu và móng tay từ người dân bị ảnh hưởng. Tính đến nay, hơn 65 mẫu đã được xét nghiệm, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể. Báo cáo sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu nhiễm nấm, khiến các chuyên gia tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra.
Ngoài ra, các quan chức an toàn thực phẩm cũng đã tiến hành kiểm tra các sản phẩm mỹ phẩm được sử dụng trong vùng, đề phòng trường hợp một loại hóa chất nào đó gây rụng tóc. Tuy nhiên, đến nay, chưa có bằng chứng nào liên kết mỹ phẩm với đợt bùng phát bí ẩn này.
Trong lúc chờ đợi kết quả nghiên cứu sâu hơn, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu (PHC) trong khu vực cung cấp điều trị triệu chứng cho người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi chưa rõ nguyên nhân thực sự, nhiều người vẫn lo lắng rằng tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn hoặc lan rộng sang các khu vực khác.
Hiện tại, các chuyên gia y tế đang khẩn trương tiếp tục nghiên cứu để tìm ra lời giải cho hiện tượng bí ẩn này. Trong khi đó, dân làng ở Maharashtra vẫn sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ liệu họ có phải là nạn nhân tiếp theo của “virus hói” hay không.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
DeepSeek tuyên bố chip AI của Huawei đạt hiệu suất suy luận tới 60% so với NVIDIA: Cơ hội để Trung Quốc giảm phụ thuộc vào GPU từ Mỹ?
Dù chưa thể cạnh tranh trong mảng đào tạo AI, con chip này cho thấy tiềm năng giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào GPU NVIDIA, đặc biệt khi kết hợp với những cải tiến phần mềm từ DeepSeek.
Triệu phú Bryan Johnson tuyên bố sẽ rút hết máu trong cơ thể ra ngoài, trong liệu pháp trẻ hóa mới hướng đến cuộc sống bất tử