Bị nghi tuồn thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc, công ty Mỹ bị điều tra

    Nguyễn Hải,  

    Với gần 1/2 doanh thu đến từ thị trường Trung Quốc. công ty Applied Materials, một trong những nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip lớn nhất thế giới bị tình nghi tuồn sản phẩm cho hãng chip Trung Quốc SMIC.

    Công ty chuyên sản xuất thiết bị phục vụ sản xuất chip Applied Materials đã tiết lộ vào thứ Năm rằng công ty nhận được thêm một trát đòi nộp tài liệu khác từ Bộ Thương mại Mỹ vào tháng Năm, khi các cơ quan quản lý yêu cầu thêm thông tin về các lô hàng gửi đến Trung Quốc.

    Trước đó, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất nước Mỹ đã nhận được một trát đòi nộp tài liệu từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và hai trát đòi khác từ Văn phòng Công tố Viên Mỹ tại Khu vực Massachusetts vào tháng 2. Vào tháng 11/2023, Bộ Thương mại đã gửi một trát đòi nộp tài liệu "yêu cầu thông tin liên quan đến các lô hàng gửi cho một số khách hàng tại Trung Quốc".

    Bị nghi tuồn thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc, công ty Mỹ bị điều tra- Ảnh 1.

    Là nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất nước Mỹ, đồng thời là một trong các công ty cung cấp thiết bị sản xuất chip lớn nhất thế giới, Applied Materials đang bị nghi ngờ đã vi phạm các quy định về hạn chế xuất khẩu khi cung cấp sản phẩm cho hãng SMIC của Trung Quốc.

    Hiện tại các thiết bị và dịch vụ dành cho hoạt động sản xuất chip của Applied Materials là một trong các thành phần quan trọng nhất cho hoạt động sản xuất chip. Các công ty như TSMC và Samsung đều là các khách hàng lớn của Applied Materials. Tuy nhiên, báo cáo thu nhập của công ty cho biết, có đến 43% tổng doanh thu của họ trong quý 2 vừa qua đến từ Trung Quốc.

    Vì vậy, theo các nguồn tin của Reuters vào tháng 11 cho biết, nhiều khả năng Applied Materials đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì đã gửi thiết bị sản xuất chip cho SMIC thông qua Hàn Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu. Các thiết bị liên quan đến sản xuất chip này có thể có giá trị lên tới hàng trăm triệu đô la, một trong những người này cho biết vào thời điểm đó.

    Theo những người thân cận với sự việc, công ty đã nhiều lần gửi thiết bị từ nhà máy ở Gloucester, Massachusetts, đến một công ty con tại Hàn Quốc và sau đó chuyển đến hãng SMIC của Trung Quốc. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày