Bị vợ nói không lãng mạn, chồng làm IT đã tạo ra ứng dụng chuyên gửi lời có cánh, làm xong lại bị chê là đối phó, trốn tránh trách nhiệm

    Huyền My, Theo Trí Thức Trẻ 

    Không phủ nhận, công nghệ có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề của thế giới, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể khiến vợ bạn tin rằng bạn yêu cô ấy. Chỉ có bạn mới có thể làm được điều đó mà thôi!

    Biểu đạt tình cảm luôn là một trong những điều khó khăn nhất đối với nam giới. Đặc biệt là những anh chàng lập trình viên vốn bị chê khô khan và thiếu cảm xúc.

    "Tôi hầu như chẳng biết nói gì ngọt ngào với vợ. Thi thoảng cô ấy còn nói rằng, cuộc sống hôn nhân với tôi thật nhàm chán", kỹ sư Microsoft - Guru Ranganathan bộc bạch.

     Lập trình viên Ranganathan

    Lập trình viên Ranganathan

    Anh cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc sống gia đình, số lần anh và vợ thực sự nói những lời yêu thương "có cánh" là rất ít. Lý do là bởi, một người chồng như anh không biết, thậm chí không nhớ phải bắt đầu những cuộc nói chuyện như vậy.

    "Tôi cho đây là vấn đề về giao tiếp. Nhưng làm sao để khắc phục nó nhỉ", Ranganathan tự hỏi bản thân.

    Và cũng chính từ câu hỏi này, một công nghệ giúp "giải nguy" cho các ông chồng đã được ra đời...

    Tại sự kiện hackathon diễn ra ở San Francisco, Ranganathan đã trình bày về một chatbot thế hệ mới, được anh đặt tên là LoveBot. Trong đó, công việc chính của LoveBot là gửi lời yêu thương tới người mà bạn mong muốn.

    Ý tưởng của anh kĩ sư này là tạo ra một robot biết nói chuyện "có cánh", đại diện cho các ông chồng gửi tin nhắn tới vợ mình. Đó có thể là một trái tim, một vài câu nói tán tỉnh, hay những bức ảnh đẹp nhất liên quan tới chủ đề hoa, gấu bông...

    Guru Ranganathan giải thích: "Với phụ nữ nói chung, vợ tôi nói riêng, chỉ 3 chữ anh yêu em thôi thì không đủ. Họ luôn nói rằng, đàn ông thể hiện rất kém. Vì vậy LoveBot sẽ giúp chúng ta nói ra điều mà họ mong muốn nhiều hơn".

    Anh kĩ sư này cho biết, khi sử dụng LoveBot, mọi câu thoại, tin nhắn đều được lập trình sẵn. Nhưng điều quan trọng là đấng mày râu sẽ không cần phải nhúng tay vào bất kì công việc nào, ngay cả việc nghĩ.

    Một khi LoveBot được hoàn thiện, chatbot này sẽ tích hợp thẳng vào ứng dụng Telegram, tự động gửi đi những thông điệp yêu thương tới địa chỉ đã được chọn sẵn, vào các khung giờ đã được cài đặt sẵn.

    Trong trường hợp, đó không phải vợ, mà chỉ là người yêu, hay một cô gái mà bạn đang tán tỉnh, LoveBot cũng có chế độ "nhẹ nhàng" hơn, như gửi đi những câu chào hỏi, quan tâm đơn thuần.

    Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, Ranganathan chỉ mới giải quyết được 1/2 bài toán. Bởi thực chất, LoveBot chỉ là hình thức đối phó cho nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm của các đấng mày râu.

    Chỉ khi nào những thông điệp, tin nhắn gửi đi xuất phát từ trái tim của bạn, người nhận mới thực sự cảm thấy được quan tâm, chăm sóc trong đó.

    Không phủ nhận, công nghệ có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề của thế giới, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể khiến vợ bạn tin rằng bạn yêu cô ấy. Chỉ có bạn mới có thể làm được điều đó mà thôi!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ