Bill Gates lần đầu thừa nhận mối quan hệ với tên tội phạm tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein là 'sai lầm to lớn'

    Phương Linh, Doanh nghiệp và Tiếp thị 

    Bill Gates vừa bày tỏ sự hối hận về mối quan hệ giữa ông với Jeffrey Epstein - một tên tội phạm tình dục khét tiếng.

    Tờ CNN đưa tin, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates vừa bày tỏ sự hối hận về mối quan hệ giữa ông với Jeffrey Epstein - một cựu chuyên gia tài chính đồng thời là tội phạm tình dục trẻ em khét tiếng.

    "Việc trao niềm tin và dành thời gian với anh ta là sai lầm to lớn nhất của tôi", Gates nói.

    Bill Gates lần đầu thừa nhận mối quan hệ với tên tội phạm tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein là sai lầm to lớn - Ảnh 1.

    Trò chuyện với phóng viên CNN, Gates nói ông chỉ gặp Epstein với hy vọng huy động nhiều tiền hơn để giải quyết các vấn đề sức khoẻ toàn cầu.

    "Tôi đã ăn tối nhiều lần với anh ta. Bạn biết đấy, tôi bị lôi kéo vào những gì anh ta nói về việc sẽ nhận hàng tỷ USD tiền từ thiện thông qua các mối quan hệ mà anh ta có. Khi nhận ra những điều đó đều không phải sự thật, mối quan hệ đã ngay lập tức chấm dứt".

    Vào tháng 7/2019, các công tố viên liên bang ở New York đã công khai bản cáo trạng buộc tội Epstein điều hành một đường dây buôn bán tình dục, trong đó anh ta lạm dụng tình dục hàng chục cô gái vị thành niên.

    Trên thực tế, Epstein trước đây đã trốn tránh các cáo buộc tương tự khi anh ta đạt được thỏa thuận không truy tố với các công tố viên liên bang ở Miami vào năm 2008. Thay vì phải đối mặt với các cáo buộc liên bang, Epstein đã nhận tội với hai tội danh mại dâm của bang và chỉ phải ngồi tù 13 tháng.

    Vào tháng 8/2019, Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam ở New York. Văn phòng Giám đốc Y tế Thành phố New York cho biết nguyên nhân cái chết của anh ta là tự tử bằng cách treo cổ.

    Gates từ chối trả lời tờ Wall Street Journal rằng mối quan hệ của ông với Epstein là một phần nguyên nhân dẫn tới việc ly hôn của ông với Melinda French Gates.

    Gates trả lời tờ CNN: "Đây là thời điểm để suy ngẫm và tại thời điểm này, tôi cần phải tiếp tục hướng về tương lai. Trong nội bộ gia đình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa lành mọi thứ".

    Thời gian gần đây, Bill Gates đã tập trung phần lớn thời gian của mình vào các vấn đề sức khỏe toàn cầu thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates. Hiện tại dù đã ly hôn nhưng cả Bill và bà Melinda vẫn cùng làm việc với nhau ở quỹ. Trong tương lai, nếu không diễn ra suôn sẻ, Bill Gates sẽ trả tiền để vợ cũ rời khỏi quỹ bằng tiền cá nhân của mình.

    Gates nói với CNN rằng ông hy vọng bà Melinda French Gates sẽ ở lại.

    Gates nói: "Đó chắc chắn sẽ là điều tốt nhất cho quỹ. Melinda có những điểm mạnh đáng kinh ngạc mà cô ấy mang lại giúp tổ chức từ thiện của chúng tôi tốt hơn".

    Trước đó, giữa ồn ào ly hôn tờ WSJ đưa tin, bà Melinda French Gates đã bắt đầu làm việc với các luật sư về vấn đề ly hôn từ 1 năm trước khi cặp đôi chính thức đưa ra tuyên bố ly hôn vào tuần trước. Nguyên nhân được hé lộ là bởi Bill Gates thường xuyên gặp gỡ với tên tội phạm tình dục nổi tiếng Jeffrey Epstein.

    Cụ thể, bà Melinda đã nhiều lần gặp gỡ luật tư ở nhiều công ty khác nhau từ đầu tháng 10/2019 và nói rằng cuộc hôn nhân của bà "không thể cứu vãn được nữa". Nguồn tin của WSJ nói rằng bà Melinda cảm thấy không hài lòng và bất an về mối quan hệ của chồng với Epstein ngay từ khi 2 người bắt đầu gặp gỡ kể từ cuối năm 2013.

    Tờ New York Times vào tháng 10/2019 từng có bài báo nói rằng Bill Gates đã gặp Epstein nhiều lần và từng có lần ở tới tối muộn tại một ngôi nhà ở New York. Người phát ngôn của Bill Gates nói vào thời điểm đó rằng những cuộc gặp giữa 2 người chỉ tập trung vào việc từ thiện. Epstein đã chết trong tù 2 tháng trước khi chờ ngày ra tòa liên quan tới những vấn đề buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ