BlackBerry Priv giảm giá sâu nhưng vẫn cao hơn Galaxy S7 chính hãng mới

    Yến Thanh,  

    Với mức giá chính hãng khoảng 16 - 17 triệu đồng, BlackBerry Priv đang ngày càng nằm xa tầm tay người dùng Việt.

    Đã hơn nửa năm kể từ khi BlackBerry chính thức đem về Việt Nam mẫu smartphone chạy Android đầu tiên là chiếc Priv. Với mức giá khởi điểm là 18,5 triệu đồng, BlackBerry Priv từng được coi là một trong những mẫu điện thoại Android cao cấp đáng để trải nghiệm.

    Thực tế đã chứng minh, chiếc Priv tại Việt Nam chỉ dừng lại ở mức đáng để trải nghiệm mà thôi. Vì sau cùng, doanh số của sản phẩm này vẫn khiến BlackBerry phải thất vọng. Gần đây nhất, smartphone Priv đã giảm giá khoảng 2 triệu đồng, và được đưa về mức 16-17 triệu đồng.

    Lý giải cho tình trạng này, anh Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS cho biết:

    "BlackBerry Priv thực chất đã được giảm giá từ 1-2 tháng nay. Với mức giá cao như vậy, BlackBerry Priv giảm giá là điều không bất ngờ. Thậm chí, ngay đã được điều chỉnh giá, doanh số của smartphone Priv tại Việt Nam cũng không hề được cải thiện. Người tìm mua Priv chỉ là các tín đồ quá say đắm với BlackBerry".

    Điều đáng nói là dù đã giảm giá, nhưng Priv vẫn cao hơn hàng loạt các mẫu di động cao cấp hơn, mới hơn, phù hợp với thị hiếu người dùng hơn như: Galaxy S7 chính hãng hay iPhone 6s 16 GB. Nói không ngoa, BlackBerry Priv đang ngày càng nằm xa tầm tay người dùng Việt.

    Thật vậy, như ở thời điểm hiện tại, BlackBerry Priv đang là một trong những mẫu di động Android đắt đỏ nhất tại nước. Thấp nhất, BlackBerry Priv vẫn có mức giá chính hãng khoảng 16 triệu đồng, nghĩa là cao hơn Galaxy S7 có giá gần 16 triệu, và cả iPhone 6s chính hãng 15,9 triệu đồng.

    Anh Hà Mạnh Tuấn, đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile chia sẻ:

    "Doanh số của BlackBerry Priv tại Việt Nam chỉ tạm coi là tốt trong khoảng 1 tháng đầu. Còn từ đó về sau, lượng khách hàng tìm mua mẫu smartphone này hầu như rất ít. Giá bán chính hãng cao khiến máy rất khó cạnh tranh. Thậm chí, người dùng muốn tìm mua máy cũ cũng chẳng hề dễ dàng".

    Gần đây nhất, thông tin về smartphone Priv được phát đi từ CEO John Chen. Trong đó, chính vị lãnh đạo của BlackBerry cũng phải thừa nhận "giá bán của Priv quá đắt". Và để khắc phục tình trạng này, gã khổng lồ công nghệ Canada sẽ sớm tung ra các smartphone tầm trung có giá bán hợp lý hơn trong nửa cuối năm nay.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ