Mỗi mùa hè, các bậc phụ huynh có
trẻ em béo phì và thừa cân ở Trung Quốc lại có kế hoạch đưa con đến trại giảm béo. Ở đây các em sẽ được tập luyện theo một chế độ khắc nghiệt, ăn uống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kì với hy vọng giảm cân và có được cơ thể bình thường như các trẻ em khác trong vài tuần hoặc đôi khi vài tháng.
Trong vài năm qua, cùng với quá trình đô thị hóa, tỷ lệ trẻ em béo phì ở Trung Quốc ngày càng tăng cao do lối sống ít vận động và chỉ dành nhiều thời gian ngồi trước màn hình máy tính.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng béo phì ở trẻ em. Dưới đây là một số những nguyên nhân chính:
- Trẻ em béo phì là do khẩu phần ăn vượt quá nhu cầu, hàm lượng chất béo, chất bột và đường vượt quá mức cho phép.
- Một yếu tố nữa đó là cân nặng quá lớn của bé lúc chào đời cũng ảnh hưởng đến sự thừa cân sau này. Do khi mang thai người mẹ làm mất cân bằng trong chế độ ăn do đó tạo nên tình trạng dư thừa mỡ ở trẻ sơ sinh.
- Ở trẻ thì ngủ ít không chỉ không tốt cho sức khỏe mà nó cũng gây béo vì làm giảm khả năng tiêu mỡ (quá trình tiêu mỡ được chứng mình là diễn ra mạnh nhất vào ban đêm khi ngủ). Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa thời gian ngủ ngắn với chứng béo phì ở trẻ.
- Những đứa trẻ ít vận động suốt ngày chỉ ở nhà giành thời gian cho hoạt động tĩnh như xem vô tuyến, chơi điện tử, ăn, ngủ cũng là một trong những nguyên nhân gây thừa cân.
Tác hại của chứng béo phì đối với trẻ:
Chứng béo phì ở trẻ em rất nghiêm trọng. Trước hết là sức ép về mặt tâm ly khi đứa trẻ béo phì bị bạn bè chế giễu. Ðiều quan trọng hơn là những đứa
trẻ béo phì có khuynh hướng lớn lên sẽ trở thành những người béo mập có nhiều nguy cơ bị bệnh tim mạch, cao huyết áp và rối loạn về khớp xương.
Béo phì ở trẻ em ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát dục: thời gian biết đi bị chậm lại; vì thiếu canxi lại gánh một trọng lượng cơ thể quá lớn, sụn bị tổn thương sinh ra chứng đầu gối lật vào trong hoặc lật ra ngoài, bàn chân bẹt; gây chứng ngưng thở khi ngủ; gây suy giảm khả năng miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn (hô hấp, tiêu chảy); làm giảm trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ, khả năng thao tác.
Việc giảm béo luôn là công việc khó khăn. Ngay cả người lớn có nhận thức hơn hẳn con trẻ nhưng cũng rất khó khăn và khổ sở trong việc giảm béo. Thế nhưng có những đứa trẻ mới tuổi ăn tuổi lớn đã phải gò ép, ép mình ăn ít hơn, ăn ngán hơn... chỉ vì bố mẹ đã không chú ý đến việc chăm sóc con trong quá khứ.
Trung Quốc đang hiện đang là quốc gia có tỉ lệ trẻ em béo phì cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Vì vậy, nước này thường xuyên tổ chức các trại hè để giảm béo cho trẻ em béo phì, thừa cân. Dưới đây là 1 số hình ảnh bên trong trại giảm cân.
Khi xem bộ ảnh này chắc chắn bố mẹ sẽ có nhận thức đúng đắn hơn và có những chế độ chăm sóc con để chúng không phải biến thành những "khối mỡ di động" mặc cảm với bạn bè và phải giảm cân khi con còn quá nhỏ.
Một bé trai đang tham gia bài tập giảm cân trong một trại giảm béo.
Một cậu bé thừa cân đang khóc sau bài tập luyện trong khi các thầy cô huấn luyện ở đây đang an ủi cậu bé.
Khởi động trước giờ học bơi - môn học không thể thiếu trong các trại giảm cân cho trẻ em ở Trung Quốc.
Nước mắt lăn trên má một nam sinh trong giờ tập tạ.
Được thầy huấn luyện kiểm tra tư thế.
Các chàng trai buộc phải tập bơi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các giảng viên.