Bố muốn lắp điều hòa hai chiều cậu con trai lớp 6 phản bác bằng 1 quy tắc vật lý vừa mới học

    Nguyễn Sơn,  

    Cậu con trai lớp 6 áp dụng ngay kiến thức vừa được học giải thích về đặc tính của không khí khiến người cha ngỡ ngàng.

    Thời tiết tại nước ta ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Trong mùa hè năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến những đợt nóng kỉ lục. Nhiệt độ đã có lúc chạm ngưỡng 43 độ C, thậm chí ngoài mặt đường nhiệt độ còn lên đến 60 độ C. Hiện tại tiết trời đã chuyển sang mùa đông và chúng ta lại tiếp tục hứng chịu những ngày thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ giảm sâu đặc biệt là những nơi vùng núi của đất nước với nhiệt độ xuống dưới cả mức 0 độ.

     Chiếc điều hòa cũ ở nhà vẫn dùng bình thường vì vậy tôi không đồng ý thay sang điều hòa hai chiều

    Chiếc điều hòa cũ ở nhà vẫn dùng bình thường vì vậy tôi không đồng ý thay sang điều hòa hai chiều

    Gia đình tôi năm nay có cháu nhỏ vì vậy tôi dự định mua một chiếc máy sưởi. Tuy nhiên Anh xã nhà tôi lại không đồng ý mà lại có ý định thay thế chiếc điều hòa một chiều đang dùng sang điều hòa hai chiều cho tiện. Tôi một mực không đồng ý vì như vậy tốn kém và lãng phí bởi chiếc điều hòa cũ đang sử dụng bình thường giờ mua thêm một cái máy sưởi là xong.

    Sau một hồi anh xã phân tích về sự tiện lợi của việc dùng chiếc điều hòa hai chiều nhưng tôi vẫn kiên quyết không đồng ý và giữ nguyên quyết định của mình. Vì vậy hai vợ chồng có lời qua tiếng lại với nhau khiến cho cậu con trai lớp 6 của tôi đang ngồi học phải chạy sang can ngăn.

    Thật bất ngờ rằng con trai tôi đã đưa ra một nguyên lý Vật lý được học từ môn Vật lý khiến anh xã tôi không nói nên lời. Con trai tôi cho biết ở chương nhiệt học trong chương trình Vật lý lớp 6 con đã được học về khối lượng riêng của không khí. Không khí nóng sẽ nhẹ hơn không khí lạnh, vì khi bị lạnh không khí sẽ co lại. Tính trung bình trong 1 m3 không khí lạnh, lượng không khí lạnh có nhiều hơn lượng không khí có trong 1 m3 không khí nóng (trong cùng điều kiện). Vì vậy trọng lượng riêng của không khí lạnh lớn hơn trọng lượng riêng của không khí nóng.

    Với trọng lượng riêng nhẹ hơn khí lạnh, không khí nóng có xu hướng bay lên cao còn khí lạnh sẽ ở phía dưới. Mà chiếc điều hòa treo tường lại lắp ở trên cao.Vì vậy theo nguyên lý này khả năng làm ấm căn phòng của điều hòa treo tường sẽ kém hơn so với khả năng làm lạnh. Khí nóng từ điều hòa sẽ có xu hướng bay lên trên trần nhà còn khí lạnh thì vẫn ở dưới thấp.

     Sử dụng điều hòa hai chiều treo tường hiệu quả sẽ kém hơn so với máy sưởi đặt dưới sàn

    Sử dụng điều hòa hai chiều treo tường hiệu quả sẽ kém hơn so với máy sưởi đặt dưới sàn

    Con trai tôi kết luận rằng so với việc sử dụng một chiếc điều hòa hai chiều treo tường thì sử dụng một chiếc máy sưởi sẽ hiệu quả hơn. Thấy vậy tôi cũng đưa thêm dẫn chứng về các nước Châu âu tôi đã đến công tác. Như tại Pháp bên nước họ thời tiết còn lạnh hơn rất nhiều nhưng họ chỉ sử dụng máy sưởi chứ tuyệt nhiên không dùng điều hòa hai chiều. Anh xã tôi lúc này đã không nó thêm được gì và phải từ bỏ ý định lắp một chiếc điều hòa hai chiều.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ