Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tung video cho ta thấy tàu đổ bộ đệm khí của mình "lợi hại" tới mức nào, mang được cả xe tăng lên bờ

    Dink,  

    Nó có thể tiếp cận được 70% số bờ biển trên thế giới, một con số vô cùng ấn tượng cho thấy phương tiện này có thể trực chiến gần như ở mọi nơi.

    Tàu Đổ bộ Đệm khí – Landing Craft, Air Cushion LCAC của Hải quân Hoa Kỳ được thiết kế để mang từ 60 đến 75 tấn hàng hóa băng qua một vùng nước lớn, qua những vùng biển gần để thực hiện bất kì nhiệm vụ nào phù hợp với nó.

    Loại tàu đệm khí này có thể tiếp cận được 70% các bờ biển trên thế giới, một con số vượt trội hơn hẳn những tàu đổ bộ thông thường với chỉ 15% số bờ biển.

    Lần đầu tiên tàu đổ bộ LCAC được sử dụng là từ trên chiến hạm USS Germantown hồi năm 1987 và từ đó đến nay, nó đã thực hiện và hoàn thành vô số nhiệm vụ: từ mang thiết bị cá nhân, quân trang, súng đạn tiếp tế cho quân đóng ven biển cho tới mang cả những chiếc xe tăng M1 Abrams lên bờ.

    Video dưới đây có âm thanh khá to đó nhé, các bạn giảm âm lượng trước khi bật nhé.

    Tàu đổ bộ đệm khí đang thực thi nhiệm vụ.

    Cuối tuần vừa rồi, những chiếc tàu đổ bộ LCAC đã từ chiến hạm USS Bonhomme Richard diễn tập trong chiến dịch Talisman Saber 17, chiến dịch này được tổ chức 2 năm một lần giữa quân đội Mỹ và Úc, ngay trên bờ biển xa xôi của nước Úc.

    Trong đoạn phim ngắn được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đăng tải, ta có thể thấy tàu đổ bộ LCAC rời đi và quay trở lại chiến hamj Bonhomme Richard một cách dễ dàng, thực hiện những nhiệm vụ trên mặt nước nhằm “tăng cường độ thông thạo của hải quân trong việc kiểm soát những mối đe dọa tới từ mặt nước”.

    Nhiệm vụ được thực hiện bởi tàu đổ bộ đệm khí LCAC.

    Hiện tại, Hải quân Hoa Kỳ có tổng cộng 91 tàu đổ bộ LCAC, và hiện Chương trình Tăng cường Tuổi thọ sẽ cải tiến, thêm 10 năm sử dụng nửa cho 64 tàu LCAC trong tổng số 91 tàu. Họ cũng đã có kế hoạch cụ thể về việc sản xuất, lắp đặt thêm những tàu đổ bộ mới nhằm bổ sung cho hạm đội của mình, khi mà những chiếc tàu cũ được thay đi.

    Bên dưới là chiến hạm USS Kearsarge, có thể mang tới ba tàu đổ bộ LCAC cùng với 2.000 lính thủy đánh bộ được trang bị vũ khí đầy đủ.

    Đơn vị Tàu tấn công Số bốn, một chiếc tàu đổ bộ LCAC trên chiến hạm Kearsarge có thể chở tới 72 tấn hàng hóa, chạy được với vận tốc 97 km/h. Nó được điều khiển bởi một thủy thủ đoàn gồm 5 người, nhằm phục vụ những nhiệm vụ chuyên chở lính hoặc giải quyết những thảm họa thiên nhiên do con người gây ra như tràn dầu. Và nó còn có một trang Facebook riêng nữa cơ.

    Hệ thống đẩy của một tàu đổ bộ LCAC thông thường có bốn động cơ chạy gas, gồm 2 động cơ đẩy cho tàu chạy về phía trước và 2 động cơ nâng. Hệ thống vũ khí của nó gồm một súng máy hạng nặng .50 và một súng phóng lựu 40 mm.

    Một hệ thống vô cùng ấn tượng, một tay làm tới hai việc: vừa phục vụ chiến đấu lại vừa có thể “lao động công ích” giúp đỡ xã hội.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ