Sau 20 năm tại Việt Nam, Intel giờ đây không chỉ còn được nhìn như một dự án đầu tư công nghệ cao của nước ngoài, mà còn là một trong những doanh nghiệp đặt nền móng đầu tiên cho ngành bán dẫn trong nước.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm Intel Products Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng điều quan trọng nhất mà Intel mang lại không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay giá trị xuất khẩu, mà là vai trò “mở đường” cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.
“Intel có thể nói là đã mở đường cho ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là điều mà tôi cho rằng quan trọng nhất”, ông nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng, khi Intel quyết định đầu tư vào Việt Nam vào năm 2006, ngành bán dẫn trong nước vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khai. Sau hai thập kỷ, Việt Nam đã hình thành một thị trường bán dẫn có quy mô hơn 21 tỷ USD, thu hút trên 14 tỷ USD vốn đầu tư, cùng khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và hàng nghìn kỹ sư bán dẫn.
Ông cho rằng hành trình 20 năm của Intel không chỉ đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế hay tạo ra hàng nghìn việc làm kỹ thuật cao, mà còn giúp hình thành nền tảng ban đầu cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng cho rằng quyết định đầu tư của Intel vào Việt Nam từ hai thập kỷ trước phản ánh niềm tin của tập đoàn đối với tiềm năng phát triển của Việt Nam và nguồn nhân lực công nghệ trong nước. “Suy nghĩ của tôi là Intel đầu tư vào Việt Nam bởi sự tin tưởng vào chính sách, vào sự thay đổi của Việt Nam, và đặc biệt là tin tưởng vào những người trẻ, những tài năng của Việt Nam”.
Bên cạnh việc nhìn lại hành trình 20 năm qua, Bộ trưởng cũng dành nhiều thời gian nói về chặng đường tiếp theo của ngành bán dẫn Việt Nam và vai trò mà Intel có thể tiếp tục đảm nhận trong giai đoạn mới.
Ông nhận định trong 20 năm tới, Việt Nam không chỉ dừng lại ở vai trò tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu ở các công đoạn lắp ráp hay sản xuất, mà cần tiến xa hơn trong việc làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị cao.
“Từ tham gia chuỗi giá trị sang làm chủ ngày càng nhiều công đoạn và giá trị gia tăng cao hơn”, ông mô tả về một trong những “dịch chuyển lớn” mà Việt Nam muốn thực hiện cùng Intel. Theo Bộ trưởng, Việt Nam cũng muốn chuyển từ mô hình thu hút đầu tư sang “đồng sáng tạo công nghệ, cùng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho thị trường toàn cầu.”
Song song với đó là quá trình chuyển từ đào tạo nhân lực sang phát triển nhân tài công nghệ có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực chiến lược trong tương lai.
Bộ trưởng đánh giá cao việc Intel gần đây đã chuyển giao nhiều thiết bị nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm cho các trường đại học tại Việt Nam nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu bán dẫn. Theo ông, đây là bước đi thiết thực giúp sinh viên và giảng viên có cơ hội tiếp cận môi trường bán dẫn thực tế nhiều hơn.
Bộ trưởng đồng thời bày tỏ kỳ vọng Intel sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội thực tập và thực hành cho sinh viên các ngành điện tử, vi mạch và bán dẫn tại nhà máy của Intel.
“Cảm ơn Intel, cảm ơn các bạn trong 20 năm qua đã giúp sức cho chúng tôi từ con số 0 trở thành một quốc gia bắt đầu hình thành ngành công nghiệp bán dẫn như ngày hôm nay”, ông phát biểu ở phần cuối bài nói chuyện.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Mỹ, TP.HCM và Khu Công nghệ cao TP.HCM vì đã đồng hành trong quá trình phát triển của Intel tại Việt Nam. Theo ông, Khu Công nghệ cao TP.HCM chính là “cái nôi” giúp Intel Việt Nam hình thành và đạt được những kết quả như hiện nay.
Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Intel trong chặng đường 20 năm tiếp theo, trong bối cảnh Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào bán dẫn và công nghệ cao như một động lực phát triển chiến lược mới.