Buồn của Jensen Huang: Tài sản bay 20% vì mô hình AI giá rẻ của Trung Quốc, 20 tỷ USD hoá hư không - Hồi chuông báo động cho hàng loạt công ty Mỹ
Tỷ phú Jensen Huang đã mất gần 20% tài sản trên giấy tờ sau khi start up DeepSeek của Trung Quốc tạo ra một làn sóng bán tháo cổ phiếu AI sáng đầu tuần.
CEO Jensen Huang của Nvidia không phải tỷ phú duy nhất bị sụt giảm tài sản. Nhà đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của Oracle, Larry Ellison, đã mất 22,6 tỷ USD, tương đương 12% khối tài sản ròng. Chỉ trong ngày 27/1, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 108 tỷ USD.
Người phát ngôn của Nvidia đã trao đổi với Business Insider rằng DeepSeek là "một tiến bộ tuyệt vời về AI" và là "ví dụ hoàn hảo" về kỹ thuật Test Time Scaling.
Kỹ thuật Test Time Scaling là kỹ thuật có thể cải thiện hiệu suất của mô hình bằng cách điều chỉnh cách mô hình xử lý thông tin, thay vì đào tạo lại mô hình trên nhiều dữ liệu hơn.
DeepSeek đã làm rung chuyển thị trường, khiến các nhà đầu tư lo lắng khi ứng dụng chatbot miễn phí của họ đạt vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng App Store của Apple tại Mỹ vào đầu tuần này. Các mô hình hiệu suất cao nhưng giá tương đối rẻ của công ty khởi nghiệp này làm dấy lên lo ngại về nhu cầu phần cứng AI của Nvidia có thể giảm.
Ngày 27/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại cuộc họp chính sách thường niên của họ rằng các mô giá rẻ của DeepSeek vừa là "điểm tích cực" vừa là "lời cảnh tỉnh" cho các công ty công nghệ Mỹ. Họ cần tập trung cao độ vào việc cạnh tranh để chiến thắng trong cuộc đua AI.
Theo BI
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Giàu như Microsoft cũng không chịu nổi hóa đơn Claude Code: phải hủy gói của hàng nghìn kỹ sư dù được ưa thích
Dù được các kỹ sư ưa thích hơn chính công cụ AI Coding do công ty phát triển, nhưng Microsoft vẫn buộc phải hủy gói đăng ký Claude Code của họ do chi phí quá cao.
-
Không còn chỉ là hãng phụ kiện, Anker chính thức bước vào cuộc chơi chip AI