BYD kiện 37 KOLs ra tòa

    Đức Khương,  

    Nghe tưởng chỉ là chuyện đùa, nhưng đây lại là hành động thực tế đang diễn ra của hãng xe hơi Trung Quốc BYD.

    Ngày 4/6 vừa qua, Phòng pháp lý của tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc BYD đã đăng tải một tuyên bố chính thức trên tài khoản WeChat, công bố các diễn biến mới liên quan đến loạt vụ kiện mà công ty đang theo đuổi nhằm đối phó với hành vi phỉ báng và lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng. 

    Trong tuyên bố này, BYD cho biết đã tiến hành hành động pháp lý đối với 37 KOL và tổ chức có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đồng thời đưa thêm 126 tài khoản trên mạng xã hội vào danh sách theo dõi vì bị nghi ngờ liên quan đến việc phát tán thông tin gây tổn hại đến danh tiếng công ty.

    Ông Li Yunfei, Tổng giám đốc phụ trách bộ phận truyền thông và xây dựng thương hiệu của BYD, cũng đồng tình và ủng hộ lập trường mạnh mẽ này. 

    Trong một bài đăng cá nhân, ông khẳng định: “Chúng tôi hoan nghênh sự chỉ trích mang tính xây dựng từ truyền thông và công chúng, nhưng sẽ không khoan nhượng trước những nội dung phỉ báng hoặc cáo buộc vô căn cứ. Mọi bằng chứng từ bài đăng và chuỗi bình luận đều đã được lưu trữ để phục vụ cho công tác tố tụng”.

    BYD kiện 37 KOLs ra tòa- Ảnh 1.

    Chú thích ảnh

    Đáng chú ý, BYD nhấn mạnh rằng đây không phải là một phản ứng mang tính nhất thời. Công ty đã và đang duy trì một chương trình khuyến khích dài hạn, với mức thưởng từ 50.000 đến 5 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 181 triệu đến 18,1 tỷ VNĐ) dành cho những cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi phát tán tin giả nhắm vào BYD.

    Tuyên bố mới nhất từ BYD cho thấy sự cứng rắn ngày càng tăng của hãng trong việc bảo vệ danh tiếng và hình ảnh thương hiệu. 

    Theo BYD, họ đã phải đối mặt với các chiến dịch “tấn công có tổ chức” trên mạng trong nhiều năm trở lại đây, với các thông tin xuyên tạc không chỉ gây tổn hại trực tiếp đến uy tín doanh nghiệp mà còn làm xáo trộn trật tự thị trường và gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ ngành công nghiệp ô tô. 

    Dù sử dụng cụm từ “có tổ chức”, nhưng đến thời điểm hiện tại, BYD vẫn chưa công bố bằng chứng cụ thể nào chứng minh tính hệ thống của các hành vi nói trên.

    BYD kiện 37 KOLs ra tòa- Ảnh 2.

    Chú thích ảnh

    Trong thông báo, BYD dẫn ra một số vụ việc cụ thể đã được tòa án hoặc cơ quan công an xử lý như minh chứng cho sự nghiêm túc trong hành động pháp lý của mình:

    • Một người dùng Weibo có biệt danh “Zhou Haoran Sean” đã bị kết luận phạm tội phỉ báng sau khi đăng tải thông tin cáo buộc BYD thao túng dư luận thông qua các KOL để hạ uy tín các đối thủ. Tòa án đã buộc người này công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại 100.000 nhân dân tệ (khoảng 362 triệu VNĐ).

    • Tài khoản video WeChat “AutoBiBiBi” cũng bị buộc xin lỗi công khai và nộp phạt cùng mức bồi thường tương tự, sau khi đăng tải nội dung bị cho là xúc phạm các lãnh đạo của BYD.

    • Hai tài khoản “Taodianchi” và “Yin Ge Jiang Dianche” (sau đổi tên thành “Yin Ge Pujie Xinnengyuan”) bị tòa án xác định là đã đăng tải thông tin sai sự thật về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Cả hai bị yêu cầu bồi thường tổng cộng 60.000 nhân dân tệ (khoảng 217 triệu VNĐ).

    • Một người dùng khác, ẩn danh dưới biệt danh “Samo XXX”, đã bị cảnh sát xử phạt hành chính do lan truyền tin đồn thất thiệt về tình trạng tài chính và nguy cơ phá sản của BYD.

    • Người dùng “Grape碎XXX” bị cơ quan chức năng tạm giữ hành chính vì tung tin giả về một vụ xe BYD phát nổ.

    • Trong khi đó, tài khoản có tên “Hoax” hiện đang bị điều tra hình sự vì hành vi liên tục đăng tải các nội dung được xem là phỉ báng BYD và làm sai lệch thông tin nghiêm trọng.

    BYD kiện 37 KOLs ra tòa- Ảnh 3.

    Chú thích ảnh

    BYD cho biết các vụ kiện và điều tra liên quan đến hành vi tương tự vẫn đang được tiếp tục. Dù một số trường hợp đã có phán quyết rõ ràng từ tòa án, nhiều vụ khác vẫn đang trong quá trình xử lý pháp lý và chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

    Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết những tài khoản bị nêu tên trong các vụ kiện chưa có phản hồi công khai nào. Đồng thời, nội dung chi tiết của các bài đăng hoặc video khiến họ rơi vào vòng xoáy kiện tụng vẫn chưa được tiết lộ rộng rãi, khiến dư luận không ít phần tò mò.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày