Gears of War 3 "đổi gió" bằng đại dương và rừng rậm

    PV, Kiên Định 

    Phần 3 của loạt game này có thể sẽ khiến người chơi phải thay đổi thói quen ẩn nấp của mình và đưa họ tới những địa điểm mới, không còn "khô cằn" nhưng hai phần trước.

    Mới đây, tạp chí Edge đã tiếp tục hé lộ những thông tin chưa từng được công bố về Gears of War 3. Nguồn tin đặc biệt của họ đã cho biết rằng phần 3 của loạt game bắn súng nổi danh này sẽ có thay đổi cơ chế bắn súng ẩn nấp đã quen thuộc với người chơi trong các phiên bản trước. Không chỉ vậy, những màn chơi dưới nước và trong rừng rậm sẽ là những điểm nhấn mới của Gears of War 3.


    Hiện tại, đại diện của Microsoft đã từ chối bình luận về tin đồn này. Tuy nhiên, những thông tin được đăng tải bởi Edge trên thực tế lại có rất nhiều điểm hợp lí. Từ bối cảnh cho đến những chi tiết khác đều là những điều đã được dự đoán sẽ xuất hiện trong phần 3 này.

    Ở cuối phần 2, sau khi lực lượng COG đánh sập Jacinto - thành phố cuối cùng của loài người để dùng nước biển nhấn chìm Hollow - thủ phủ của loài quái vật dưới lòng đất, họ đã nhận được lời cảnh báo của nữ hoàng phe Locust rằng hành động này đã khiến cho cuộc chiến trên hành tinh Sierra trở nên xấu đi.


    Cùng với những nghi vấn về việc người cha (được cho là đã qua đời) của nhân vật chính Marcus Fenix có liên quan đến những hoạt động mờ ám của loài Locust, các sự kiện này đã đặt ra nhiều câu hỏi chưa có lời giải để nhà sản xuất tiếp tục thực hiện một phiên bản Gears of War thứ 3.

    Trong đó, nếu như muốn tìm kiếm những tung tích về loài quái vật Lambent - thế lực đã “tình cờ” giúp con người tạo thành thế gọng kìm khống chế loài Locust trong phần 2, người chơi sẽ phải lặn sâu xuống đáy biển để điều tra. Đó được coi là lí do những màn chơi dưới nước được công bố trong tin đồn lại không hề vô lý.


    Bên cạnh đó, Gears of War: Jacinto’s Remnant - một tiểu thuyết được viết dưới sự cho phép của Epic Games - đã tiếp tục dẫn dắt câu chuyện trong game từ thời điểm kết thúc của phần 2. Khi đó, loài người phải tạm thời đổ bộ lên Vectes - một hòn đảo màu mỡ từng được sử dụng làm căn cứ quân sự của lực lượng COG.

    Trong đó, bối cảnh rừng rậm của khu vực này chính xác là một điều kiện lý tưởng để nhà sản xuất phô diễn những sức mạnh mới của engine Unreal tân tiến. Tại sự kiện GDC’10 vừa qua, Epic Games đã công bố những tấm hình “tràn đầy màu xanh” được dựng bằng Unreal Engine 3.


    Không chỉ vậy, đoạn tech demo của Gears of War 3 được trình chiếu tại sự kiện này cũng sử dụng một bối cảnh tương tự. Cảnh vật trong các đoạn phim và hình ảnh này không hề khô cằn như bối cảnh của hai phiên bản Gears of War trước đó.

    Gears of War 2 đã thực sự đưa những ý tưởng của phần 1 lên tới đỉnh cao. Giờ đây, nếu như muốn vượt qua vinh quang của chính mình trong quá khứ, nhà sản xuất chỉ còn một cách duy nhất là làm mới những chi tiết cốt lõi trong Gears of War. Vào thời điểm này, việc làm mới hệ thống bắn súng ấn nấp là hoàn toàn cần thiết.


    Được biết, trong phiên bản này cũng sẽ có sự xuất hiện của một loại Locust mới, những xúc tu có thể vươn dài rất xa của chúng sẽ khiến các game thủ không thể yên tâm trú ẩn sau những chi tiết vững chắc của môi trường nữa. Không chỉ thế, một loại vũ khí có thể di chuyển dưới mặt đất cùng với một bộ giáp hạng nặng có khả năng tấn công và phòng thủ mạnh mẽ như trong Lost Planet cũng sẽ góp mặt trong game.

    Ban đầu, nhà sản xuất dự tính sẽ công bố những thông tin về dự án bí mật của họ vào đêm ngày 8 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, vì một số thay đổi nhỏ nên Epic Games đã hoãn việc này tới thứ 2 tuần sau. Đại diện của công ty này cho biết rằng họ cần vài ngày để tinh chỉnh lại thật kĩ càng những gì mà mình sẽ trình diễn trước đông đảo game thủ.


    Trưởng dự án của tựa game này là anh Cliff Bleszinski đã gợi ý rằng: “Mọi người sẽ phải thích thú trước những gì mà chúng tôi công bố vào thứ 2!”. Rất có thể thời điểm đó sẽ là ngày trở lại của dòng game Gears of War, một trong những “con át chủ bài” trên hệ Xbox 360 của Microsoft.
     
    Theo thông tin mới nhất, Gears of War 3 sẽ chính thức trở lại tháng 4 năm sau.
     
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ