Final Fantasy XIII "mập mờ" tiết lộ phần tiếp theo

    PV, Tengu 

    Theo những thông báo "mập mờ" của Square Enix trong thời gian này, chúng ta có thể ngầm hiểu rằng họ sẽ làm một phiên bản Final Fantasy XIII-2.

    Trong thời gian gần đây, phiên bản quốc tế của Final Fantasy XIII đã được phát hành. Xuất hiện cùng với sản phẩm này là một cốt truyện nhỏ về những sự kiện xảy ra trong phần kết thúc của game. Trong đó, Lightning đang chiến đấu giữa sự bao vây của đám thủy quái và nói rằng cô quyết tâm cứu hai người bạn của mình là Vanille và Fang ra khỏi “nhà tù” của việc bị hóa thành pha lê.


    Đồng thời, các thông tin trong Final Fantasy XIII - Episode 1 còn hé lộ rằng Gran Pulse - mặt đặt bên dưới thành phố bay Cocoon còn rộng lớn hơn nhiều so với những cư dân tại thành phố bay này có thể tưởng tượng. Trong đó, việc di chuyển phụ thuộc rất nhiều vào các phi thuyền.

    Trong những ngày gần đây, một gương mặt cộm cán của Squre Enix là Tetsuya Nomura cũng đã mập mờ nhắc rằng các game thủ đừng quên mất sự tồn tại của nữ nhân vật Lightning trong Final Fantasy XIII. Tất cả những gợi ý trên có thể dẫn dắt về một giả thuyết rằng Square Enix đang có ý định thực hiện phần tiếp theo của Final Fantasy XIII giống như họ đã làm với Final Fantasy X-2.


    Một giả thuyết khác cho rằng nhà sản xuất sẽ phát hành một bản DLC để mở rộng cốt truyện của Final Fantasy XIII. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, trò chơi này đã có mặt trên đất Nhật được hơn một năm và có lẽ cũng chẳng còn nhiều người giữ đĩa game Final Fantasy XIII để còn bận tâm đến một bản DLC theo lời “hứa cuội” của nhà sản xuất từ năm ngoái.

    Việc thiết kế ra các màn chơi mới trong game cũng đòi hỏi nhiều công sức. Giả thuyết khả thi nhất chính là việc Square Enix sẽ cho ra đời một bản Final Fantasy XIII-2. Trong thời gian gần đây, công ty này đang tích cực “vắt sữa” các phiên bản Final Fantasy của mình trong quá khứ bởi để sáng tạo ra những thế giới riêng biệt ở mỗi phiên bản thì họ cũng cần đầu tư nhiều công sức trong khoảng 4 năm. Nếu chỉ dùng nó một lần thì thật phí phạm.


    Đây cũng không phải là một dự định tồi theo đánh giá của các game thủ bởi xét cho cùng các fan chỉ muốn có thật nhiều Final Fantasy để chơi quanh năm. Tuy vậy, trước hết, công ty game của Nhật này nên sớm hoàn tất Final Fantasy Versus XIII. Các fan của series game nhập vai này đã phải chờ đợi nó từ rất lâu rồi.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ