Microsoft quyết tâm "khai tử" Windows XP

    PV, Lê Vũ Lâm (Theo Zdnet) 

    Windows XP là hệ điều hành phổ biến nhất mọi thời đại, liệu nó có thể bị "khai tử" dễ dàng?

    Trước hết, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Windows XP lại trở nên phổ biến đến vậy? Hãy nhớ hiện tại nó đã được 10 năm tuổi, và trước hay sau khi nó ra đời đều đã có nhiều phiên bản khác của Windows xuất hiện. Lý do có lẽ nằm ở 3 điểm sau:
     
     - Đầu tiên, XP trở thành phiên bản Windows phổ biến nhất nhờ một phần bởi sự gia tăng của số người sử dụng máy tính cá nhân sau khi bước sang thiên niên kỷ mới. Đặc biệt là ở các nước phát triển, nơi mỗi người đều sở hữu một máy tính - hoặc PC, hoặc laptop.
     
     - Lý do thứ hai là bởi giao diện người dùng của Windows mới lạ hoàn toàn khi bỏ đi những thiết kế nhàm chán theo phong cách NT cũ và chuyển sang một cái gì đó đầy màu sắc, trực quan hơn và cũng mạnh mẽ hơn.
     
     - Và cuối cùng, đó là bởi khoảng thời gian khá lâu trước khi người kế nhiệm nó là Windows Vista xuất hiện (5 năm sau). Nhưng phiên bản này lại đòi hỏi khá cao về phần cứng, tương thích… nên người dùng không thực sự đón nhận nó.
     
     
    Nhưng dẫu cho là như vậy, sau khi những báo cáo của các doanh nghiệp với Microsoft rằng: “XP đã trở thành lịch sử” thì khả năng hệ điều hành này không còn tồn tại lâu nữa đã trở nên rất rõ ràng. Bất chấp thực tế rằng người sử dụng vẫn còn, dù không mua nó nữa và cũng chẳng có ý định nâng cấp lên phiên bản mới.
     
    Đã có những chuyên gia nhận định, thay vì chuyển đổi một cách quyết liệt và dứt khoát, hãy biến Windows XP thành một quả bom điện tử nổ chậm sau 60 ngày. Nhưng đó vẫn là một chiến thuật đau đớn và khó được lòng người dùng.
     
     
    Tuy nhiên, nếu Microsoft thực sự muốn khai tử Windows XP cũng như các phiên bản Windows trước đó, họ có thể làm điều ấy từ xa bằng cách sử dụng một “master switch” (bộ chuyển đổi chính) từ trụ sở của hãng ở Redmond. Đó là đặc điểm bắt buộc nâng cấp với người sử dụng - khó chịu nhưng hiệu quả. Vấn đề là liệu họ có nên làm điều ấy?
     
    Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Windows 7, nền tảng mới đã ngày càng trở nên phổ biến với 150 triệu bản được bán ra. Đây là hệ thống đắt hàng nhất từng được chào bán. Tuy nhiên, Windows XP đang làm việc trên máy tính của khách hàng vẫn còn rất nhiều và có vẻ như đó là hệ điều hành phổ biến nhất mọi thời đại.
     
    Cần phải biết rằng những khách hàng ở các quốc gia đang phát triển sẽ vẫn trung thành với Windows XP như một điều hiển nhiên, bởi họ không có tiền để nâng cấp phần cứng. Và cũng chẳng có khả năng để mua phần mềm Windows 7 bản quyền.
     
     
    Bởi thế, gã khổng lồ người Mỹ cần phải cân nhắc rất nhiều và sử dụng chiến thuật hợp lý để không làm mất lòng người sử dụng. Vấn đề ở đây là Microsoft sẽ chẳng thu được gì và thậm chí là mất tiền nếu khách hàng cứ sử dụng mãi Windows XP. Có lẽ họ cần phải cố gắng hơn nữa để cho mọi người thấy Windows 7 hữu dụng ra sao.
     
    Cũng có các phương án khác được đưa ra bên cạnh giải pháp bom nổ chậm được nhắc đến ở trên như: giảm giá 50% cho người dùng nâng cấp lên Windows 7, hay như không bán các bản Windows XP như hiện tại hãng đang làm. Tuy nhiên, chắc chắn Windows XP vẫn sẽ nán lại trên máy tính người dùng vài năm nữa.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ